Đăng ảnh nằm viện kèm biểu tượng trái tim, Kha Ly đã có "tin vui"?

Ngọc An - Ngày 17/03/2022 12:08 PM (GMT+7)

Nhiều người nghi ngờ Kha Ly đang mang bầu con đầu lòng sau khi cô đăng ảnh nằm viện.

Kha Ly tên đầy đủ là Lại Thị Kha Ly, sinh năm 1985. Diễn viên từng tham gia nhiều phim truyền hình như Hàn Mạc Tử, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia... Ngoài diễn xuất, Kha Ly hát nhiều nhạc phim và từng giành giải quán quân Tình Bolero 2019. 

Năm 2016, Kha Ly kết hôn với diễn viên Thanh Duy sau 3 năm hẹn hò. Tuy mong mỏi nhưng đến nay sau 6 năm bên nhau, cả hai vẫn chưa thể đón con đầu lòng. 

Kha Ly và Thanh Duy đã có gần 10 năm bên nhau nhưng chưa thể có con.

Kha Ly và Thanh Duy đã có gần 10 năm bên nhau nhưng chưa thể có con.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Kha Ly gây chú ý khi đăng ảnh nằm viện nhưng lại đi kèm dòng chú thích đầy tích cực: "17/3 thật tuyệt vời" và một biểu tượng hình trái tim. Cùng với đó, cô cũng gắn thẻ cả facebook ông xã.

Kha Ly đăng ảnh nằm viện với thái độ tích cực, vui vẻ nên nhiều người nghi cô có tin vui.

Kha Ly đăng ảnh nằm viện với thái độ tích cực, vui vẻ nên nhiều người nghi cô có "tin vui".

Chính vì vậy, nhiều bạn bè và người hâm mộ nghĩ nữ diễn viên đang mang bầu và muốn ẩn ý khoe "tin vui": "Có cọp con rồi phải không cô Ly?", "Nhìn vui là biết chị có baby nè", "Có tin vui hả em", "Cái đà này em nghi năm nay có Hổ vàng ra đời rồi"...

Tuy vậy ngay sau đó, nữ diễn viên đã phủ nhận chuyện mình đang có "tin vui". Một số ý kiến cho rằng có lẽ Kha Ly đang đi khám sức khỏe tổng quát để chuẩn bị cho việc mang bầu. 

Đăng ảnh nằm viện kèm biểu tượng trái tim, Kha Ly đã có amp;#34;tin vuiamp;#34;? - 3

Đăng ảnh nằm viện kèm biểu tượng trái tim, Kha Ly đã có amp;#34;tin vuiamp;#34;? - 4

Bạn bè và người hâm mộ hỏi thăm nhưng Kha Ly phủ nhận chuyện có bầu.

Bạn bè và người hâm mộ hỏi thăm nhưng Kha Ly phủ nhận chuyện có bầu.

Cách đây không lâu, Kha Ly từng chia sẻ về lý do chưa thể có con và cả cảm xúc của cả hai khi chậm "đường con cái". Cô tâm tự: "Chúng tôi tận hưởng hạnh phúc dù tổ ấm vẫn chỉ có hai thành viên. Vợ chồng tôi lên kế hoạch có con đã lâu mà chưa được. Ba năm trước, tôi mắc u tuyến giáp, các bác sĩ khuyến cáo chưa nên mang thai vì trong quá trình điều trị phải tiêm nhiều kháng sinh. Sau ca phẫu thuật, đến nay, bệnh tôi đã khỏi nhưng tin vui còn chưa thấy. Tôi không nản lòng vì được khuyên người mắc bệnh này vẫn có thể có con, chỉ là cơ duyên đến muộn hơn người bình thường. Có điều, thi thoảng nỗi buồn vẫn cứ len lỏi mỗi khi tôi nghe tiếng cười con trẻ từ gia đình đồng nghiệp. Mỗi lần ôm hôn, cưng nựng các bé nhà Lê Bê La, Tú Vi, lòng tôi trào lên khát khao làm mẹ".

Trước đây, Kha Ly chậm con vì căn bệnh tuyến giáp nhưng đến nay cô đã khỏi hoàn toàn và đang chờ mong tin vui.

Trước đây, Kha Ly "chậm con" vì căn bệnh tuyến giáp nhưng đến nay cô đã khỏi hoàn toàn và đang chờ mong tin vui.

Bên cạnh đó, Kha Ly cho biết mình may mắn vì chậm con nhưng luôn được chồng thấu hiểu, thông cảm, hai bên gia đình cũng không gây áp lực.

"Tôi may mắn không chịu áp lực sinh con từ hai bên gia đình. Khi hàng xóm thắc mắc, mẹ tôi thường nói vui vài câu để tôi khỏi chạnh lòng, đại loại "có cháu nó nghịch phá thêm chứ được gì". Thỉnh thoảng, chỉ lúc riêng hai mẹ con, bà mới nhắc chuyện sinh nở để bà phụ chăm trong lúc còn khỏe. Sắp tới, tôi quyết tâm giảm bớt công việc, tập trung lo sức khỏe để có cơ hội làm mẹ. Tôi chịu nhiều stress, mất ngủ suốt thời gian dịch bệnh, nhận ra bản thân không còn sung sức vì gần chạm ngưỡng 40 tuổi", Kha Ly chia sẻ. 

Với sự chuẩn bị về sức khỏe và tâm lý thoải mái như hiện tại, đông đảo bạn bè và người hâm mộ đều hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ được đón nhận "tin vui" chính thức do Kha Ly chia sẻ. 

Phụ nữ mắc bệnh tuyến giáp có thể mang thai không?

Mặc dù không thể phủ nhận bệnh tuyến giáp ảnh hưởng đến sinh sản của người phụ nữ nhưng khi các rối loạn tuyến giáp được kiểm soát bởi phác đồ điều trị hiệu quả thì nữ giới vấn có khả năng mang thai và sinh con bình thường. Nhiều trường hợp còn có thể mang thai và sinh con trong thời gian điều trị khi được bác sĩ nội tiết theo dõi và làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Một điều đáng nói nữa là hầu hết các loại thuốc điều trị bệnh lý tuyến giáp đều an toàn với thai nhi nên thai phụ bị bệnh này có thể yên tâm điều trị. Điều quan trọng là, trước khi mang thai, nữ giới mắc bệnh tuyến giáp cần tái khám để nhận tư vấn từ bác sĩ. Việc làm này sẽ giúp tầm soát tốt các vấn đề do bệnh tuyến giáp gây ra.

Phạm Quỳnh Anh có nhiều thói quen chuẩn mẹ ỏng, mắt nhìn bụng bầu âu yếm
Phạm Quỳnh Anh bị cư dân mạng soi thêm nhiều chi tiết củng cố cho nghi vấn cô đang mang thai.

Sao Việt có bầu, sinh con

Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con