Tình yêu vụt nở giữa những "Kẻ báo thù"

Ngày 15/03/2013 15:34 PM (GMT+7)

Hai tâm hồn chất chứa đầy cay đắng, hận thù bỗng đồng cảm với nhau, và tình yêu cũng dần dần thăng hoa...

"Kẻ báo thù" là dự án mà các nhà làm phim và diễn viên rất thích thú và muốn bắt tay thực hiện ngay khi vừa đọc kịch bản. Bộ phim được đầu tư tới gần 30 triệu USD nhưng chiến dịch quảng bá cho bộ phim đã phải tạm hoãn do xảy ra vụ thảm sát trường học Sandy Hook ở Mỹ cuối năm ngoái.

Sau thành công vang dội của bộ phim The Girl with the Dragon Tattoo, đạo diễn người Đan Mạch Niels Arden Oplev ngay lập tức được nhiều hãng phim để ý và nhận được vô số kịch bản phim. Nhưng Oplev chưa thực sự hứng thú với kịch bản nào cho đến khi đọc "Kẻ báo thù".

Tình yêu vụt nở giữa những quot;Kẻ báo thùquot; - 1

Bộ phim xoay quanh hành trình trả thù của 2 nhân vật chính có những hoàn cảnh đáng thương khác nhau. Diễn viên Colin Farrell vào vai Victor, anh đã bị nhóm tội phạm của tên trùm Alphonse giết hại cả vợ lẫn con. Victor may mắn sống sót, giấu diếm thân phận để  xin gia nhập vào chính băng nhóm của tên trùm tội phạm nhằm tìm cơ hội báo thù. Nhân vật nữ chính Beatrice (do Noomi Rapace trong The Girl with the Dragon Tattoo đóng) sau tai nạn xe hơi kinh hoàng đã bị tàn phá nhan sắc một bên mặt. Cô trở nên mất tự tin hoàn toàn và trong lòng chất chứa nỗi oán giận vô cùng. Tận dụng cơ hội, cô đã ép nhân vật nam chính Victor - người hàng xóm đối diện ban công nhà cô phải giết kẻ đã đâm vào cô. Hai con người có cùng chung mục đích báo thù bỗng dần dần trở nên quyến luyến nhau, họ dần dần nhận ra họ là của nhau. Và rồi chính tình yêu đã đưa họ thoát khỏi bóng tối và tìm ra ánh sáng cuộc đời.

Tình yêu vụt nở giữa những quot;Kẻ báo thùquot; - 2
Hai tâm hồn chất chứa đầy hận thù dần dần cảm thấy dường như họ là của nhau.

Ngoài những pha hành động khá gay cấn, những cảnh cháy nổ và màn đấu súng quyết liệt, chính tình yêu lạ kỳ này đã phần nào làm giảm bớt đi sự u ám, căng thẳng bao trùm lên bộ phim.

Đạo diễn Oplev chia sẻ: "Kẻ báo thù có một kịch bản rất hay. Nó cho thấy sự khác biệt trong số 250 kịch bản mà tôi đã đọc. Trong số đó, cũng có một vài kịch bản ấn tượng nhưng chỉ có "Kẻ báo thù" mới gần như hoàn hảo. Đây là một câu chuyện rất thú vị, nhiều tình huống, nhân vật có nhiều chiều sâu, cảm xúc. Kịch bản phim có chủ đề mà tôi ưa thích, đó là sự sưởi ấm trái tim, vượt qua số phận. Bất cứ khi nào mọi thứ trong cuộc đời bạn trở nên tối tăm, lạnh lẽo nhất, ai đó hoặc điều gì đó sẽ trao cho bạn cơ hội để hồi sinh chính mình và làm lại cuộc đời. Đây chính là câu chuyện của Victor và Beatrice. Đối với tôi, đây có lẽ là câu chuyện đẹp nhất, cũng giống như trong phim The Girl with the Dragon Tattoo và các phim khác của tôi".

Trailer phim:


Ông cũng rất tự tin với phim của mình: “Tôi thực sự tin rằng, "Kẻ báo thù" hội tụ mọi yếu tố của một bộ phim kinh điển Mỹ. Đó là sự trả thù, hành động, cốt truyện bí ẩn, thú vị chỉ được vén màn ở cuối phim. Phim có đủ mọi điểm kỳ diệu, thú vị đó. Trên tất cả những yếu tố đó là một chuyện tình giữa người đàn ông và người phụ nữ theo cách hoàn toàn mới mẻ. Những yếu tố này đã thực sự lôi cuốn tôi”.

Đạo diễn không muốn xây dựng nhân vật mà không có số phận. Nhân vật có số phận theo quan điểm của ông là nhân vật mà trong cuộc sống phải đối mặt với những hoàn cảnh hết sức đặc biệt, chính điều đó tạo cho họ hướng đi và số phận. Và tình yêu kỳ lạ của cặp đôi trong "Kẻ báo thù" cũng vậy, số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau, và cũng nhau vượt qua những việc khó khăn nhất.

Tình yêu vụt nở giữa những quot;Kẻ báo thùquot; - 3

Tình yêu vụt nở giữa những quot;Kẻ báo thùquot; - 4
Vượt qua đau khổ, cả 2 mong sẽ tìm được con đường mới đầy hạnh phúc bên nhau.

Tuy kịch bản được đánh giá khá thú vị nhưng nhiều người cho rằng diễn xuất của nhân vật nam chính do Colin Farrell thủ vai chưa được thuyết phục. Quá trình thể hiện nội tâm của anh chưa làm người xem cảm nhận được sự đau đớn, căm thù của anh trước cái chết thảm của vợ và con gái. Những cảnh hành động của anh cũng khá nhạt nhòa và không mấy ấn tượng. Trong khi đó nhân vật nữ chính Beatrice được đánh giá cao hơn, người xem cảm nhận được sự tự ti, đau khổ của cô trước dung nhan bị tàn phá sau tai nạn.

Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) dán mác R cho bộ phim "Kẻ báo thù" vì nhiều cảnh bạo lực, ngôn ngữ cọc cằn và có cảnh nóng. Phim được khởi chiếu tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 15/3/2013.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp