Siêu mẫu vòng ngực "một mét hai" bị chỉ trích vì thói quen xấu khi mang thai

Ngày 01/02/2020 09:59 AM (GMT+7)

Với sức khỏe ổn định, khi mang thai Ashley vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện. Tuy nhiên lựa chọn trang phục của cô được nhiều người cho là không phù hợp.

Ashley Graham sinh năm 1987, là người mẫu, MC và doanh nhân Mỹ. Sở hữu số đo ngoại cỡ 116-98-123,5 với chiều cao 175 cm nhưng Ashley lại có thân hình cân đối, nóng bỏng, tràn đầy sức sống. Sự tự tin vào đường cong cơ thể cùng niềm đam mê nghề mẫu đã giúp Ashley Graham vượt qua định kiến của ngành thời trang về những người mẫu có thân hình mập mạp.

Ngày 18/1 vừa qua, Ashley hạ sinh con đầu lòng thành công. Đây là "trái ngọt" cho cuộc hôn nhân 10 năm của cô với đạo diện Jusstin Ervin. 

Siêu mẫu vòng ngực amp;#34;một mét haiamp;#34; bị chỉ trích vì thói quen xấu khi mang thai - 1

Ashley thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe trọn thân hình gợi cảm khi mang thai.

Trong suốt thời gian mang thai, Ashley thường xuyên đăng tải những bức ảnh nóng bỏng, khoe trọn đường cong gợi cảm trên instagram và nhận về nhiều lời khen ngợi. Tuy vậy, có một thói quen của mẫu béo này trong thai kỳ không được nhiều người ủng hộ. Đó chính là đi giày cao gót và mặc đồ bó sát. 

Siêu mẫu vòng ngực amp;#34;một mét haiamp;#34; bị chỉ trích vì thói quen xấu khi mang thai - 2

Cô bị nhiều người chỉ trích vì thói quen đi giày cao gót với gót nhọn, mảnh khi mang bầu.

Mỗi khi đi sự kiện, dù bụng bầu đã khá lớn, Ashley vẫn thường xuất hiện trong mẫu váy ôm sát cơ thể cùng đôi giày cao gót mũi nhọn khá nguy hiểm. Vẫn biết phụ kiện này mang đến cho phái nữ sự uyển chuyển, tinh tế hơn, song đây lại là điều rất nguy hiểm đối với ai đang mang thai. Một vài người chỉ trích Ashley về việc không quan tâm đến sức khoẻ cho bản thân và em bé.

Theo ý kiến của các bác sĩ, phụ nữ mang thai đi giày cao gót sẽ đối mặt với nguy cơ mất thăng bằng, dễ dẫn đến chấn thương cho cả mẹ và bé.

Siêu mẫu vòng ngực amp;#34;một mét haiamp;#34; bị chỉ trích vì thói quen xấu khi mang thai - 3

Không chỉ đi giày cao gót, Ashley còn thường xuyên diện đồ bó sát, ôm chặt bụng bầu.

Người đẹp không chỉ bị nhắc nhở về những đôi giày cao gót nguy hiểm. Cô còn thường xuyên nhận nhiều ý kiến trái chiều về sở thích diện đầm ôm. Bác sĩ sản khoa thường khuyên phụ nữ có thai mặc quần áo thoải mái để da có thể hô hấp. Thời trang bầu của Ashley với trang phục ôm sát khiến việc trao đổi dưỡng khí của mẹ và bé kém đi.

Tuy vậy bất chấp tất cả, Ashley vẫn diện "combo" yêu thích và cuối cùng đã hạ sinh con trai khỏe mạnh, kết thúc thai kỳ an toàn. 

Siêu mẫu vòng ngực amp;#34;một mét haiamp;#34; bị chỉ trích vì thói quen xấu khi mang thai - 4

Thậm chí, Ashley còn "bế" bụng bầu sải bước trên sàn diễn thời trang. 

Bà bầu có nên đi giày cao gót không? 

Các chuyên gia và bác sĩ sản khoa đều khuyên mẹ bầu không nên đi giày cao gót trong suốt 9 tháng thai kỳ. Lý do là vì mẹ bầu đi giày cao gót thì khả năng giữ thăng bằng sẽ kém hơn, dễ xảy ra tai nạn, té ngã khi đi lại, gây nguy hiểm cho thai nhi. Ngoài ra, mẹ bầu đi giày cao gót nhiều còn có thể gây căng cơ, chuột rút chân, đau lưng và phù chân. 

Tuy nhiên, nếu công việc bắt buộc phải sử dụng giày cao gót thì mẹ bầu cần lưu ý những điểm sau để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. 

- Chỉ nên đi giày cao gót trong 3 tháng đầu, khi bụng chưa quá lớn và các cơ chưa bị căng dãn nhiều. 

- Lựa chọn những đôi giày cao gót vừa phải, khoảng 3 -5 cm với gót to và chắc chắn hơn. Tránh những đôi giày cao gót quá mảnh, ít nâng đỡ cơ thể bạn và gây khó khăn cho việc giữ thăng bằng.

- Mua những đôi giày thoải mái và không bó sát vào chân.

- Nếu phải đi giày cao gót lâu, mẹ bầu hãy cố gắng tạo những khoảng nghỉ ngắn để thư giãn chân. 

Đám cưới 7 tỷ, siêu mẫu Ngọc Thạch ở nhà sinh liền 2 con, đi đẻ viện công bình dân
Không lựa chọn bệnh viện 5 sao như nhiều người nổi tiếng khác, siêu mẫu gốc Ngọc Thạch chọn sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội.
Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu