Bất chấp dịch bùng phát, nhiều địa điểm du lịch đông nghẹt khách dịp Tết dương lịch 2022

Ngày 04/01/2022 11:11 AM (GMT+7)

Tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát lại một số địa phương, các địa điểm du lịch Việt Nam cũng dần mở cửa đón khách trở lại vào những ngày đầu năm 2022 sau chuỗi ngày dài giãn cách vì Covid 19.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 125 km, 3 tiếng di chuyển, biển Vũng Tàu là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều người. Vào cuối tuần, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ, Tết, nơi đây thường xuyên trong tình trạng tấp nập.

Bà Rịa Vũng Tàu đón khách du lịch từ nhiều nơi đến vào dịp đầu năm mới (Ảnh: nguồn: Báo Lao Động)

Bà Rịa Vũng Tàu đón khách du lịch từ nhiều nơi đến vào dịp đầu năm mới (Ảnh: nguồn: Báo Lao Động)

Sau trạng thái bình thường mới các khu du lịch tại Vũng Tàu đã bắt đầu mở cửa trở lại đón các du khách đầu tiên tới vui chơi giải trí vào dịp tết dương lịch 2022. Khách du lịch đến vui chơi giải trí đều cần phải đảm bảo quy tắc 5K, check QR trên app PC-Covid và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch mà nhà nước đã quy định.

Với cảnh quan tuyệt đẹp, làn nước trong veo, không khí trong lành, Vũng Tàu quả là một địa điểm lý tưởng để cùng gia đình và bạn bè thư giãn sau một năm dài căng thẳng, bận rộn, lo toan vì dịch bệnh.

Đà Lạt

Nổi tiếng là xứ sở ngàn hoa, Đà Lạt chưa bao giờ hết hot đối với giới trẻ nói riêng và khách du lịch nói chung. Khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi và ban sơ, mảnh đất này trở thành "nơi trốn" hoàn hảo để du khách đến thư giãn, tận hưởng. Sau khi mở cửa trở lại, tỉnh Lâm Đồng đã đón hàng ngàn lượt khách du lịch tới tham quan nghỉ dưỡng, đặc biệt là vào dịp Tết dương lịch vừa qua.

Du khách từ nhiều nơi đổ về Đà Lạt dịp Tết dương lịch 2022 (ảnh: Internet)

Du khách từ nhiều nơi đổ về Đà Lạt dịp Tết dương lịch 2022 (ảnh: Internet)

Du khách từ nhiều nơi đổ về ngắm hoa anh đào nở tại Đà Lạt (ảnh: internet)

Du khách từ nhiều nơi đổ về ngắm hoa anh đào nở tại Đà Lạt (ảnh: internet)

Hiện hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ, tour tuyến du lịch tại Đà Lạt đã hoạt động trở lại, chỉ có chợ đêm hiện vẫn chưa mở cửa. Đà Lạt đang vào mùa mai anh đào, vốn dĩ đã là một mùa vụ đông khách trong du lịch của Đà Lạt. Bên cạnh đó, nhiều gói giảm giá, khuyến mại, combo du lịch cuối năm cũng đang được quan tâm. Vì vậy theo dự báo, từ nay cho đến đầu năm mới 2022 du khách đến Đà Lạt vẫn tiếp tục tăng.

Sapa

 Thời tiết những ngày cuối năm, khi những cơn gió mùa kéo về là lúc Sapa đẹp nhất. Cảnh đẹp nơi đây thêm mơ màng, sống động đẹp tựa tranh thủy mặc khiến du khách không khỏi ngẩn ngơ.

Thời điểm đầu năm là thời điểm thích hợp để săn mây và nghỉ dưỡng tại Sapa, dịp tết Dương Lịch vừa qua tỉnh Lào Cai đã đón 17.000 lượt khách du lịch, đây là con số khá "khiêm tốn" so với năm ngoái. Điều này có thể lý giải bởi đợt dịch lần thứ 4 vẫn ảnh hưởng đến nhiều vùng trên cả nước. Do đó, nhu cầu du lịch của khách Việt Nam chưa cao.

Lượng khách du lịch tới Sapa đầu năm 2022 giảm mạnh so với năm ngoái (ảnh: Internet)

Lượng khách du lịch tới Sapa đầu năm 2022 giảm mạnh so với năm ngoái (ảnh: Internet)

Vì tình hình dịch Covid 19 còn khá phức tạp nên mỗi địa điểm du lịch đều có các yêu cầu khác nhau đối với du khách đến từ các vùng vàng, cam, đỏ và xanh.

Tính chung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, công suất phòng trung bình đạt 40%. Tổng lượt khách đến Lào Cai dịp Tết dương lịch ước đạt 30.200 lượt khách, giảm 69,8% so với dịp Tết dương lịch 2021 (100.000 lượt). Thành phố Lào Cai đạt 6.300 lượt, Bát Xát đạt 1.850 lượt, Bắc Hà đạt 2.200 lượt và Bảo Yên là 4.500 lượt.

Phú Quốc

Tết dương lịch được cho là khoảng thời gian vô cùng lý tưởng để bạn ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc. Đây là khoảng thời gian mùa khô tại Nam Bộ, thời tiết vô cùng thuận lòng người, trời nắng đẹp, khí hậu trong lành, biển êm dịu, sóng hiền hòa, gió mát thích hợp cho các hoạt động vui chơi và tham quan của bạn. Đối với các bạn miền Bắc, đây là thời điểm mùa đông, sẽ rất thích hợp để bạn đi tránh rét hay thay đổi không khí, hít hà chút nắng và gió tại Phú Quốc.

Phú Quốc thu hút khách du lịch trong dịp Tết dương lịch 2022 (ảnh: FB Hội kinh nghiệm du lịch Phú Quốc)

Phú Quốc thu hút khách du lịch trong dịp Tết dương lịch 2022 (ảnh: FB Hội kinh nghiệm du lịch Phú Quốc)

Du khách tới Kiên Giang đều tập trung tại 4 địa phương du lịch có biển là Phú Quốc, Kiên Hải (quần đảo Nam Du, Hòn Sơn…), Hà Tiên (đảo Hải Tặc), Kiên Lương (quần đảo Bà Lụa).

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, ước tính có khoảng 60.000 du khách tới Phú Quốc để tham quan, nghỉ dưỡng và đón chào năm mới 2022, trong đó có khoảng 1.000 khách quốc tế đi du lịch theo chương trình “hộ chiếu vaccine”.

Những lưu ý du khách cần biết khi đi máy bay sau khi giãn cách do dịch COVID-19

Phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19); có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Ngoài ra hành khách cần phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này; không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…

Đồng thời phải tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương; thực hiện 5K.

Phong Nha - Kẻ Bàng được chọn là điểm đến hấp dẫn nhất năm 2022
Tạp chí chuyên về du lịch của Mỹ - Afar mới đây đã chọn Phong Nha (Quảng Bình) là 1 trong 39 điểm đến nổi bật nhất thế giới.

Du lịch Việt Nam

Theo Nhung Shin
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam