Người mẹ bắt con trai nhỏ mở chai bia bằng được và lý do thật sự phía sau

Ngày 14/04/2020 09:17 AM (GMT+7)

Cậu bé một tay cầm dụng cụ mở bia một tay cầm chắc chai bia rồi hì hục bật nắp chai ra. Lần đầu không được nhưng đứa trẻ không hề nản chí. Bé dùng hết sức tiếp tục cạy, cuối cùng cũng mở được nắp chai thành công. 

Người mẹ bắt con trai nhỏ mở chai bia bằng được và lý do thật sự phía sau - 1

Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái sau này trở thành những người thông minh, tài giỏi, có kỹ năng sống tốt. Chính vì thế, ngay từ lứa tuổi mẫu giáo, ngoài việc trẻ học ở trường thì ngày thường ở nhà nhiều bậc cha mẹ cũng rất chú trọng đến việc rèn giũa thói quen, tính cách cho trẻ.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh đứa bé gắng sức mở chai bia đã gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Có thể thấy, khung cảnh của video chính là ở 1 nhà hàng, bé trai còn khá nhỏ, chỉ khoảng 4-5 tuổi. Sau khi nhân viên nhà hàng bưng món ăn lên, người mẹ đã đưa cho con trai nhỏ của mình 1 chai bia và yêu cầu cậu bé tự tay mở nắp chai bia ra.

Người mẹ bắt con trai nhỏ mở chai bia bằng được và lý do thật sự phía sau - 2

Người mẹ bắt con trai nhỏ mở chai bia bằng được và lý do thật sự phía sau - 3

Cậu bé hì hục mở nắp chai bia mà mẹ đưa.

Đứa bé rất tự nhiên cầm chai bia mẹ đưa, có vẻ việc này không còn lạ lẫm gì với bé. Cậu bé một tay cầm dụng cụ mở bia một tay cầm chắc chai bia rồi hì hục bật nắp chai ra. Lần đầu không được nhưng đứa trẻ không hề nản chí. Bé dùng hết sức tiếp tục cạy, cuối cùng cũng mở được nắp chai thành công. 

Cuối cùng cậu bé không quên giơ ngón cái với mẹ mình, 2 mẹ con còn chạm tay nhau “ăn mừng”. Thì ra nơi ở hiện tại của bé đang ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc, nơi mà có truyền thống lâu đời về rượu. Những đứa trẻ ở đây đã được làm quen với rượu từ khi còn rất nhỏ. Đó là lý do bà mẹ trong đoạn video hướng dẫn con trai lứa tuổi mẫu giáo của mình mở chai bia thành thục như vậy.

Người mẹ bắt con trai nhỏ mở chai bia bằng được và lý do thật sự phía sau - 4

Người mẹ bắt con trai nhỏ mở chai bia bằng được và lý do thật sự phía sau - 5

Người mẹ bắt con trai nhỏ mở chai bia bằng được và lý do thật sự phía sau - 6

Sau khi mở nắp chai thành công, bé còn giơ ngón cái với mẹ rất đáng yêu.

Cư dân mạng đã có nhiều ý kiến khác nhau về những hình ảnh này:

- Trẻ quá nhỏ không nên uống bia rượu. Nhưng kỹ thuật mở nắp chai thì tốt thật.

- Cậu bé làm nhanh và chuẩn thật, chắc hẳn đã được mẹ dạy từ trước rồi.

- Có vẻ đứa trẻ này sau này tửu lượng cũng tốt lắm đây.

- Sao lại cho 1 đứa trẻ tiếp xúc với bia rượu chứ, cha mẹ cũng quá thờ ơ rồi!

- Chắc bà mẹ này chỉ để con mở chai bia thôi, chứ ai lại cho đứa bé từng ấy tuổi uống bia bao giờ!

Mặc dù có những ý kiến khen chê khác nhau về cách làm của bà mẹ trong đoạn video. Nhưng không thể phủ nhận 1 điều rằng, giáo dục cho trẻ ở độ tuổi mầm non là rất quan trọng. Và cha mẹ nên chú ý tận dụng mọi cơ hội để con có thể tập luyện, trau dồi các kỹ năng nhiều hơn.

Cha mẹ nên tập trung giáo dục những kỹ năng nào khi trẻ ở độ tuổi mầm non?

1. Phát triển kỹ năng ngôn ngữ 

Kỹ năng ngôn ngữ là một kỹ năng rất quan trọng đối với mỗi người, bởi vì nó là phương tiện để giao lưu với những người xung quanh. Người có kỹ năng ngôn ngữ tốt sẽ đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp. Ngoài ra, kỹ năng ngôn ngữ tốt còn tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đọc hiểu vấn đề, từ đó dễ dàng tiếp thu tri thức hơn.

Người mẹ bắt con trai nhỏ mở chai bia bằng được và lý do thật sự phía sau - 7

Đứng trước 1 vấn đề khó khăn hoặc mới mẻ, cha mẹ không nên bày sẵn đáp án cho con. (Ảnh minh họa)

2. Bồi dưỡng các thói quen tốt

Thói quen sẽ tạo nên tính cách, mà tính cách lại có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mỗi người. Học thói xấu thì dễ, rèn thói quen tốt lại khó khăn hơn nhiều. Một khi thói quen xấu được hình thành cũng rất khó thể thay đổi, sửa chữa. Chính vì thế, ngay từ nhỏ cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng những thói quen tốt cho con, tạo nền tảng cho con có những tính cách tốt trong tương lai.

3. Trau dồi khả năng suy nghĩ độc lập

Đứng trước 1 vấn đề khó khăn hoặc mới mẻ, cha mẹ không nên bày sẵn đáp án cho con. Thay vào đó, cha mẹ hãy khuyến khích trẻ tự mình suy nghĩ, nhìn nhận để tìm ra cách giải quyết nan đề. Nếu có sai sót, lúc ấy cha mẹ mới nên giải thích và sửa chữa cho con. Dần dần trẻ sẽ học được cách tư duy và suy nghĩ độc lập, không ỷ lại vào người khác. Thói quen tốt ấy rất có lợi cho trẻ trong cuộc sống và công việc sau này.

4. Nuôi dưỡng thói quen đọc sách

Sách là ngọn nguồn của tri thức nhân loại. Cho dù ngày nay internet phát triển nhanh chóng, dường như người ta có thể tìm thấy tất cả mọi thứ trên mạng nhưng cha mẹ cũng đừng nên coi nhẹ tầm quan trọng của đọc sách. Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ cần tạo dựng và nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho con. Cách làm ấy vừa giúp trẻ mở mang tri thức, vừa rèn luyện tính kiên nhẫn và để trẻ có thể tránh xa các thiết bị điện tử.

Cậu bé bị trói giữa trung tâm thương mại, ngơ ngác cầu cứu và câu chuyện phía sau
Nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra và có nên cởi trói cho bé hay không thì mẹ của em xuất hiện.
Hải Đường (theo Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con