Ông bố nhiều lần bày tỏ sự buồn bã vì con gái trở nên xa cách hơn khi bước vào lứa tuổi dậy thì.
Khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì, việc kết nối giữa bố mẹ và con cái vốn đã trở nên khó khăn hơn do những thay đổi tâm lý và cảm xúc. Với những gia đình bố mẹ và con ở xa nhau, khoảng cách địa lý lại càng khiến sự thấu hiểu, chia sẻ trở nên mong manh và dễ bị gián đoạn.
Mới đây, ông bố 2 con - diễn viên Huy Khánh đã bày tỏ nỗi lo lắng này của mình, nhận được nhiều sự đồng cảm của các bậc phụ huynh khác.
Con gái Huy Khánh đang định cư ở Phần Lan cùng mẹ, thỉnh thoảng mới về thăm bố.
Cô bé có nhiều thay đổi về ngoại hình và tính cách khi ở lứa tuổi dậy thì nên khiến ông bố cảm thấy gặp nhiều khó khăn để gần gũi.
Theo đó, trên trang cá nhân, hot dad Huy Khánh đăng tải hình ảnh chụp cùng con gái Cát Cát (con chung của anh với người vợ cũ thứ 2 - Á hậu Mạc Anh Thư). Bên cạnh đó là dòng trạng thái cho thấy việc bất lực của một người cha khi mất kết nối, gặp khó khăn khi gần gũi với con gái tuổi dậy thì.
Anh nói: "Với tôi, em là món quà trời ban.
Với em, tôi chỉ làm em mất thời gian."
Lớn rồi khó tiếp cận ghê, bực con bé này thiệt".'
Rất nhiều người bạn đã để lại bình luận đồng cảm với cảm xúc của một người cha như Huy Khánh.
- Y hệt con gái tôi, hồi nhỏ thương ba nhất, nhưng đến khi học lớp năm thì tự nhiên không còn thích ba nữa. Trong khi ba bé cũng vui tính, hay đùa giỡn, chứ đâu có nghiêm khắc hay khó khăn gì.
- Đúng là khi con còn nhỏ thì lúc nào cũng quấn quýt, nhưng tầm mười bốn tuổi trở lên, đến việc chụp một tấm hình chung cũng trở nên khó khăn.
- Đồng cảnh ngộ, thật sự rất thương cho người làm cha.
- Nhìn lại những đoạn video hai cha con khi còn nhỏ, vừa dễ thương vừa rất có duyên. Đến độ tuổi này, các con thường muốn có không gian riêng tư của mình thôi.
- Anh đừng bỏ cuộc. Ở độ tuổi này, con có thể không nói ra, nhưng từng lần anh kiên nhẫn lắng nghe, từng lần anh vẫn ở bên dù con im lặng, tất cả đều có ý nghĩa. Khi con sẵn sàng, chính sự bền bỉ và tôn trọng của anh sẽ là nơi con tìm về.
- Rồi ai cũng có lúc trở nên xa cách. Chỉ mong rằng qua giai đoạn này, mọi thứ sẽ dần ổn hơn.
Trước đó, Huy Khánh cũng đã nhiều lần chia sẻ về việc con gái bước vào lứa tuổi dậy thì đã không còn gần gũi, thân thiết và cởi mở chia sẻ với bố như ngày còn nhỏ nữa. Giờ đây, khi Cát Cát đã theo mẹ Anh Thư sang định cư ở Phần Lan, việc này lại càng gặp nhiều khó khăn.
Thực tế đây không phải là lần đầu tiên nam diễn viên 8X nhắc đến chuyện con gái càng lớn càng có sự xa cách, tách rời khỏi bố. Vì trước đó, Huy Khánh cũng đã từng trải lòng về vấn đề này.
Theo đó, khi Cát Cát còn sống ở Việt Nam, có lần Huy Khánh nhắc con gái Cát Cát về việc ái nữ không giữ lời hứa, tuy nhiên ngay sau đó cô "công chúa" đã "phản bác" lại bố khiến Huy Khánh "cứng họng".
Cô bé thẳng thắn nói rằng, trước đây bố cũng không giữ lời hứa với mình: "Hồi 7 tuổi ba hứa mỗi tối sẽ massage, ba cũng có làm được mỗi tối đâu". Để giải thích cho ái nữ về việc này, nam diễn viên Huy Khánh đã bộc bạch nỗi lòng của người bố khi có con gái đang ở độ tuổi dậy thì, mới lớn.
Cát Cát biểu cảm hài hước khi được bố ôm chặt ở sân bay.
Một nụ hôn vào má lúc tạm biệt cũng khiến cô bé khó chịu.
Không chỉ thế, thói quen và sở thích của Cát Cát cũng thay đổi. Cô bé không thích việc bố ôm chặt hay đưa đến trường như mọi khi mà thích tự đạp xe đi học. Mỗi sáng, Cát Cát cũng tự dậy sớm, vệ sinh cá nhân mà không còn cần bố mẹ nhắc nhở.
Những tưởng việc con gái đã biết tự lập khi bước vào lứa tuổi dậy thì sẽ khiến người làm cha như Huy Khánh cảm thấy vui nhưng không. Không bố nghiện con đã phải than thở: "Người cha nào cũng luôn muốn cô con gái nhỏ bé của mình mau lớn mau trưởng thành. Nhưng đến 1 lúc nào đó, tất cả lại muốn cô con gái của mình trở lại như xưa. Hãy luôn yêu thương và trân trọng khoảng thời gian mình còn được bên cạnh cô gái bé nhỏ vì thời gian qua mau lắm."
Khác với con gái, Huy Khánh lại có mối quan hệ thân thiết và rất gần gũi với con trai Kiến Bách - con chung của anh với người vợ cũ đầu tiên doanh nhân Lương Hoàng Anh.
Được biết, dù con trai sống với mẹ sau khi gia đình tan vỡ, là đứa trẻ sống nội tâm nhưng giữa Huy Khánh và Kiến Bách có những sở thích giống nhau nên từ đó, hai cha con dễ dàng hơn trong việc kết nối.
“Tình cảm giữa tôi và Kiến Bách vẫn như ban đầu nhưng thời gian bên nhau không có nhiều nên cha con chưa chia sẻ được hết mọi chuyện. Thường thì tôi và con gặp nhau mỗi tuần 1 lần khi con không bận lịch học. Hai cha con ăn uống, vui đùa, chơi thể thao. Tôi với con có cùng màu áo khi ra sân để tăng thêm tình đoàn kết giữa hai cha con”, Huy Khánh tiết lộ Kiến Bách đam mê môn đá banh.
Hiện tại con trai "nhiều bất động sản" của Huy Khánh đã ở lứa tuổi sinh viên, đang du học Canada nhưng hai bố con vẫn giữ liên lạc. Mỗi khi con trai về Việt Nam đều gặp gỡ bố và hai bố con lại dành thời gian đi đá bóng chung.
Huy Khánh và con trai giữ thói quen đi đá bóng chung mỗi lần gặp nhau.
Vậy vì sao con cái khi đến độ tuổi dậy thì thường không còn gần gũi với bố mẹ như lúc nhỏ?
Khi đến độ tuổi dậy thì, con cái bắt đầu khám phá và xác định bản thân như những cá nhân độc lập. Sự tự do và khát khao tự lập tăng lên, khiến cho con cái cảm thấy cần phải tìm hiểu thế giới theo cách riêng của mình. Trẻ muốn khám phá, và tự bản thân tạo ra những trải nghiệm mới. Trong quá trình này, con có thể không muốn phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ.
Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của trẻ trong giai đoạn dậy thì cũng đóng một vai trò quan trọng. Bạn bè trở thành đối tượng được trẻ lựa chọn để chia sẻ và đồng hành thay vì là bố mẹ như lúc nhỏ. Điều này dẫn đến việc trẻ sẽ thu hẹp sự tương tác và thời gian dành cho gia đình, chuyển sự quan tâm và năng lượng cho bạn bè hoặc các mối quan hệ xã hội khác mà trẻ tin tưởng.
