Mẹ mặc đồ ở nhà lọt vào camera khi con học online, ai nhìn đều đỏ mặt

Chi Chi - Ngày 17/09/2021 09:27 AM (GMT+7)

Ngay khi vừa xuất hiện, bà mẹ khiến ai cũng phải nóng mắt.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới, học sinh ở nhiều cấp bậc từ mầm non, tiểu học cho đến trung học đều được khuyến cáo học ở nhà theo hình thức giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên hình thức này hiện nay được đánh giá chưa đạt nhiều hiệu quả tích cực, nhất là đối tượng các bé tiểu học bởi độ tuổi này thường mấy tập trung, nhanh chán khi phải học hàng giờ liền với thầy cô, bạn bè qua màn hình máy tính.

Để cải thiện tình hình, nhiều bậc cha mẹ đã nghĩ ra cách là ngồi cùng với con để kèm cặp, nhắc nhở bé học hành. Tuy nhiên, việc cha mẹ xuất hiện trong buổi học của con cũng mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Đơn cử như trường hợp của bà mẹ và em học sinh dưới đây. Cụ thể, một hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội được cho là hình chụp màn hình một buổi học trực tuyến của các em học sinh tiểu học. Nhiều bé học sinh có cả phụ huynh ngồi bên cạnh để kèm cặp nhưng vẫn tỏ ra chán nản, mệt mỏi.

Một bé trai đang học online cùng bạn bè thì mẹ xuất hiện bên cạnh để giúp con những vấn đề thầy giáo đang giảng dạy. Tuy nhiên bà mẹ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi lối ăn mặc quá gợi cảm. Nó dường như là một chiếc váy ngủ hai dây quá trễ, để lộ vòng 1.

Bà mẹ xuất hiện khi con trai đang học online cùng giáo viên và bạn bè.

Bà mẹ xuất hiện khi con trai đang học online cùng giáo viên và bạn bè.

Hình ảnh quá phản cảm nhanh chóng được chia sẻ và nhận về nhiều ý kiến. "Ôi trời, sao lại ăn mặc thế này để kèm cặp con chứ?"; "Nhà có con nhỏ sao lại mặc như thế này, bé lại là bé trai nữa"; "Bà mẹ này vô duyên hết sức"; "Mặc như thế này thì các thầy làm sao mà tập trung dạy con em học được"; "Mất dây thần kinh xấu hổ rồi sao mà mặc như thế này để tham gia lớp học của con vậy hả mẹ?".. Số khác tỏ ý giễu cợt "Phải con tôi mà học lớp này thì tôi ngồi kế bên kèm cháu cả buổi cũng được"; "Thế này thì các bố lại tranh nhay thay mẹ kèm con học online mất": "Động lực để các thầy giáo dạy online mùa dịch"...

Hiện tại danh tính về bà mẹ "kém lịch sự" này vẫn chưa được tiết lộ, đồng thời cũng chưa biết đây là một lớp học ở Việt Nam hay ngoại quốc.

Tuy nhiên câu chuyện chính là đề tài khiến nhiều bậc phục huynh phải ngẫm nghĩ, ăn mặc sao cho đúng trong nhà có con đang tuổi lớn, bố với con gái, mẹ với con trai để bé không có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Ý nghĩa rộng hơn đó là thanh lịch, lịch sự khi cùng con học online trong mùa dịch.

Trên thực tế, chọn quần áo như thế nào là câu chuyện của cá nhân mỗi người, nhưng khi đã trở thành một người mẹ, cách ăn mặc của mẹ có thể ảnh hưởng đến sự tinh tế của đứa trẻ. Nếu mẹ ăn mặc quá hở hang có thể làm sai lệch nhận thức của trẻ, thậm chí gây ra những phiền phức cho trẻ.

Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn với đứa trẻ khi mà bà mẹ ăn mặc quá hở hang?

Làm cho trẻ lầm tưởng rằng, phơi bày cơ thể cho mọi người nhìn là bình thường

Nếu cha mẹ ăn mặc quần áo quá hở hang trong cuộc sống hàng ngày, con cái quen nhìn thấy cách ăn mặc thiếu tế nhị đó, chúng sẽ nghĩ rằng hành vi phơi bày cơ thể là bình thường. Trong tương lai, đó sẽ là sự lựa chọn của trẻ đối với trang phục.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thiếu ý thức bảo vệ bản thân, không biết đề phòng kẻ xấu

Đối với trẻ đang trong giai đoạn nhận thức về giới tính, cách giáo dục giới tính sớm nhất và tốt nhất cho trẻ chính là bố mẹ dạy trẻ cách tự bảo vệ cơ thể mình, không phơi bày tùy tiện cho người khác nhìn thấy. Đặc biệt là những bộ phận trọng yếu trên cơ thể được che đậy bởi đồ lót.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, nếu các bậc cha mẹ không biết kiềm chế cách ăn mặc của mình, lựa chọn những bộ đồ quá hở hang, ăn mặc quá gợi cảm thì con cái khó có thể ý thức được cách bảo vệ thân thể chứ đừng nói là cách đề phòng rủi ro.

Hủy hoại quyền riêng tư và nhận thức giới của trẻ, khiến trẻ dậy thì sớm hơn

Nếu cha mẹ ăn mặc hở hang quá mức, có khả năng họ sẽ khiến con nhìn thấy những điều đáng lẽ con không nên nhìn thấy. Ngoài ra, khi nhìn như vậy, cơ thể trẻ sẽ tiết ra một số hormone sinh dục, trẻ nảy sinh ham muốn khám phá, tò mò những điều chưa đúng độ tuổi.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con