Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại

Hạ Mây - Ngày 26/10/2020 09:30 AM (GMT+7)

Có vẻ như mọi chuyện không thực sự ổn và không nên dành quá nhiều lời khen cho cô bé này.

Năm 2019, cô bé mới 6 tuổi Baifern Freya đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội không chỉ ở Thái Lan mà cả ở Trung Quốc, Việt Nam khi đăng quang trong cuộc thi Miss Teen Thailand. Với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu của cô bé, cô bé còn được so sánh với nữ diễn viên xinh đẹp bậc nhất Thái Lan Baifern Pimchanok.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 1

Cô bé 6 tuổi Baifern Freya đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội khi đăng quang trong cuộc thi Miss Teen Thailand 2019.

Quả thực không thể chối cãi rằng Freya đã giành giải quán quân, với lối trang điểm tinh tế, trang phục duyên dáng và sang trọng, phong thái ổn định và tự tin, và không sợ sân khấu trước ống kính toàn cầu.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 2

Phong thái ổn định và tự tin, và không sợ sân khấu trước ống kính toàn cầu đã giúp cô bé giành giải quán quân.

Nhưng Freya, người đã giành được chiếc cúp, không chỉ nhận được những lời khen ngợi, mà còn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người đều nhận thấy trang phục dành cho trẻ em trong cuộc thi đã đi quá xa. Những bộ váy dạ hội xẻ cao đến hơn nửa đùi, những đôi giày cao gót gần hai mươi phân thiết kế tinh xảo chỉ nên dành cho người lớn.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 3

Freya tạo dáng và catwalk đầy tự tin.

Một số cư dân mạng đã lật lại những bức ảnh thường ngày của Freya, cô là một cô gái rất dễ thương và giản dị, nhưng sự đối lập trên sân khấu khiến mọi người không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nhiều người khẳng định khi cởi bỏ lớp trang điểm dày cộm cùng những bộ trang phục lộng lẫy bó sát, cô bé mới thật sự xinh xăn đúng với lứa tuổi của mình.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 4

Tháo bỏ lớp trang điểm dày cộm, những bộ váy bó sát, cô bé xinh xắn theo đúng lứa tuổi của mình.

Người ta hiểu rằng Freya đã là một người mẫu nhí nổi tiếng trong khu vực địa phương. Cô thường tham gia các hoạt động đóng phim và biểu diễn thương mại. Mới 6 tuổi, cô bé đã phải làm nhiều việc hơn người lớn.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 5

Những hình ảnh đời thường siêu đáng yêu của cô bé Hoa hậu nhí.

Hóa ra, giống như những người mẫu nhí nổi tiếng trước đây , Freya cũng là một đứa trẻ được cha mẹ đưa vào làng giải trí từ sớm và trở thành một "con gà đẻ trứng vàng".

Theo truyền thông Trung Quốc đánh giá, so với cha mẹ của Freya, cha mẹ của Lưu Sở Điềm thông minh hơn:

Sở Điềm sinh ngày 05/09/2009 tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Lúc mới 2 tuổi, cô bé đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và “gây sốt” bởi vẻ đẹp tựa thiên sứ. Năm 9 tuổi, Sở Điềm đã góp mặt trong bom tấn Dragon Blade cùng nam tài tử Thành Long và cuối năm 2018 khiến cư dân mạng dậy sóng khi xuất hiện trong Minh Lan truyện với vai diễn Minh Lan lúc nhỏ.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 6

Với vẻ ngoài xinh xắn, thông minh cùng khả năng diễn xuất vượt trội, cô bé được cộng đồng mạng yêu thích, dự đoán sẽ trở thành một địa minh tinh sau này . Tuy nhiên, sau bộ phim "Do You Know", Lưu Sở Điểm bỗng nhiên biến mất và từ đó ít xuất hiện trên màn ảnh hẳn.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 7

Sau bộ phim "Do You Know", Lưu Sở Điểm bỗng nhiên biến mất và từ đó ít xuất hiện trên màn ảnh hẳn

Thì ra bố mẹ cô bé vẫn cho rằng trẻ em ở giai đoạn này cần được vui chơi, học hành, hưởng thụ tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Vì vậy, cha mẹ cô yêu cầu cô trở lại trường học và là một đứa trẻ bình thường.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 8

Ở độ tuổi 11, cô bé vẫn giữ được nét ngây thơ và hồn nhiên.

Những bậc cha mẹ như vậy thực sự là những bậc cha mẹ khôn ngoan , biết thực sự đứng trên góc độ của con cái mà tính chuyện lâu dài cho con, không bị những lợi ích trước mắt cám dỗ.

Ở Trung Quốc, ngành công nghiệp người mẫu nhí cũng là một chuỗi lợi ích khổng lồ, kiểu cha mẹ sử dụng giá trị thương mại của con cái họ để kiếm tiền cho bản thân và hầu hết họ là những bậc cha mẹ sinh từ những năm 1990. Thế hệ cha mẹ này lớn lên với Internet và có óc kinh doanh nhạy bén.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 9

Không biết vô tình hay cố ý, các bậc cha mẹ đánh đổi tuổi thơ con mình kiếm tiền.

Ban đầu chỉ là lý do để con rèn luyện lòng dũng cảm, nâng cao kiến thức, dần dần con cái trở nên phổ biến, tăng thu nhập cho gia đình. Lương một ngày làm việc của con gần như bằng lương của bố mẹ trong một năm, nhiều phụ huynh thậm chí đã từ bỏ công việc của mình và chuyển sang làm quản lý cho con.

Nhìn vào đo có thể là điều tốt cho con, trẻ sẽ có cơ hội tham gia biểu diễn, thậm chí có thể bước chân vào làng giải trí và dấn thân vào con đường ngôi sao nhí. Nhưng những bậc cha mẹ này vì thấy cái lợi trước mắt mà vô tình tước đi tuổi thơ hồn nhiên đáng lẽ phải có của con mình, buộc chúng trở thành “ gà đẻ trứng vàng” của chính mình.

Nổi tiếng sớm: lợi trước mắt, hại cả đời

1) Đánh mất niềm vui thuở ấu thơ

Tuổi thơ là trải nghiệm quan trọng nhất của mỗi người. Bước chân vào con đường nghệ thuật quá sớm, buộc trẻ phải sống một cuộc đời không phải là một đứa trẻ. Sau này khi lớn lên, tuổi thơ vô tư của trẻ sẽ trở thành thứ mà chúng tìm kiếm cả đời, loại tiếc nuối vô cùng lớn này có dùng bao nhiêu tiền để đánh đổi.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 10

Tuổi thơ là trải nghiệm quan trọng nhất của mỗi người

2) Trẻ bị cô lập, rơi xuống giếng sâu của sự cô đơn

Ngoài gia đình, bạn bè là một trong những mối quan hệ cần thiết trong cuộc sống. Phải hy sinh thời gian học tập, vui chơi để làm việc, trẻ sẽ không có nhiều cơ hội để tiếp súc với các bạn đồng trang lứa. Sẽ có những lúc trẻ cần những người bạn để tâm sự, giãi bày những cảm xúc, áp lực mà cha mẹ không thể nào hiểu được. Nhưng không có bạn, trẻ chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong sự cô đơn.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 11

Không có bạn, trẻ chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong sự cô đơn.

3) Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và sự phát triển của trẻ

Nhiều sao nhí, người mẫu nhí ban ngày phải giải quyết công việc mệt mỏi, buồn tẻ, ban đêm còn phải học hành nặng nề. Một giấc ngủ đầy đủ rất khó để đảm bảo. Chưa kể, khi quay hình, thường chỉ có vài cái bánh quy, hộp mì ăn vội cho đầy bụng cho tiện lơi, dần dần sức khỏe của trẻ sẽ bị bào mòn. Bên cạnh đó, việc sử dụng mỹ phẩm quá sớm cũng gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 12

Cô bé beauty vlogger Hàn Quốc 12 tuổi - Lee Eun Chae ngừng tăng chiều cao vì làm dụng mỹ phẩm.

4) Trẻ có cái nhìn sai lệch

Làm ra tiền một cách dễ dàng ở độ tuổi quá sớm sẽ khiến trẻ xem nhẹ tầm quan trọng của việc học hành và hình thành quan điểm méo mó về tôn thờ tiền bạc. Trẻ sẽ coi việc trở thành người nổi tiếng và trở thành người nổi tiếng trên mạng là mục tiêu trưởng thành của mình.

Cô bé 6 tuổi thành Hoa hậu nhí Thái Lan, giờ nhìn ảnh đời thường ai cũng suy nghĩ lại - 13

Làm ra tiền một cách dễ dàng ở độ tuổi quá sớm sẽ khiến trẻ xem nhẹ tầm quan trọng của việc học hành.

Cô bé châu Phi quá xinh đẹp đến nỗi bố mẹ không dám cho ra đường một mình
Cô bé da đen phá vỡ mọi quy chuẩn của sắc đẹp thế giới, nhìn ảnh đời thường mới thấy đúng thật "búp bê sống".
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Em bé xinh như thiên thần