Cụ bà 103 tuổi gây bão trên mọi đường đua

Ngày 26/06/2019 00:36 AM (GMT+7)

Cụ bà Julia Hawkins đã tạo ra “một cơn bão lớn” khi không chỉ lập kỷ lục ở đường đua 50 mét mà còn chiến thắng ở đường đua 100 mét.

Julia Hawkins (103 tuổi) là người phụ nữ lớn tuổi nhất từng tham gia thi chạy trên đường đua nước tại Đại hội thể thao cấp quốc gia ở Mỹ.

Mới đây, cụ bà 103 tuổi đã giành được huy chương vàng trong cuộc đua 100 mét với thành tích 46,07 giây. Trước đó một ngày, cụ bà Julia Hawkins cũng đã hoàn thành quãng đường đua 50 mét với thành tích 21,05 giây.

Cụ bà Julia Hawkins là người phụ nữ trên 100 tuổi duy nhất tham dự thi đấu tới 2 phần thi trong cùng sự kiện.

"Khi bạn già đi, bạn cần những thách thức. Bạn cần có đam mê. Tôi nghĩ bạn phải có nhiều đam mê vì chúng sẽ giữ cho bạn sống và tỉnh táo", bà Hawkins chia sẻ với phóng viên tạp chí Albuquerque vào tuần trước.

Cụ bà nói rằng mình quyết định đến với bộ môn chạy vì nghĩ rằng sẽ rất vui khi thử chạy 100 mét ở tuổi 100. Nhờ kinh nghiệm đạp xe thường xuyên trước đây mà bà Hawkins có được cơ thể dẻo dai hơn so với độ tuổi.

Sau khi phá vỡ kỷ lục thế giới được lập năm 2017 với tư cách vận động viên lớn tuổi nhất thế giới chạy 100 mét, bà Hawkins đã tạo nên “một cơn bão lớn” trên truyền thông nước Mỹ.

Hỏa Diệm Sơn cháy suốt 4.000 năm, mưa lớn cũng không thể dập tắt
Ngọn lửa ở núi Yanar Dag thuộc Azerbaijan đã cháy suốt 4.000 năm và ngay cả khi trời mưa, tuyết rơi hay có gió mạnh thổi qua, nó cũng chưa bao giờ bị...
Theo Trương Công Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới