Dùng hết sức khi rặn đẻ, sau sinh mẹ choáng váng nhìn mình trong gương

Hà Phương - Ngày 18/03/2022 16:00 PM (GMT+7)

Trong quá trình chuyển dạ, vì rặn đẻ quá mạnh mà sản phụ này bị lồi cả hai mắt, đặc biệt là mắt trái.

Có thể nói, sinh con là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Tuy nhiên, đó cũng là một trải nghiệm rất căng thẳng, khó khăn và đầy nguy hiểm. Và mới đây, một người phụ nữ đã chia sẻ lại câu chuyện sinh nở đầy khó khăn của mình trên TikTok.

Bethany Collins đã chia sẻ trải nghiệm sinh con của mình lên TikTok.

Bethany Collins đã chia sẻ trải nghiệm sinh con của mình lên TikTok.

Trong đoạn clip, Bethany Collins đang mặc áo bệnh nhân vì cô vẫn chưa được xuất viện sau khi sinh con. Cô ngồi trên giường bệnh, đang buộc lại tóc và trang điểm một chút trong khi kể về trải nghiệm “vượt cạn” của mình.

Bà mẹ 23 tuổi này tiết lộ, cô có một thai kỳ khá nhẹ nhàng, không gặp phải rắc rối gì quá lớn. Thế nhưng, trong quá trình chuyển dạ, có vẻ như cả hai mắt của cô đã bị ảnh hưởng. Cụ thể, hai mắt của cô bị lồi ra ngoài khi cô rặn đẻ, đặc biệt là mắt trái.

Mắt cô bị lồi ra vì rặn đẻ quá mạnh.

Mắt cô bị lồi ra vì rặn đẻ quá mạnh.

Rất may, sau 6 tuần, mắt của Bethany đã trở lại bình thường và không có ảnh hưởng xấu nào về lâu dài. Dù bị lồi mắt như vậy và phải chịu nhiều đau đớn, nhưng sản phụ cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng và cô rất hạnh phúc khi con gái Phoebe của cô đã bình an chào đời.

Những tưởng mắt lồi ra khi rặn đẻ là chuyện hiếm gặp, nhưng phía dưới phần bình luận, không ít bà mẹ cũng chia sẻ câu chuyện tương tự của họ. Một bà mẹ để lại bình luận: “Mắt tôi còn nổi cả mạch máu vì tôi rặn đẻ quá mạnh”.

Một người khác viết: “Mắt tôi còn chảy cả máu vì rặn đẻ mạnh quá. Lúc đó trông tôi rất đáng sợ”.

Bethany Collins bên cạnh con gái Phoebe.

Bethany Collins bên cạnh con gái Phoebe.

Tại sao mắt của một số sản phụ bị lồi, đỏ ngầu sau khi sinh?

Một số sản phụ có đôi mắt đỏ ngầu hoặc bị lồi ra sau khi sinh, điều này là do mẹ bầu rặn đẻ quá mạnh hoặc rặn đẻ sai cách khi “vượt cạn”. Việc này sẽ tạo ra áp lực lên tĩnh mạch vùng đầu, đặc biệt là ở mắt, khiến các mạch máu bị vỡ, tạo nên các mảng máu đông trong mắt khiến mắt đỏ ngầu. Hoặc, nếu tĩnh mạch giãn rộng trong hốc mắt thì sẽ gây lồi mắt.

Tình trạng này không cần điều trị, bởi các mạch máu ngay sau khi vỡ sẽ bắt đầu lành lại. Tuy nhiên, để mắt trở lại bình thường phải mất từ 1 đến 2 tuần. Nhưng để phục hồi nhanh hơn, bạn có thể chườm lạnh nhiều lần mỗi ngày, mỗi lần 10 phút, đồng thời bạn nên đeo kính râm khi ra ngoài để mắt tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Cô gái đau bụng xin nghỉ làm, chiều về bạn cùng phòng choáng váng nhìn cảnh trên giường
Do thiếu kinh nghiệm nên sau khi sinh con một mình trong kí túc xá, sản phụ không biết phải xử trí thế nào khiến bạn cùng phòng được phen hú hồn khi...

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu