Cụ ông 80 tuổi vẫn sung sức làm vợ mang bầu, đàn ông bao giờ hết tinh trùng?

Ngọc An - Ngày 26/02/2022 19:13 PM (GMT+7)

Những trường hợp cụ ông 70 - 80 tuổi vẫn làm vợ mang bầu khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Cụ ông 80 tuổi lấy vợ 28 tuổi, sinh 2 con 

Sinh năm 1927, ông Nguyễn Hữu Trọng (ở thôn Yên Sở, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội), không chỉ nổi tiếng là một bác sĩ tài ba, mà đời tư của ông được nhiều người biết đến như một “câu chuyện cổ tích” thời hiện đại. Theo đó, ông Trọng lập gia đình khi tuổi tròn 80, còn vợ là chị Đinh Thị Bảy chưa đầy 28 tuổi.

“Chuyện một ông lão 80 lấy một cô gái trẻ đẹp khiến không ít người gièm pha, đàm tếu. Đặc biệt là khi vợ tôi mang thai con đầu”, ông Trọng chia sẻ.

Ông Trọng kết hôn ở tuổi 80, khi vợ mới 27 tuổi.

Ông Trọng kết hôn ở tuổi 80, khi vợ mới 27 tuổi.

Theo lời kể của ông Trọng, sau khi lấy nhau một thời gian vợ ông có thai. Nhiều người còn đoán già, đoán non cho rằng đó không phải là con của ông Trọng vì ở cái tuổi 80 thì không thể sinh con được nữa. “Khi đó tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi chỉ suy nghĩ một điều rằng phải chăm sóc cho vợ thật tốt, để sau này con ra đời khỏe mạnh”, ông Trọng cho hay.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, hai vợ chồng ông Trọng vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều người lại bắt đầu “kích đểu” và “thách đố” ông đẻ được con trai.

Dù đã lớn tuổi, ông vẫn hạnh phúc đón hai con chào đời sau đám cưới.

Dù đã lớn tuổi, ông vẫn hạnh phúc đón hai con chào đời sau đám cưới.

"Khi đó, tôi đã 83 tuổi, còn vợ tôi cũng muốn sinh thêm một đứa con nữa cho có chị, có em, trong thâm tâm tôi cũng muốn như vậy. Nhưng do ở trung tâm Hà Nội ngột ngạt nên gia đình tôi đã lên Ba Vì để sinh sống. Lạ thay, vừa về nơi ở mới thì vợ tôi mang bầu cháu thứ 2. Điều hạnh phúc nhất là khi siêu âm, các bác sĩ cho biết đó là một cậu con trai”, ông Trọng nhớ lại.

Cuối cùng, bà xã ông Trọng cũng sinh con khỏe mạnh. 

"Ông trùm" 71 tuổi cưới vợ 5 vẫn sinh thêm con

Trong giới showbiz quốc tế thì câu chuyện tình yêu giữa David Foster và Katharine McPhee cũng gây chấn động không kém. 

Katharine McPhee và David Foster đính hôn năm 2018 và kết hôn tháng 6 năm 2019. Katharine McPhee dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng cô chấp nhận là vợ thứ 5 của David Foster bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 34 tuổi, nghĩa là Katherine kém cả tuổi con gái David. Nhà sản xuất âm nhạc người Canada đã có 5 cô con gái từ bốn cuộc hôn nhân trước. Con gái cả của David Foster là Allison hiện 50 tuổi và 4 người con khác đều đã ngoài 30 tuổi. Các con của David Foster đều ủng hộ bố kết hôn với Katharine. 

David Foster cưới vợ 5 ở tuổi 70.

David Foster cưới vợ 5 ở tuổi 70.

Năm 2020, Katharine gây chú ý khi tuyên bố đang mang bầu. Có vẻ Katherine rất hạnh phúc khi có thể mang thai vì tuổi của ông xã đã khá lớn tuổi. Với cô đây sẽ là con đầu lòng nhưng với David Foster thì đây đã là lần thứ 6 ông được làm bố. Ông đã có 5 người con với 4 người vợ trước đó. Tháng 2/2021, Katharine đã sinh con thành công. 

Tuy nhiên, khi tin tức mang bầu của nữ ca sĩ được đưa ra, bên cạnh những lời chúc mừng thì không ít người cũng thắc mắc liệu em bé có thực sự là con của David vì ông đã 70 tuổi, liệu có khả năng giúp vợ trẻ mang thai thành công không? 

Thực tế đây không phải lần đầu tiên vấn đề này gây ra tranh cãi. Câu hỏi: "Khi nào đang ông hết tinh trùng? Khi nào nam giới hết khả năng sinh sản?" khiến nhiều người tò mò. 

Khi nào đàn ông hết tinh trùng?

Vợ chồng ông vui vẻ đón con chung vào năm 2021.

Vợ chồng ông vui vẻ đón con chung vào năm 2021.

Trong tất cả các nghiên cứu đều chỉ ra rằng đàn ông ở độ tuổi nào thì đều duy trì khả năng quan hệ tình dục. Trong cơ thể đàn ông có chứa loại hormone testosterone, đây là loại hormone sinh dục nam do tinh hoàn và tuyến thượng thận sản xuất ra. Loại nội tiết tố này có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tinh trùng bền vững cũng như tạo ra, duy trì và điều phối khả năng hòa hợp đời sống tinh dục của cả nam và nữ.

Vì vậy khi nào lượng hormone còn tiết ra đều đặn thì người đàn ông vẫn còn dư thừa tinh trùng và hoàn toàn có khả năng khiến phụ nữ mang thai.

Cùng theo kết quả các nghiên cứu, nồng độ testosterone sẽ có chiều hướng tăng dần trong giai đoạn dậy thì và phát triển đỉnh điểm vào những năm cuối của giai đoạn thiếu niên, sau đó thì sẽ có dấu hiệu chững lại. Trung bình mỗi ngày lượng testosterone được phóng thích vào khoảng 4 – 10mg/ngày đối với nam giới trưởng thành.

Từ 30 tuổi trở đi hormone này sẽ suy giảm khoảng từ 0,8% đến 1,3% mỗi năm. Đặc biệt đến những năm 40-50 thì sự suy giảm sẽ rơi vào khoảng 30% khiến nam giới giảm ham muốn tình dục cũng như bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mãn dục nam như rối loạn cương dương, tóc bạc, mất ngủ, mệt mỏi,…

Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng dù ở độ tuổi nào thì tinh trùng đều được sản xuất thường xuyên miễn là tinh hoàn còn hoạt động và lượng hormone testosterone còn tiết ra để nuôi dưỡng chúng. Đây chính là lý do ở độ tuổi nào, nam giới vẫn còn khả năng sinh sản và vẫn có thể khiến phụ nữ mang bầu.

Nghi ngờ vì sinh con giống bác sĩ, mẹ xét nghiệm ADN nhận kết quả choáng váng
Vị bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm đã làm ra việc không ai ngờ tới.

Tin tức mẹ bầu

Ngọc An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu