Đến bệnh viện Hàn Quốc tiêm thuốc bổ, mẹ bầu Việt tỉnh lại thấy máu, thai đã bị phá

Ngày 23/09/2019 16:07 PM (GMT+7)

Các nhân viên y tế và cả bác sĩ đã nhầm lẫn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sáng nay (ngày 23/9), nhiều trang tin tức tại Hàn Quốc cùng đăng tải thông tin một bà mẹ Việt Nam (gọi tắt là A) vô tình bị phá thai cho sự nhầm lẫn của các nhân viên y tế tại bệnh viện phụ sản. 

Theo thông tin từ sở cảnh sát quận Gangseo, Seoul, A được xác định mang thai từ tháng trước và đến khi xảy ra sự việc là thai đã được 6 tuần tuổi. Hôm đó, cô được bác sĩ chỉ định vào phòng sinh để tiêm chất dinh dưỡng cần thiết cho bà bầu. 

Đến bệnh viện Hàn Quốc tiêm thuốc bổ, mẹ bầu Việt tỉnh lại thấy máu, thai đã bị phá - 1

Mẹ bầu người Việt Nam bị phá thai nhầm tại một bệnh viện Hàn Quốc. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, một nữ y tá đã nhầm lẫn hồ sơ của A với một bệnh nhân khác đến để phá thai nên tiến hành tiêm thuốc mê cho thai phụ mà không hề hỏi han cô điều gì. Đến cả bác sĩ khi vào phòng cũng lập tức tiến hành phá thai cho A mà không kiểm tra lại hồ sơ. 

Sau khi hết thuốc mê tỉnh lại, A hốt hoảng phát hiện âm đạo mình có máu. Cô hỏi bác sĩ thì nhận tin "sét đánh" rằng họ đã tiến hành phá thai cho cô. Ngay sau đó, A đến đồn cảnh sát báo cáo sự việc. 

Hiện tại, bác sĩ và nữ y tá có sai lầm nghiêm trọng đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh ban đầu được xác định là ngộ sát. Cơ quan chức năng cũng cho biết tội danh có thể được thay đổi trong quá trình điều tra.

Vụ việc đau lòng này đang nhận được sự chú ý của truyền thông và dư luận Hàn Quốc. Các bài viết về vụ việc lập tức lọt vào top 20 những tin tức xã hội hot nhất ngày hôm nay trên cổng thông tin Naver.

Năm ngoái, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ khi bác sĩ nhầm lẫn 2 thai sinh đôi là khối u nên đã tiến hành hóa trị dẫn đến thai phụ bị sảy thai. 

Theo đó, tháng 6/2018, bà mẹ Serpil Baga (35 tuổi) đến bệnh viện kiểm tra, khi cảm thấy bụng đau đớn và chảy máu "vùng kín". Bác sĩ phát hiện một khối u trong buồng trứng nên đã tiến hành cắt bỏ. Ca phẫu thuật được coi là thành công và Serpil phải tiếp tục điều trị trong vòng 3 tháng. 

Đến tháng 9, một cuộc kiểm tra cho thấy nồng độ hCG của Serpil cao hơn mức bình thường. Hiện tượng này sẽ xảy ra khi phụ nữ mang thai hoặc bị ung thư tử cung. Tuy vậy, các bác sĩ đã không tiến hành kiểm tra xem cô có thai hay không mà tin rằng nguyên nhân là tế bào ung thư nên tiếp tục tiến hành hóa trị. 

Đến tháng 12, Serpil thấy lạ khi ngực bắt đầu tiết ra một ít sữa nhưng bác sĩ lại tiếp tục khẳng định là do nội tiết tố thay đổi trong quá trình hóa trị. Cô cũng được chẩn đoán có hai khối u dài 12cm và 19cm trong tử cung. 

Các bác sĩ không nhận ra rằng hai "khối u" đó chính là cặp song sinh đang phát triển trong bụng Serpil. Và rồi vài ngày trước ca phẫu thuật để loại bỏ hai "khối u", Serpil bị đau bụng, chảy máu nặng và sảy cả hai thai. 

Đi vệ sinh khi mang thai 28 tuần, mẹ choáng váng khi thấy cộm cộm ở vùng kín
Bà mẹ mang bầu đôi đã rất lo lắng, hoảng sợ khi vừa đi vệ sinh xong thì cảm nhận được có "vật thể lạ" xuất hiện ở vùng nhạy cảm.
Ngọc Linh (Dịch từ Dispatch)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu