Lấy con trai ông trùm sòng bạc, Hoa hậu thế giới vật lộn để mang thai sau 14 lần sảy

Hà Phương - Ngày 25/07/2020 09:34 AM (GMT+7)

Hoa hậu thế giới năm 2003 Rosanna Davison vừa tuyên bố mang song thai sau khi cô trải qua 14 lần sảy thai tàn khốc.

Mặc dù quá trình mang thai và sinh nở vô cùng gian nan và vất vả, tuy nhiên bất cứ người phụ nào cũng khao khát được một lần mang thai đứa con của chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể làm được việc đó, bởi lẽ có khá nhiều người bị sảy thai liên tiếp, bị vô sinh và phải nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ.

Cựu hoa hậu thế giới Rosanna Davison (36 tuổi, người Anh) cũng vậy khi cô có một “hành trình mang thai đầy thử thách” với 14 lần sảy thai liên tiếp. Thậm chí, các bác sĩ còn nói rằng Davison có lẽ sẽ không bao giờ có thể tự sinh con do bị rối loạn chức năng miễn dịch. 

Lấy con trai ông trùm sòng bạc, Hoa hậu thế giới vật lộn để mang thai sau 14 lần sảy - 1

Cựu hoa hậu Davison đang mang song thai bên cạnh chồng và con gái Sophia.

Sau nhiều lần bị sảy thai, con gái của huyền thoại âm nhạc Chris De Burgh đành phải mượn tử cung nhờ người mang thai hộ ở nước ngoài. Tháng 11/2019, Davison và chồng Wesley, con trai của một ông trùm sòng bạc, vui mừng khôn siết khi chào đón con gái Sophia Rose Quirke.

Chúng tôi đã vật lộn với 14 lần mang thai trong vài năm qua và có một hành trình mang thai đầy thử thách trước khi chào đón Sophia bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tôi được thông báo có lẽ sẽ không bao giờ mang thai được do bị rối loạn chức năng hệ thống miễn dịch, căn bệnh mà đến nay vẫn chưa có phương pháp y tế nào có thể khắc phục được”, Davison chia sẻ.

Lấy con trai ông trùm sòng bạc, Hoa hậu thế giới vật lộn để mang thai sau 14 lần sảy - 2

Davison đang chờ đón sự chào đời của 2 bé trai vào tháng 11 này. 

Thế nhưng, phép màu đã xảy ra với gia đình nhỏ của Davison. Vào ngày 22/7 vừa qua, cựu hoa hậu thế giới bất ngờ thông báo tin vui trên trang Instagram rằng cô và chồng đang chờ đón sự chào đời của hai bé trai song sinh vào tháng 11 này. Dòng thông báo được đăng tải kèm một bức ảnh chụp Davison đang mang thai bên cạnh chồng và con gái.

Davison cho biết, cô không biết tại sao cô lại có thể thụ thai một cách tự nhiên. Cô tin rằng điều này là do thời gian cách ly xã hội vì dịch COVID-19  khi cô có nhiều thời gian ở nhà hơn để thư giãn, nghỉ ngơi. Bởi lẽ, Davison đã phát hiện cô đang mang thai sau tháng đầu tiên cách ly xã hội.

Lấy con trai ông trùm sòng bạc, Hoa hậu thế giới vật lộn để mang thai sau 14 lần sảy - 3

Davison bên cạnh bố, huyền thoại âm nhạc Chris De Burgh.

Davison chia sẻ: “Điều nảy xảy ra hoàn toàn tự nhiên, cặp song sinh có cơ hội để chào đời khỏe mạnh. Các bác sĩ cũng không thể giải thích tôi có thể duy trì thai kỳ và có lẽ đây sẽ luôn là một trong những bí ẩn của cuộc sống.

Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện tôi đang mang thai sau tháng đầu tiên cách ly, khi tôi cảm thấy thoải mái hơn so với những năm trước, tận hưởng nhịp sống chậm rãi bên cạnh gia đình, mặc kệ sự lo lắng, buồn bã ở thế giới bên ngoài. Có lẽ, khoảng thời gian thoát khỏi sự căng thẳng của cuộc sống bận rộn hàng ngày đã tạo ra sự khác biệt”.

Lấy con trai ông trùm sòng bạc, Hoa hậu thế giới vật lộn để mang thai sau 14 lần sảy - 4

Vợ chồng Davison chào đón bé Sophia vào tháng 11/2019.

Cuối cùng giấc mơ đã trở thành sự thật với chúng tôi. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể tin nổi và tôi phải mất một thời gian dài để theo dõi sức khỏe. Mãi tới gần đây tôi mới sẵn sàng để chia sẻ tin vui này”, Davison hạnh phúc nói thêm.

Bên cạnh đó, Davison cũng động viên những người đang trong hành trình tìm con đừng bao giờ từ bỏ hi vọng, vì phép màu có thể phải tốn một khoảng thời gian mới đến được với bạn và chúng luôn xảy ra theo những cách bất ngờ và kỳ diệu nhất.

Cặp đồng tính nữ phát hiện cùng mang bầu, danh tính bố hai đứa trẻ mới bất ngờ
Cặp đôi đồng tính nữ này đều đang mang bầu và có ngày dự sinh cách nhau 12 ngày.
Hà Phương (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu