Hồ Ngọc Hà tiết lộ thời gian sinh nở, còn khẳng định chắc chắn là đẻ đôi?

Thùy Dương. - Ngày 31/10/2020 15:02 PM (GMT+7)

Cư dân mạng đều đang háo hức đếm ngược cùng “nữ hoàng giải trí” chờ đến ngày hạ sinh các con.

Với mỗi bà bầu, chắc chắn thời điểm hồi hộp nhất là tháng cuối thai kỳ với niềm mong ngóng con yêu sẽ chào đời sau 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ. Vì vậy ngày dự sinh luôn là ngày đặc biệt là mẹ ghi nhớ trong quãng đường bầu bí. Càng gần đến ngày dự sinh, mẹ càng hồi hộp bởi thành quả gieo hạt đã chính thức ra đời. Và cũng như bao mẹ bầu khác, Hồ Ngọc Hà dường như cũng đang rất mong ngóng đến thời điểm này.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thời gian sinh nở, còn khẳng định chắc chắn là đẻ đôi? - 1

Hồ Ngọc Hà dường như cũng đang rất mong ngóng đến ngày sinh nở. 

Và việc mong ngóng dường như còn được nữ hoàng giải trí thể hiện trên trang cá nhân khi mới đây, bạn gái Kim Lý bất ngờ thay đổi hình đại diện với dòng chữ "Hello 11" cùng caption là 3 dấu chấm. Mặc dù không hề nhắc gì tới chuyện sinh nở nhưng theo nhiều người dự đoán, Hồ Ngọc Hà đang mong ngóng đếm ngược thời gian sinh con.

Ảnh đại diện của người đẹp để là "Hello 11" như một lời chào đón và ngầm thông báo 2 thiên thần của mình sẽ chào đời vào tháng 11 tới đây. Dấu 3 chấm như thể hiện sự hồi hộp mà nữ ca sĩ không muốn viết thẳng ra. Tháng 11 cũng là một tháng vô cùng đặc biệt với Hồ Ngọc Hà bởi đây là tháng có ngày sinh nhật của cô và Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thời gian sinh nở, còn khẳng định chắc chắn là đẻ đôi? - 2

Nữ hoàng giải trí đã thay hình đại diện như thể hiện sự mong chờ tới tháng đặc biệt. 

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thời gian sinh nở, còn khẳng định chắc chắn là đẻ đôi? - 3

Dân tình phát hiện điều thú vị từ bình luận của Hà Hồ. 

Cùng với đó, ngay dưới phần bài đăng, Hồ Ngọc Hà còn để lại bình luận: "1+1=2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 đứa vui thiệt nhiều". Và với thông tin này, cư dân mạng đã nhanh chóng phân tích rằng 1+1=2 chính là Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, 2 thêm 2 tức là thêm 2 thiên thần nhỏ, 4 với 1 là 5 tức là thêm cả Subeo. Điều này như ngầm khẳng định chắc chắn nữ hoàng giải trí sẽ hạ sinh đôi chứ không phải sinh đơn như có một số thông tin từng đăng tải.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thời gian sinh nở, còn khẳng định chắc chắn là đẻ đôi? - 4

Mặc dù không biết chính xác Hồ Ngọc Hà mang thai từ khi nào nhưng tin đồn cô bầu bí rộ lên từ hồi tháng 5, khi đó cô đã bầu bí được 8 tháng và tính cho tới thời điểm hiện tại thì chính xác đô đã mang thai ở cuối tháng thứ 8, đầu tháng thứ 9 và ngày dự sinh sẽ trong tháng 11 này. Thông tin này cũng khớp với việc nữ hoàng giải trí đã chính thức tuyên bố sẽ dừng công việc ca hát để tập trung cho việc riêng là sinh nở và chăm sóc các con trong thời gian tới.

Trong suốt thời gian mang bầu, Hồ Ngọc Hà không tăng cân quá nhiều, cô vẫn tiếp tục công việc ca hát và luôn xuất hiện với diện mạo rất xinh xắn. Tuy nhiên, qua nhiều hình ảnh bị rò rỉ, có thể thấy vì bầu đôi nên bụng bầu nữ ca sĩ rất lớn và người hâm mộ đang rất mong chờ mẹ con cô được mẹ tròn con vuông trong tháng 11 này.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ thời gian sinh nở, còn khẳng định chắc chắn là đẻ đôi? - 5

Trong suốt thời gian mang bầu, Hồ Ngọc Hà không tăng cân quá nhiều, vẫn vô cùng gọn gàng, xinh đẹp. 

Cách tính ngày dự sinh cho mẹ bầu

1. Dựa vào chu kì kinh nguyệt

Tính theo dương lịch: 

Công thức: Ngày dự sinh = Ngày đầu của kỳ kinh cuối + 9 tháng và 7 ngày

Tính theo âm lịch: 

Công thức: Ngày dự sinh = Ngày đầu của kỳ kinh cuối + 9 tháng và 15 ngày

Có sự chênh lệch số ngày giữa lịch dương và lịch âm là do số ngày trong một tháng của ngày âm thường ít hơn ngày dương. 

2. Dựa vào ngày thụ thai

Cách tính ngày dự sinh dựa vào ngày thụ thai cũng rất đơn giản miễn là bạn nhớ được ngày vợ chồng quan hệ dẫn đến thụ thai. Nếu nhớ được ngày đó, các chị em hoàn toàn có thể tính ngày dự sinh theo công thức sau:

Công thức: Ngày dự sinh = Ngày quan hệ dẫn đến thụ thai + cộng thêm 38 tuần

3. Dựa vào thời gian phản ứng có thai

Thông thường, thời gian phản ứng có thai sẽ bắt đầu khoảng sau khi tắt kinh 6 tuần. Khi các bà mẹ thấy thai nhi có phản ứng thì hãy ghi lại để tính thời gian dự sinh của con.

Công thức: Ngày dự sinh = Ngày phản ứng có thai + 34 tuần

Đàm Thu Trang sinh xong mặt bầu bĩnh, ngực căng sữa, Cường Đô-la liền nịnh vợ không ngượng miệng
Nhiều người khen Đàm Thu Trang xinh hơn hẳn sau khi tăng cân do mang bầu, sinh nở.
Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồ Ngọc Hà