Đừng "bỏ quên" Yokohama khi đến Nhật

Ngày 22/01/2016 13:44 PM (GMT+7)

Mọi người đến Nhật thường đi các nơi như Tokyo, Kyoto, Osaka..., mà “bỏ quên” Yokahama - cảng biển lớn nhất Nhật Bản.

Du lịch Nhật Bản không còn quá xa lạ với nhiều người, nhất là các bạn trẻ thích dịch chuyển và yêu thích văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Mọi người đến Nhật thường phải “đi cho bằng được” các nơi như Tokyo, Kyoto, Osaka... và thường “bỏ quên” Yokahama - cảng biển lớn nhất Nhật Bản. Cách Tokyo 30 phút tàu điện, Yokohama là một thành phố đặc sắc, vừa hiện đại vừa yên bình. Đừng quên ghé thăm Yokohama trong chuyến đi của mình nhé! 

Di chuyển đến Yokohama bằng cách nào? 

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 1

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 2

Các bạn có thể xuất phát từ một trong các ga chính thuộc Tokyo là Shibuya và Shinagawa. Đi từ ga Shibuya bằng tuyến đường sắt Tōkyū Tōyoko - tuyến đường chính nối Tokyo và Yokohama. Đi từ ga Shinagawa bằng tuyến JR Tokaido hoặc JR Keihin Tohoku.

Mách nhỏ: Để đến ngay các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Yokohama, bạn nên dừng ở ga Sakuragicho, là ga tiếp sau ga Yokohama. Nơi đây tập trung các địa danh nổi tiếng như tòa nhà Landmark, vòng đu quay Cosmo Clock, tàu Nipon Maru, Nhà kho đỏ, Công viên Yamasite, cầu tàu Osanbashi, v.v… 

Xem gì, đi đâu ở Yokohama?

Là thành phố cảng lâu đời, nơi giao thương mua bán của Nhật Bản với các nước Âu Mỹ, nên văn hóa của Yokohama rất đa dạng. Bạn dễ dàng bắt gặp nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại thành phố này. 

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 3

Vừa bước chân ra khỏi ga Sakuragicho, bạn sẽ thấy ngay một thành phố Yokohama hiện đại với nhiều nhà cao tầng. 

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 4

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 5

Tòa nhà Landmark - một trong những biểu tượng của thành phố - được hoàn thành vào năm 1993, là khu phức hợp văn phòng, trung tâm mua sắm giải trí

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 6

Tàu Nipon Maru được đặt ngay lối đi ra khu vực nhà kho đỏ.  

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 7

Bạn có thể ngắm toàn cảnh con tàu này khi đứng ở cầu vượt từ ga Sakuragicho đến tòa nhà Landmark.

Tiếp tục đi ra gần phía biển, bạn sẽ thấy dãy nhà kho với mái ngói đỏ đặc trưng. Đây là nhà kho hải quan vào thời Minh Trị, hiện nay cũng là trung tâm thương mại du lịch nổi tiếng của Yokohama. Rất nhiều các lễ hội hoạt động được tổ chức ở đây như lễ hội bia và khu trượt băng, pháo hoa chào mừng năm mới. 

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 8

Đi ngược về phía phải của nhà kho là cầu tàu Osanbashi, có thiết kế vô cùng độc đáo với sàn gỗ và những bãi cỏ nằm chìa ra biển. Đứng trên cầu tàu bạn sẽ được nhìn ngắm những con tàu du lịch nhiều tầng khổng lồ, cầu treo dây văng bắc ngang vịnh Yokohama. 

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 9

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 10

Công viên Yamashita dọc bãi biển là nơi hẹn hò nổi tiếng. Tại đây bạn còn có thể tận mắt nhìn thấy con tàu Hikawa Maru. 

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 11

Từ ga Sakuragicho bạn có thể đi ngược lại ga Kannai hoặc đi bộ mất tầm 7 phút để tới sân vận động Yokohama - nơi thường xuyên tổ chức các giải đấu bóng chày chuyên nghiệp. Đây cũng là sân vận động diễn ra trận Chung kết World Cup năm 2002. 

Ga tiếp sau Kannai là Ishikawacho với nhiều địa điểm du lịch mang đậm phong cách phương Tây. Đi bộ dọc các con phố, ngọn đồi ở đây, bạn sẽ có cảm giác đang ở một thành phố của châu Âu. 

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 12

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 13

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 14

Khu mua sắm Motomachi: Khu phố mua sắm cửa hàng mang phong cách phương Tây.

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 15

Khu Yamate với nhiều biệt thự của các thương nhân người Ý đến làm việc và sinh sống vẫn còn được giữ nguyên vẹn để làm nơi tham quan cho khách du lịch. 

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 16

Đừng quot;bỏ quênquot; Yokohama khi đến Nhật - 17

Công viên Minato no Mieru Oka nằm trên một ngọn đồi thấp. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh cảng Yokohama. 

Ngoài ra, nếu có thời gian bạn có thể ghé China Town - khu người Hoa nổi tiếng và bảo tàng mì gói. 

Thông tin chung: 

Để chuẩn bị cho chuyến du lịch Nhật Bản, bạn phải xin visa theo dạng du lịch với chi phí là 35 USD/lần. Bạn có thể làm hồ sơ xin tự túc hoặc thông qua các công ty du lịch. 

Vé máy bay đến Nhật có rất nhiều lựa chọn, bạn có thể chọn bay quá cảnh bằng các hãng Cathay Pacific, Air Asia hay Philipine Airline hoặc bay trực tiếp bằng Vietnam Airline, Japan Airline và Air Nippon. 

Nếu chọn nơi đến đầu tiên là Tokyo thì bạn sẽ đáp xuống một trong hai sân bay quốc tế là Narita hoặc Haneda. Nếu chọn nơi đến đầu tiên ở phía Nam, bạn sẽ đáp tại sân bay quốc tế Kansai thuộc Osaka. 

Phương tiện công cộng ở Nhật Bản rất phổ biến, mọi người di chuyển bằng xe bus, tàu điện và tàu cao tốc. Nếu du lịch trong vòng 7 đến 14 ngày, bạn nên chọn mua thẻ Rail Pass, mua trước tại Việt Nam và kích hoạt khi đến Nhật để sử dụng. Đây là thẻ dành cho khách du lịch sử dụng miễn phí các phương tiện của hệ thống JR, tiết kiệm hơn khá nhiều. 

Nhật Bản hầu hết không sử dụng tiếng Anh nên để tiện cho việc di chuyển, xem bản đồ tàu điện, bạn nên tải ứng dụng Rail Map sẵn trên điện thoại để có thể dễ dàng biết cách di chuyển từ ga này đến ga khác. 

Quỳnh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Châu Á