Soup sáng: Cha cặm cụi lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái suốt 18 năm

Ngày 20/05/2019 00:04 AM (GMT+7)

Một người cha đã cặm cụi ghi hình con gái đều đặn suốt 18 năm từ lúc cô bé sinh ra tới khi trở thành thiếu nữ xinh đẹp khiến nhiều người xúc động.

Người thực hiện đoạn clip kỳ công là nhà làm phim người Hà Lan - Frans Hofmeester. Con gái anh - Lotte được sinh vào ngày 28/10/1999, kể từ khi cô bé ra đời, mỗi tuần, Frans đều ghi hình con gái để đến bây giờ thực hiện được một clip thú vị về sự trưởng thành trong suốt 18 năm của Lotte.

Anh làm tất cả những điều này là bởi muốn giữ cho những ký ức được "liền mạch" bởi anh nhận thấy trẻ nhỏ từ khi sinh ra thay đổi rất nhanh chóng và nếu không ghi lại hình ảnh thường xuyên thì sẽ khó mà nhớ được hết những diện mạo của trẻ qua năm tháng.

Soup sáng: Cậu bé không tay vẫn dỗ em nín khóc khiến cư dân mạng xúc động
Dù không có tay nhưng khi thấy em của mình đang khóc, cậu bé không tay này đã nhặt và đưa chiếc ti giả vào miệng cho em khiến nhiều người cảm động.
Theo Hải Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động