Con chào đời không khóc, nữ ca sĩ nổi tiếng đau xót nhìn bé ra đi mãi mãi

Ngọc Linh - Ngày 25/11/2020 19:10 PM (GMT+7)

Christina Perri phải nhập viện và sinh sớm do biến chứng thai kỳ, đáng tiếc sau đó con gái cô đã không qua khỏi.

Christina Perry sinh năm 1986 là ca sĩ người Mỹ đình đám với những ca khúc nổi tiếng toàn thế giới, đặc biệt là "A Thousand Years" - nhạc phim "Twilight", bản hit được vang lên trong hàng triệu đám cưới nhờ những ca từ lãng mạn, da diết. Nữ ca sĩ kết hôn với phóng viên trang giải trí Paul Costabile và có một cô con gái 2 tuổi.

Con chào đời không khóc, nữ ca sĩ nổi tiếng đau xót nhìn bé ra đi mãi mãi - 1

Christina có một cô con gái 2 tuổi.

Tháng 1/2020, cặp đôi từng chia sẻ tin buồn Christina sảy thai ở tuần thứ 11. Sau bao nỗ lực, tới tháng 7, nữ ca sĩ vui vẻ chia sẻ thông tin mang thai bé thứ 2. Vậy nhưng mới đây, cô đau đớn chia sẻ thông tin đã sinh con nhưng cuối cùng bé lại ra đi mãi mãi sau vài ngày. 

Trên Instagram của mình, Christina Perri đăng tấm ảnh cô và chồng cầm tay cô con gái nhỏ cùng dòng nhắn: "Đêm qua chúng tôi đã mất đi đứa con gái bé bỏng của mình. Bé con chào đời không khóc sau khi đã cố gắng rất nhiều để đến với thế giới của chúng tôi. Bây giờ bé con đã yên nghỉ rồi và sẽ luôn sống mãi trong trái tim của chúng tôi."

Con chào đời không khóc, nữ ca sĩ nổi tiếng đau xót nhìn bé ra đi mãi mãi - 2

Sau một lần sảy thai, cô tiếp tục mang bầu lần 2.

Thứ 3 tuần trước (ngày 17/11), Christina phải nhập viện sớm do thai nhi có vấn đề. Các bác sĩ cũng cảnh báo có thể cô sẽ phải sinh con sớm hơn dự định để cứu bé. Đến thứ 6, cô cho biết mình đã sinh con nhưng bé phải phẫu thuật khẩn cấp do bị một dị tật ở ruột có tên là teo hỗng tràng. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo người hâm mộ đã động viên và cầu nguyện cho mẹ con cô. Sau đó Christina đăng trên Instagram thông báo cô và em bé đã ổn. Đáng tiếc thay bài đăng sau đó lại là lời tạm biệt với "thiên thần nhỏ" mới chào đời không lâu. 

Con chào đời không khóc, nữ ca sĩ nổi tiếng đau xót nhìn bé ra đi mãi mãi - 3

Nữ ca sĩ đau đớn thông báo cô đã sinh con nhưng em bé ra đi sau vài ngày vì dị tật ruột.

Dưới bài đăng của Christina, rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng, bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời chia buồn và động viên bà mẹ 34 tuổi sớm vượt qua nỗi đau mất mát này. 

Teo ruột non ở trẻ sơ sinh

Teo ruột non bao gồm teo tá tràng, hỗng tràng và hồi tràng, trong đó thường gặp là teo hỗng hồi tràng. Teo ruột non có tỉ lệ 1/1500 trẻ sinh sống. Bệnh sinh của teo ruột non có nhiều giả thiết nhưng giả thiết được chấp nhận nhiều nhất là do tai biến mạch máu mạc treo trong giai đoạn bào thai. Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào hồi sức trước mổ, chiều dài đoạn ruột còn lại sau mổ, tuổi thai, cân nặng, dị tật phối hợp, loại dị dạng.

Các chuyên gia tin rằng nguyên nhân của bệnh teo ruột non là do nguồn cung cấp máu đến ruột của thai nhi không đủ trong quá trình phát triển. Bệnh này có xu hướng liên quan đến di truyền, mặc dù nguyên nhân di truyền cụ thể vẫn chưa các nhà khoa học chứng minh đầy đủ.



 

Siêu âm thai bình thường, ngày vợ sinh, MC Hồng Phúc nén khóc lén bế con đi chạy chữa
Những ngày sau đó khi biết tin, Quỳnh Phượng quanh quẩn bên con, không còn biết đến ở cữ, không còn nghĩ tới bản thân cũng cần được hồi phục sau sinh.
Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Biến chứng thai kỳ