Phí du lịch năm 2022 tại các điểm đến nổi tiếng

Ngày 12/02/2022 09:53 AM (GMT+7)

Phí hoặc thuế du lịch ngày càng phổ biến ở nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới. Năm 2022, một số điểm đến sẽ bắt đầu yêu cầu du khách trả khoản tiền này.

Từ tháng 4 tới, Thái Lan sẽ thu khoảng 9 USD từ mỗi khách du lịch. Khoản thu này dùng để phát triển du lịch và trang trải một phần chi phí điều trị cho những du khách không được bảo hiểm chi trả hoàn toàn. Ảnh: Kapook2981/iStock/Getty Images Plus

Từ tháng 4 tới, Thái Lan sẽ thu khoảng 9 USD từ mỗi khách du lịch. Khoản thu này dùng để phát triển du lịch và trang trải một phần chi phí điều trị cho những du khách không được bảo hiểm chi trả hoàn toàn. Ảnh: Kapook2981/iStock/Getty Images Plus

Du khách đến bang Quintana Roo của Mexico, bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum phải trả khoản thuế du lịch 11 USD. Du khách từ 15 tuổi trở lên có thể thanh toán trực tuyến tại trang web VISITAX hoặc một ki-ốt ở sân bay, miễn là họ thanh toán trước khi rời Mexico. Ảnh: YinYang/iStock/Getty Images Plus

Du khách đến bang Quintana Roo của Mexico, bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng như Cancun, Playa del Carmen và Tulum phải trả khoản thuế du lịch 11 USD. Du khách từ 15 tuổi trở lên có thể thanh toán trực tuyến tại trang web VISITAX hoặc một ki-ốt ở sân bay, miễn là họ thanh toán trước khi rời Mexico. Ảnh: YinYang/iStock/Getty Images Plus

Bang Baja California Sur của Mexico, nơi sở hữu các điểm đến như Los Cabos, La Paz hoặc Loreto đã thuế du lịch khoảng 18,5 USD vào cuối năm 2019 trong nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội. Ảnh: Los Cabos Tourism

Bang Baja California Sur của Mexico, nơi sở hữu các điểm đến như Los Cabos, La Paz hoặc Loreto đã thuế du lịch khoảng 18,5 USD vào cuối năm 2019 trong nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội. Ảnh: Los Cabos Tourism

Venice (Italy) dự kiến vào tháng 6/2022 sẽ tính phí du khách từ 3 - 10 EUR, tùy thuộc vào mức độ đông đúc của thành phố vào thời điểm đó. Du khách có thể tham quan trong tối đa 7 ngày liên tục và chỉ phải trả phí cho 3 ngày. Tuy nhiên, 3 ngày đó sẽ là những ngày có mức thuế cao nhất; vì vậy một chuyến thăm Venice kéo dài 1 tuần có thể kéo theo khoản phí 30 EUR trong mùa cao điểm. Ảnh: Pawel.gaul/E+

Venice (Italy) dự kiến vào tháng 6/2022 sẽ tính phí du khách từ 3 - 10 EUR, tùy thuộc vào mức độ đông đúc của thành phố vào thời điểm đó. Du khách có thể tham quan trong tối đa 7 ngày liên tục và chỉ phải trả phí cho 3 ngày. Tuy nhiên, 3 ngày đó sẽ là những ngày có mức thuế cao nhất; vì vậy một chuyến thăm Venice kéo dài 1 tuần có thể kéo theo khoản phí 30 EUR trong mùa cao điểm. Ảnh: Pawel.gaul/E+

Từ tháng 1/2022, Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives đã áp dụng mức thuế đối với du khách trước khi rời khỏi quốc gia này. Mức phí phụ thuộc vào hạng ghế trên máy bay của vị khách đó, ví dụ hạng phổ thông (Economy) là 30 USD, hạng thương gia (Business) là 60 USD và hạng nhất (First Class) là 90 USD. Trong khi đó, khách rời Maldives bằng chuyên cơ tư nhân sẽ phải nộp thuế du lịch là 120 USD. Ảnh: iStock/Getty Images E+/Melaniea classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/maya-p452c20.htmlMaya/a

Từ tháng 1/2022, "Thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives đã áp dụng mức thuế đối với du khách trước khi rời khỏi quốc gia này. Mức phí phụ thuộc vào hạng ghế trên máy bay của vị khách đó, ví dụ hạng phổ thông (Economy) là 30 USD, hạng thương gia (Business) là 60 USD và hạng nhất (First Class) là 90 USD. Trong khi đó, khách rời Maldives bằng chuyên cơ tư nhân sẽ phải nộp thuế du lịch là 120 USD. Ảnh: iStock/Getty Images E+/MelanieMaya

Na Uy dự kiến sẽ áp dụng trở lại thuế hành khách tại sân bay vào năm 2022, với mức thu khoảng 9 USD/người cho chuyến bay khởi hành đến các điểm đến châu Âu, hoặc 25 USD/người đối với các chuyến bay khác. Ảnh: AndyEmel/iStock/Getty Images Plus

Na Uy dự kiến sẽ áp dụng trở lại thuế hành khách tại sân bay vào năm 2022, với mức thu khoảng 9 USD/người cho chuyến bay khởi hành đến các điểm đến châu Âu, hoặc 25 USD/người đối với các chuyến bay khác. Ảnh: AndyEmel/iStock/Getty Images Plus

Nhật Bản gọi thuế du lịch là phí rời đi, với mức thu khoảng 9 USD mỗi du khách. Khoản thuế này được dùng để mở rộng và nâng cao cơ sở hạ tầng du lịch của quốc gia này. Ảnh: Franckreporter/Getty Images/E+

Nhật Bản gọi thuế du lịch là "phí rời đi", với mức thu khoảng 9 USD mỗi du khách. Khoản thuế này được dùng để mở rộng và nâng cao cơ sở hạ tầng du lịch của quốc gia này. Ảnh: Franckreporter/Getty Images/E+

Dù không thực sự là tiền thuế, nhưng quốc gia Trung Mỹ Belize thu phí 18 USD của mọi du khách. Số tiền này dùng mua bảo hiểm, với mức chi trả tối đa 50.000 USD cho các chi phí y tế điều trị COVID-19, cùng 2.000 USD chi phí kiểm dịch và các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp. Ảnh: The Belize Collection.

Dù không thực sự là tiền thuế, nhưng quốc gia Trung Mỹ Belize thu phí 18 USD của mọi du khách. Số tiền này dùng mua bảo hiểm, với mức chi trả tối đa 50.000 USD cho các chi phí y tế điều trị COVID-19, cùng 2.000 USD chi phí kiểm dịch và các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp. Ảnh: The Belize Collection.

Lọ nước hoa Chanel bị mất tìm thấy trong balo NV hàng không: 4 lưu ý khi gửi hành lý
Khi gửi hành lý đi máy bay, chỉ cần nắm vững một số mẹo nhỏ, bạn sẽ không phải lo sợ đồ của mình trong vali bất ngờ "không cánh mà bay".

Kinh nghiệm du lịch

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm du lịch