Gái trẻ chưa chồng quyết đi triệt sản, biết lý do bác sĩ ngã ngửa, giục đi khám tâm thần

Ngọc Linh - Ngày 17/11/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cô gái trẻ cho biết mình không có mong muốn sinh con nên quyết định đi triệt sản để tránh thai hoàn toàn.

Tránh thai là một trong những vấn đề được chị em phụ nữ cực kỳ quan tâm vì mang thai ngoài ý muốn sẽ kéo theo nhiều vấn đề về cả sức khỏe và cuộc sống. Trong các biện pháp tránh thai thì triệt sản là biện pháp có hiệu quả gần như 100% và thời hạn dài nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng được khuyên lựa chọn biện pháp này vì nó "không thể quay đầu". Chính vì vậy câu chuyện của cô gái trẻ dưới đây đã gây nhiều tranh cãi khi chia sẻ trên mạng xã hội. 

Ailin, 22 tuổi, là sinh viên ngành Khoa học Chính trị tại trường Đại học Buenos Aires, Argentina. Cô cho biết mình không coi thiên chức làm mẹ là quan trọng và việc không có một đứa trẻ trong nhà không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Chính vì vậy, cô đã đến bệnh viện thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn trứng.

Suy nghĩ này của Ailin đã có từ lâu. Càng ngày, cô càng cho rằng đó là điều đúng đắn. "Tôi không thích giống những cô gái khác cứ đi leo lối mòn sẵn có, yêu, đám cưới, sinh con và "đắm đuối" với tã bỉm sữa, chẳng có thời gian dành cho bản thân. Thiên chức làm mẹ không phải là điều gì đó tự nhiên mà chỉ là thói quen, không phải cứ là phụ nữ thì phải sinh sản, cứ có tử cung là phải sinh con”, Ailin nói.

Gái trẻ chưa chồng quyết đi triệt sản, biết lý do bác sĩ ngã ngửa, giục đi khám tâm thần - 1

Ailin không muốn sinh con và mệt mỏi vì phải tránh thai nên quyết định đi triệt sản.

Cô gái 22 tuổi đã có bạn trai 5 năm và thường xuyên phải dùng các biện pháp tránh thai. Quá mệt mỏi với việc này, cô quyết định triệt sản. Cô không muốn phải nơm nớp lo sợ có thai ngoài ý muốn. "Tại sao bản thân không muốn có con lại không tìm cho mình biện pháp tránh thai lâu dài và triệt để hơn”, Ailin tâm sự. 

Tuy nhiên, quyết định của cô gái trẻ, chưa từng có con khiến cả các bác sĩ cũng phải lo lắng. Ailin cho biết lần đầu tiên cô đến bệnh viện trình bày nguyện vọng, bác sĩ còn khuyên cô nên đi khám và điều trị tâm lý sau đó hãy quyết định có triệt sản hay không.

Nhưng cuối cùng, Ailin vẫn giữ vững quyết định này và đã hoàn thành việc triệt sản mới đây. Cô khẳng định, đây hoàn toàn là lựa chọn cá nhân và sinh con hay không là quyền của mỗi người.

Gái trẻ chưa chồng quyết đi triệt sản, biết lý do bác sĩ ngã ngửa, giục đi khám tâm thần - 2

Nhiều người đã tranh cãi xung quanh vấn đề triệt sản khi chưa sinh con.

Dẫu vậy, việc thắt ống dẫn trứng của Ailin vẫn gây tranh cãi dữ dội. Một số người cho rằng, Ailin hoàn toàn có quyền làm vậy bởi cơ thể là của cô ấy, cô ấy có quyền tự quyết định cho tương lai của mình. Mọi lời chê trách như không có trách nhiệm làm mẹ, không tôn trọng thiên chức làm mẹ đều hết sức vớ vẩn.

Thế nhưng, một số người lại cho rằng, Ailin quá dại dột và bồng bột bởi rất có thể sau vài năm nữa, cô sẽ khát khao có con. Hơn nữa, hiện nay, có rất nhiều biện pháp tránh thai hiện đại, dễ sử dụng và an toàn, cô không nhất thiết phải triệt sản.

Những biện pháp tránh thai phổ biến

- Sử dụng bao cao su (có cả cho nam và nữ).

- Đặt vòng tránh thai.

- Sử dụng thuốc tránh thai (hàng ngày hoặc khẩn cấp)

- Thuốc tiêm tránh thai.

- Miếng dán tránh thai.

- Que cấy tránh thai.

- Tránh thai tự nhiên bằng cách tính chu kỳ kinh nguyệt. 

Vợ miệt mài cố gắng thụ thai, không ngờ chồng đã triệt sản từ lâu
Anh chồng đã thực hiện triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh từ khi còn ở với vợ cũ nhưng không hề cho người vợ mới cưới biết sự thật.
Ngọc Linh (Dịch từ Infobae)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tránh thai