Một yếu tố khác là vai trò và tình cảm cũng thay đổi khi con cái đến độ tuổi dậy thì. Lúc này, bố mẹ không chỉ đóng vai trò là người chăm sóc chính, mà thay vào đó, họ trở thành những người hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình trẻ tự khám phá và phát triển. Mối quan hệ gia đình trở nên phức tạp hơn và có thể gặp phải những xung đột về quyền tự quyết và giới hạn.
Hơn nữa, sự đam mê và muốn khẳng định bản thân cũng đóng một vai trò quyết định. Trẻ dậy thì thường phát triển sự đam mê và quan tâm đặc biệt đến một lĩnh vực hoặc sở thích riêng nào đó. Trẻ dành nhiều thời gian và năng lượng để theo đuổi những điều này, dẫn đến việc dành ít thời gian cho mối quan hệ với bố mẹ. Tuy nhiên nó không có nghĩa là con cái không quan tâm đến bố mẹ, mà đơn giản là trẻ đang muốn tìm kiếm và khám phá con đường riêng của mình.
Trong quá trình con cái dậy thì, mối quan hệ với bố mẹ có thể trở nên thách thức và đôi khi gặp nhiều khó khăn, trở ngại hơn. Tuy nhiên, để duy trì một mối quan hệ lành mạnh và đồng thời cho phép con cái phát triển độc lập, có một số cách mà bố mẹ có thể áp dụng dưới đây.
- Lắng nghe và thấu hiểu: Bố mẹ cần lắng nghe và cố gắng hiểu những suy nghĩ, cảm xúc cũng như nhu cầu của con. Đồng thời, trẻ cũng cần được bố mẹ tôn trọng và chấp nhận những thay đổi trong độ tuổi này. Bằng cách tạo ra một không gian gia đình an toàn để con cái có thể tự do chia sẻ và thể hiện bản thân, bố mẹ hãy là người hỗ trợ, giúp đỡ khi con cần.
- Xây dựng sự tin tưởng: Sự tin tưởng là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa con cái và bố mẹ. Bố mẹ cần tạo ra một môi trường gia đình, nơi mà con cái cảm thấy thoải mái để chia sẻ mọi vấn đề của mình mà không sợ bị phê phán, la mắng hay kiểm soát. Bằng cách xây dựng sự tin tưởng, bố mẹ có thể trở thành những người bạn đồng hành thân thiết của con.
- Tạo ra cơ hội kết nối: Dù cho con cái tuổi dậy thì đang theo đuổi sự độc lập, nhưng một mối quan hệ gần gũi với bố mẹ vẫn luôn cần thiết. Bố mẹ có thể tìm cách tạo ra cơ hội để kết nối với con thông qua các hoạt động chung như ăn những bữa cơm gia đình cùng nhau, đi du lịch hoặc tham gia vào những sở thích chung. Qua việc tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt, bố mẹ có thể duy trì một mối quan hệ gắn bó với trẻ ngay cả trong những thời điểm con cái đang khao khát khám phá thế giới của riêng mình.
- Hỗ trợ và khuyến khích: Bố mẹ có thể hỗ trợ và khuyến khích con trong việc theo đuổi đam mê và sở thích của mình. Đây là cách để bố mẹ thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với lựa chọn cá nhân của con. Bằng cách tạo điều kiện cho con phát triển và thể hiện bản thân, bố mẹ sẽ là người bên cạnh tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần để trẻ tăng thêm sự tự tin, năng lượng tích cực tiếp tục chinh phục những điều mà con mong muốn.
Cuối cùng, quan trọng nhất là cả con cái và bố mẹ cần hiểu rằng, mối quan hệ gia đình là một quá trình bồi đắp liên tục và không ngừng phát triển. Cả hai bên cần thể hiện sự linh hoạt và sẵn lòng thích nghi với những thay đổi, thách thức mới để cùng tạo nên một gia đình tích cực, hạnh phúc.









