Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ”

Ngày 01/03/2023 13:59 PM (GMT+7)

Ngoài những điểm đến tốn chi phí, ở mảnh đất Cố đô Huế có hàng loạt điểm đến miễn phí, có cảnh đẹp mộng mơ và những góc chụp ảnh bao đẹp.

Từ lâu, Huế đã trở thành một điểm đến quen thuộc trong mắt du khách gần xa. Xứ Huế mộng mơ làm nao lòng biết bao du khách khi đặt chân đến mảnh đất này. Hãy cùng khám phá những điểm đến gần gũi với thiên nhiên, mang lại cho du khách những phút giây thư thái tâm hồn và đặc biệt là không tốn chi phí.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 1

Đồi Vọng Cảnh: Đến đây, du khách được ngắm nhìn sông Hương từ trên cao. Đây là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn rất đẹp của xứ Huế. Ở đồi thông xanh rì và bát ngát, bạn có thể lên đồi tổ chức picnic.

Địa chỉ: Nằm gần lăng vua Tự Đức, làng hương Thủy Xuân, chùa Từ Hiếu.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 2

Làng hương Thuỷ Xuân: Nếu thích chụp ảnh, bạn không nên bỏ qua địa điểm hot ở Huế này. Đến đây, bạn được hòa mình vào không gian làng nghề truyền thống, chụp ảnh, check-in những góc chụp đẹp. Bạn sẽ được các chủ cơ sở cho mượn quạt, nón... để chụp ảnh. Bạn có thể mua quà lưu niệm để cảm ơn họ. Đặc biệt, bạn có thể ghé quán mệ Tuyết để mua hàng lưu niệm ủng hộ mệ. Mệ Tuyết đã và đang dành phần lớn lợi nhuận cho việc giúp đỡ trẻ em mắc bệnh.

Địa chỉ: Nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, gần lăng vua Tự Đức, đồi Vọng Cảnh, chùa Từ Hiếu.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 3

Tổ đình Từ Hiếu: Đây là nơi an dưỡng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong những năm cuối đời. Đến đây, bạn như được lạc vào không gian yên tĩnh, mang đến cho bạn những phút giây an nhiên, tĩnh lặng.

Địa chỉ: Nằm trên đường Lê Ngô Cát, gần lăng vua Tự Đức, đồi Vọng Cảnh, làng hương Thủy Xuân.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 4

Chùa Thiên Mụ: Đây là ngôi chùa nổi tiếng ở mảnh đất cố đô. Ở đây thanh tịnh và bình yên. Buổi chiều, bạn có thể ngắm hoàng hôn và thưởng thức chén tàu hũ (người Huế gọi là đậu hũ) ngon tuyệt.

Địa chỉ: Nằm cạnh sông Hương, cách Đại Nội Huế chỉ vài cây số.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 5

Văn Thánh Huế: Nếu như Hà Nội nổi tiếng với Văn Miếu Quốc Tử Giám, ở Huế, có Văn Thánh Miếu được xây dựng dưới thời vua Gia Long. Văn Miếu là tên gọi tắt của Văn Thánh Miếu. Ngôi miếu này thờ đức Khổng Tử - người được hậu thế tôn vinh là Vạn Thế sư biểu (người thầy của muôn đời) và các vị thánh hiền nhằm tôn vinh và khuyến khích Nho học.

Địa chỉ: Nằm gần chùa Thiên Mụ, đi qua chùa khoảng 3km.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 6

Chùa Huyền Không Sơn Thượng: Ngôi chùa như một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, yên tĩnh và thanh bình.

Địa chỉ: Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15km, hướng đi về phía chùa Thiên Mụ.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 7

Rú Chá: Rừng ngập mặn này vào mỗi mùa sẽ có một vẻ đẹp riêng. Đến đây, bạn sẽ có cho mình những tấm ảnh đẹp mê ly, được hòa mình vào không gian xanh mát, như miền Tây thu nhỏ trên đất Huế.

Địa chỉ: Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km về phía biển Thuận An.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 8

Cầu Ngói Thanh Toàn: Ở đây nằm trong một ngôi làng rất bình yên và mộc mạc. Cây cầu có kiến trúc cổ độc đáo. Nếu được, bạn nên đạp xe và đi vào buổi sáng sớm để ngắm bình mình sẽ rất đẹp.

Địa chỉ: Nằm ở thị xã Hương Thủy, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7km.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 9

Đồi Thiên An: Đây là nơi quay cảnh Ngạn và Hà Lan trong rừng sim của bộ phim Mắt Biếc nổi tiếng. Đồi thông xanh biếc, bát ngát. Đi dọc đến cuối con đường, ẩn mình trong rừng thông là Đan Viện Thiên An rất đẹp và cổ kính.

Địa chỉ: Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 8km.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 10

Nhà Thờ Phủ Cam: Đây là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất ở Huế.

Địa chỉ: Nằm trong trung tâm thành phố Huế, cách Kinh thành Huế khoảng 3km.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 11

Bờ Bắc dọc sông Hương: Buổi chiều, bạn có thể đạp xe hoặc đi bộ ngắm sông Hương, cảm nhận nhịp sống của người Huế.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 12

Đường lên chùa Thiên Mụ dọc sông Hương: Có bãi cỏ trải dài ven sông, buổi chiều có thể đến đây picnic, ngắm hoàng hôn. Ngoài ra, còn có hoạt động chèo sup, bơi lội.

Địa chỉ: đoạn đường song song với đường Kim Long, nơi người dân thường đi xe đạp và tập thể dục.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 13

Cầu gỗ Lim: Đây là địa điểm ngắm hoàng hôn cực kì đẹp, buổi chiều và tối sẽ khá đông đúc và nhộn nhịp.

Địa chỉ: Nằm trong trung tâm thành phố, gần cầu Phú Xuân.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 14

Cầu Trường Tiền: Đây là cây cầu rất quen thuộc, một trong biểu tượng của xứ Huế.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 15

Cầu Đập Đá: Bạn có thể ghé quán cà phê Xanh, thưởng thức cà phê Muối và ngắm cây cầu nổi tiếng xứ Huế. Nối liền thành phố Huế với thôn Vỹ Dạ.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 16

Đường Chi Lăng: Nơi đây có cộng đồng người Hoa sinh sống, nhiều kiến trúc rất độc đáo vẫn được gìn giữ qua năm tháng.

Địa chỉ: Nằm trong trung tâm thành phố, từ chợ Đông Ba đi qua cầu Gia Hội.

Check-in thỏa thích với top điểm đến miễn phí ở xứ “mộng mơ” - 17

Chùa Diệu Đế: Cổng chùa phủ một màu đỏ cổ kính và hướng ra sông. Đến tầm chiều cũng có thể ngắm được hoàng hôn rất đẹp.

Địa chỉ: Nằm bên cạnh bờ sông Đông Ba.

Phố cổ Bao Vinh: Khu phố cổ này có nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Phố cổ Bao Vinh một thời được sánh ngang với phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), bởi sau khi phố cảng Thanh Hà nằm gần đó dần lụi tàn, Bao Vinh nổi lên là nơi tập trung giao thương hết sức sôi động về đường thủy.

Địa chỉ: Cách trung tâm thành phố khoảng 3km.

Ngoài những địa điểm trên, xứ Huế còn rất nhiều điểm đến miễn phí, mang đến cho bạn những phút giây thư giãn, an nhiên như Hòn Vượn, chùa Thiền Lâm, biển Thuận An, phá Tam Giang...

Du lịch Cần Giờ có gì chơi: 5 điểm đến cực hấp dẫn bạn không thể bỏ lỡ khi tới Cần Giờ
Cần Giờ có gì chơi, ăn uống như thế nào,... bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây!

Theo Hải Vân - Ảnh: Thanh Thúy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Huế