Người đàn ông sung mãn làm bố của 150 đứa trẻ, "tặng giống" cả gián tiếp và trực tiếp

Ngọc An - Ngày 19/12/2020 09:30 AM (GMT+7)

Trong vòng 12 năm, người đàn ông này đã đi "cho giống" ở khắp các nước và trở thành cha của khoảng 150 đứa trẻ.

Với những cặp đồng tính nữ hay vợ chồng hiếm muộn do chức năng sinh sản của người chồng gặp vấn đề thì sử dụng tinh trùng hiến tặng để thụ tinh trong ống nghiệm là một lựa chọn khá đơn giản, hiệu quả. Từ nhu cầu sử dụng ngày càng cao thì những người tình nguyện hiến tinh trùng cũng ngày càng nhiều.

Joe Donor (biệt danh), đến từ bang Vermont (Mỹ) là một người đàn ông hiến tinh trùng nhiều nhất trên thế giới. Bắt đầu bước vào "sự nghiệp cho giống" từ năm 2008, Joe đã đi khắp các nước Mỹ, Argentina, Ý, Singapore, Philippines và Anh để hiến tinh trùng của mình. Anh ước lượng mình đã góp công tạo nên khoảng 150 đứa trẻ cho những người phụ nữ trên khắp thế giới. Trung bình, một năm anh sẽ nhận "tin vui" đã sinh con thành công từ khoảng 10 người hoặc hơn. 

Người đàn ông sung mãn làm bố của 150 đứa trẻ, amp;#34;tặng giốngamp;#34; cả gián tiếp và trực tiếp - 1

Joe tự nhận mình là "chuyên gia hiến tặng tinh trùng" sau khi góp công tạo ra 150 đứa trẻ. 

Tháng 9 năm nay, Joe đến Anh du lịch và ở lại đây 3 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh đã gặp gỡ và "cho giống" khoảng 15 người và cho biết đến nay đã có 3 người báo lại tin mang bầu thành công. 

"Thật tuyệt vời khi biết tin 3 trong số 15 người tôi gặp trong thời gian ở Anh hiện đã mang thai. Đó là món quà Giáng sinh lớn nhất của tôi", Joe tâm sự. 

Anh cho biết mình làm điều này vì muốn giúp đỡ những người phụ nữ đang gặp khó khăn trong quá trình "tìm con", hoàn toàn không thu một đồng phí nào. Công việc của anh là kinh doanh trực tuyến nên khá linh động về thời gian, có thể có mặt bất cứ khi nào chị em cần. 

Người đàn ông sung mãn làm bố của 150 đứa trẻ, amp;#34;tặng giốngamp;#34; cả gián tiếp và trực tiếp - 2

Trung bình 1 năm, khoảng 10 em bé được tạo ra từ tinh trùng hiến tặng của Joe.

Không chỉ "cho giống" để thụ tinh ống nghiệm, Joe cũng đã từng quan hệ trực tiếp để giúp phụ nữ mang thai. "Hầu hết họ không muốn quan hệ tình dục vì không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại hoặc là đồng tính nữ. Nhưng tôi thấy rằng việc thụ thai tự nhiên sẽ có hiệu quả cao hơn", Joe chia sẻ. 

Thậm chí ngay cả đại dịch Covid-19 cũng không ngăn cản được Joe thực hiện "trách nhiệm" của mình. Anh kể rằng mình từng đeo khẩu trang khi quan hệ với một người phụ nữ để giúp cô ấy mang thai mà vẫn đảm bảo nguyên tắc phòng dịch. 

Người đàn ông sung mãn làm bố của 150 đứa trẻ, amp;#34;tặng giốngamp;#34; cả gián tiếp và trực tiếp - 3

Đôi khi nếu 2 bên đồng ý, Joe sẽ tiến hành thụ tinh trực tiếp.

Sau khi mang bầu thành công, không phải tất cả những người nhận tinh trùng đều báo lại kết quả với Joe. Nếu ai muốn giữ liên lạc thì Joe đều rất sẵn lòng. Anh cũng rất thích ngắm ảnh những đứa con "sinh học" của mình vì các bé có nét giống anh. 

"Tôi sinh con khắp thế giới và dù mọi người luôn lo lắng về vấn đề loạn luân nhưng tôi không quan tâm. Đó là trách nhiệm của các trung tâm bà mẹ và trẻ em tại địa phương chứ không phải của tôi. Tôi thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới vì đã giúp được nhiều người", Joe nói thêm. 

Người đàn ông sung mãn làm bố của 150 đứa trẻ, amp;#34;tặng giốngamp;#34; cả gián tiếp và trực tiếp - 4

Anh sẽ giữ liên lạc với đứa trẻ nếu gia đình muốn.

Những lưu ý khi đi xin tinh trùng để sinh con

Với những cặp vợ chồng vô sinh do không có tinh trùng, tinh trùng không đảm bảo chất lượng hoặc cả những người phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân thì việc xin tinh trùng là lựa chọn tối ưu.

Xin tinh trùng là việc xin hoặc mua tinh trùng từ người quen biết hoặc thông qua các cơ sở y tế, ngân hàng tinh trùng với mục đích sử dụng tinh trùng đó trong thụ tinh ống nghiệm, IUI… để tạo ra em bé.

Việc xin tinh trùng tùy thuộc với đối tượng cho mà người xin có thể không mất hoặc mất phí. Người cho tinh trùng phải làm đầy đủ các xét nghiệm để đảm bảo tinh trùng sinh ra khỏe mạnh và không mắc các bệnh di truyền sang thế hệ sau.

Ở Việt Nam, khi muốn xin tinh trùng, bạn phải có giấy tờ xác nhận rằng người chồng không có khả năng sinh con do các vấn đề về tinh trùng, hoặc xác nhận bạn là người phụ nữ đơn thân.

Phải có người cho tinh trùng và những thông tin cơ bản của họ về mặt pháp lý. Tuy nhiên, thông tin này sẽ không được tiết lộ và họ không cần phải có trách nhiệm đối với đứa trẻ sau này.

Không nỡ chối từ phụ nữ, chàng trai Việt chăm con giống làm 23 phụ nữ Úc có bầu
Trong vòng 1 năm, Alan Phan đã góp công tạo ra 23 đứa trẻ tại Úc.
Ngọc An (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu