Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày

Ngày 12/08/2015 14:00 PM (GMT+7)

Chị Lệ Huyền chia sẻ suy nghĩ cá nhân trước nhiều ý kiến cho rằng mình chiều con quá đà.

Sinh ngày 8/8/2012, tức là đến nay mới chỉ tròn 3 tuổi 2 ngày, vậy nhưng tủ đồ của bé Nguyễn Đức Bảo Minh (tên thường gọi ở nhà là bé Cừu) có thể khiến nhiều người lớn cũng phải “choáng váng”.

Bảo Minh thường xuyên xuất hiện với trang phục khoẻ khoắn, màu sắc tươi tắn và những phụ kiện vô cùng độc đáo, thể hiện phong cách thời trang vô cùng sành điệu, nam tính và không khác gì những fashionista nhí nổi tiếng.

Những ngày vừa qua, sau khi bài viết về Bảo Minh được đăng tải, bên cạnh những ý kiến tỏ ra thích thú với bộ sưu tập quần áo cũng như style ăn mặc sành điệu của bé thì cũng có không ít người băn khoăn, “liệu việc mua sắm và nuông chiều con như vậy có phù hợp với một đứa trẻ 3 tuổi?”.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với chị Lệ Huyền, mẹ của Bảo Minh, để nghe bà mẹ trẻ chia sẻ nhiều hơn về con trai và quan điểm dạy con của mình.

Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân và bé Cừu?

Mình tên Lệ Huyền, sinh năm 1986, làm kinh doanh. Bé Nguyễn Đức Bảo Minh (bé Cừu) là con trai đầu lòng của mình. Bé sinh ngày 8/8/2012, tức là đến nay mới được 3 tuổi vài ngày (cười). Tính con rất hay cười, đôi khi cũng có phần ngang bướng và không kém cạnh. Ở độ tuổi lên 3, con nói rất nhiều và hài hước nữa.

Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày - 1
Chị Lệ Huyền và bé Cừu.

Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày - 2
Tuy còn nhỏ nhưng Cừu rất hay cười, hay nói và là một em bé yêu mẹ.

Được biết, ngoài nổi tiếng với tủ đồ hoành tráng, bé Cừu còn là một mẫu nhí được nhiều người yêu mến ở Hà Nội. Từ khi nào, chị phát hiện ra năng khiếu làm mẫu nhí của con?

Do mình làm kinh doanh thời trang nên từ khi Cừu mới được 1 tuổi, con đã được mẹ “tận dụng” để làm mẫu nhí “cây nhà lá vườn" (cười). Sau này, con bắt đầu được mời đi chụp ảnh và làm mẫu cho một số cửa hàng thời trang.

Việc “luyện” cho một cậu bé chỉ mới 3 tuổi biết tạo dáng có khó không? Nhất là khi trẻ nhỏ thường hiếu động và mất tập trung?

Thực ra bé Cừu còn bé nên chủ yếu con làm mẫu theo sự hướng dẫn của mẹ. Việc tập luyện cho một cậu bé mới 3 tuổi làm mẫu cũng khá là vất vả với mình. Bé hay làm theo cảm tính, lúc vui bé diễn rất nhanh nhưng khi không thích thì bé có chút bất hợp tác. Thường những lúc ấy mình phải gây sự tập trung cho bé bằng các trò chơi hoặc một câu truyện để bé thoải mái.

Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày - 3
Bé Cừu đã làm mẫu nhí cho mẹ từ khi 1 tuổi.

Là người đam mê thời trang, hẳn chị cũng đầu tư mạnh tay cho tủ đồ của con trai. Chị có thể chia sẻ về số lượng những món đồ của bé đến thời điểm hiện tại?

Vào thời điểm hiện tại bé Cừu 60 chiếc mũi, quần kaki đủ các mầu và áo sơ mi lên đến 30 chiếc các loại cùng khá nhiều balo, kính mát và các phụ kiện khác. Riêng giầy thì con có gần 100 đôi bởi giầy là phụ kiện thời trang mà mình và con yêu thích nhất.

Phong cách chị lựa chọn cho con là gì? Theo chị, một cậu bé muốn nổi bật thì nên làm thế nào?

Thông thường phong cách của bé Cừu do mình hướng tới là độc và cá tính. Bản thân mình là người phối đồ cho bé mỗi khi xuống phố hoặc tham dự các bữa tiệc. Theo mình một cậu bé muốn nổi bật không chỉ cần quần áo đẹp mà quan trọng nhất là phong cách ăn mặc phải thích hợp vào địa điểm hoàn cảnh và ngoài ra, yếu tố phụ kiện đi kèm như mũ, giày…cũng rất là quan trọng .

Bé Cừu có rất nhiều quần áo và phụ kiện đẹp, độc. Chị hay "săn" quần áo cho con ở đâu?

Mình đã có hẳn quá trình 6 năm sinh sống và học tập tại Trung Quốc. Người ta hay ví Trung Quốc là cái chợ buôn lớn nhất của thế giới, mình cũng nghiện mua sắm và đam mê tìm tòi thời trang từ đó. Đa số quần áo của Cừu thường là của các nhãn hàng Adidas, HM, Gap, Zara, Mother care ...và 1 số hàng bình dân khác. Mình hay có điều kiện đi du lịch xa nên quần áo của Cừu đều do mình mua về từ những chuyến đi ấy, một số ít nữa là do mình đặt hàng trên web.

Trẻ nhỏ thường lớn rất nhanh, chị sẽ giải quyết thế nào với những món đồ con đã bị chật?

Thường những món đồ đã chật của Cừu , mình hay giặt sạch sẽ gấp phẳng phiu và cất gọn gàng để dành cho em bé sau này.

Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày - 4

Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày - 5
Tủ đồ hoành tráng của Cừu từng khiến nhiều tín đồ thời trang thích thú.

Đồng ý khoe tủ đồ của con, chắc chắn có thể chị sẽ nhận phải những ý kiến trái chiều như quá chiều con hay hoang phí….Trước những ý kiến như vậy, chị nghĩ gì?

Theo mình nghĩ, một số ý kiến trái chiều sẽ cho rằng mình quá chiều con hoặc hoang phí. Nhưng mình nghĩ là mình shopping dựa theo tiêu chí của bản thân, dựa vào túi tiền của mình. Không phải là sắm cho con những bộ cánh đẹp là chiều con, mỗi gia đình có một cách giáo dục bọn trẻ khác nhau. Với mình mỗi ngày được ngắm con mặc đẹp đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến với người làm mẹ như mình.

Trẻ con khi được bố mẹ chu cấp đầy đủ quá thường sẽ không biết quí trọng và hay đòi hỏi. Những khi con đòi mua quần áo hay đồ chơi, chị xử lý thế nào?

Đúng là trẻ con thì thường nhìn thấy đồ chơi sẽ rất hay đòi, bé Cừu cũng không ngoại lệ. Mặc dù bé đã có rất nhiều nhưng vẫn có khi đòi mẹ mua khi bất chợt nhìn thấy. Những lúc như vậy thay vì bố thì chính mình sẽ là người đóng vai ác trong nhà " Không phải cái gì con muốn là được, ở nhà đã có rất nhiều, mẹ không mua nữa", mình thường nói với con như vậy. Trẻ con mà, nghe mẹ nói là mặt Cừu phụng phịu buồn buồn nhưng cũng nghe lời mẹ ngay (cười).

Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày - 6
Chiều con nhưng chính chị Huyền lại là người "đóng vai ác" trước những đòi hỏi của bé

Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày - 7

Gặp mẹ cậu bé 3 tuổi sở hữu tủ đồ 100 đôi giày - 8
Với chị Lệ Huyền "Mỗi ngày được ngắm con mặc đẹp đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến"

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan