Lãnh đạo địa phương để xảy ra gian lận thi THPT Quốc gia bị xử lý thế nào?

Ngày 13/05/2019 10:00 AM (GMT+7)

Trước câu hỏi của PV về trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương sau khi để xảy ra gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An đã nêu quan điểm của mình.

Sáng 11/5 tại Ninh Bình, bộ GD&ĐT đã có cuộc trao đổi cung cấp thông tin đến báo chí trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Tại đây, PV đã có những câu hỏi tới bộ GD&ĐT về những vấn đề xung quanh chuyện gian lận thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương. Ông Lê Hải An, Thứ trưởng bộ GD&ĐT cho rằng, trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo thi địa phương, Chủ tịch tỉnh là rõ ràng, và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ ra yêu cầu xem xét trách nhiệm.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT cho biết hiện vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến việc gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. "Đối với thí sinh, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Thậm chí các em sẽ bị  xử lý cả dưới góc độ hình sự nếu có sai phạm", ông Trinh khẳng định. 

Hà Giang quê hương tôi - bản nhạc chế bám trend gian lận thi cử gây sốt mạng xã hội
Sự kiện nóng tại Hà Giang đã trở thành cảm hứng để bài nhạc chế này ra đời.
Theo Công Luân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Điểm tin trong tuần