10 điều ở Manila khiến du khách thích mê

Ngày 01/01/2013 05:18 AM (GMT+7)

Manila hội đủ những điểm sáng khiến du khách nhớ mãi: cảnh đẹp, món ngon, người dân hiếu khách...

1. Ẩm thực

10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 1



Một trong những câu hỏi mà bạn thường nghe thấy nhất khi tới Philippines là: “Kumain ka na?” nghĩa là: “Bạn đã ăn gì chưa?”. Ăn uống đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống và văn hóa của người dân Philippines. Du khách đến Manila có thể thưởng thức rất nhiều món ngon đặc trưng của đất nước này như chicaron: thịt rán kiểu Philippines; isaw: gà nướng hay taho: đậu phụ sốt bán la liệt trên các con phố lớn nhỏ.


2. Cuộc sống về đêm

10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 2



Manila có rất nhiều quán bar, câu lạc bộ đêm cho du khách vui chơi giải trí. Khách du lịch có thể ghé vào các câu lạc bộ Greenbelt, The Fort để uống rượu whiskey, nhảy và dự những bữa tiệc sôi động. Với ai thích điều mới lạ, câu lạc bộ Hobbit House với kiến trúc nhà của người Hobbit trong bộ phim Chúa tể chiếc nhẫn, nơi những người phục vụ bàn đều là người lùn, là điểm đến không thể bỏ qua.


3. Nghệ thuật

Manila là một thành phố nghệ thuật và Cubao X là điểm đến cho những tín đồ của hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh. Du khách đến khu vực này được đắm mình trong các bảo tàng, triển lãm và những buổi trình diễn nhạc sống sôi động. Bảo tàng nổi tiếng nhất là Yuchengco và Ayala.

4. Intramuros

10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 3



Intramuros là một thị trấn cổ được bao bọc bởi bức tường thành ở Manila. Những con đường nhỏ được lát đá gồ ghề và những ngôi nhà vẫn giữ nguyên phong cách Tây Ban Nha. Du khách còn có thể thuê xe ngựa để đi vòng quanh thị trấn, tận hưởng một chút cảm giác hoài cổ.

Fort Santiago là pháo đài nổi tiếng nằm sau những bức tường thành của Intramuros và du khách tới đây vẫn có thể chiêm ngưỡng những lỗ hổng do vũ khí chiến tranh gây ra.

5. Vịnh Manila

10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 4



Vịnh Manila là nơi du khách đặc biệt thích ghé chân. Ngắm biển xanh chuyển sắc vàng cam lúc hoàng hôn và dạo bước trên con đường bên bờ vịnh khiến du khách quên đi mọi ưu phiền của cuộc sống.

6. Nhà thờ

10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 5



Nhà thờ rải rác trên khắp đất nước Philippines, nổi tiếng nhất là nhà thờ lớn Manila và nhà thờ San Augustin trong bức tường thành Intramuros – nhà thờ cổ xưa nhất Philippines. Đây là địa điểm tổ chức đám cưới chính của các cặp tình nhân trong vùng. Tuy nhiên, có một giai thoại khá… đáng sợ về nhà thờ lớn Manila. Đó là vợ chồng nào tổ chức đám cưới tại đây sẽ không ở bên nhau được lâu.


7. Khu phố Tàu

Khu phố Tàu (Chinatown) ở Manila được gọi là Binondo và từ Intramuros, du khách chỉ cần băng qua con sông Pasig là tới nơi. Du khách tới đây được thưởng thức các món đặc sản Trung Hoa, mua sắm và nếu đúng dịp, có thể tham gia vào những ngày lễ hội sắc màu của người Hoa sinh sống tại đây.

10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 6

8. Mua sắm

Ở Manila, du khách dễ dàng mua sắm với giá cả phải chăng. Divisoria, Greenhills và Tiendesitas là những cửa hàng được nhiều du khách ghé đến. Đây là nơi kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày, túi, đồ chơi, đồ điện tử... Du khách cũng có thể ghé vào các trung tâm thương mại sầm uất để mua sắm hàng hiệu, hàng chất lượng cao.


10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 7



9. Xe jeep

Đến Manila, du khách dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe jeep được trang trí màu sắc rực rỡ, mang đậm dấu ấn cá nhân đi lại trên đường phố. Đây là một trong những hình ảnh biểu tượng của Manila mà hầu như không quốc gia nào trên thế giới có.

10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 8



10. Con người

10 điều ở Manila khiến du khách thích mê - 9



Người dân ở Manila rất thân thiện, hiếu khách và lạc quan. Họ sống hòa đồng với người xung quanh và tất nhiên cả với khách du lịch. Chỉ cần bạn thân quen với một người Manila trong thời gian ngắn, bạn đã có thể được mời về nhà anh ta để tận hưởng cuộc sống hệt như một người dân bản địa đích thực.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới