Tưởng là "nước thần", hơn 4.000 người đòi uống dung dịch lạ trong quan tài 2.000 năm

Ngày 21/08/2020 00:17 AM (GMT+7)

Một chiếc quan tài bí ẩn 2.000 tuổi ở Ai Cập trở nên nổi tiếng bởi hơn 4.000 người đòi uống thứ nước đen ngòm nặng mùi trong chính quan tài đó.

Tưởng là amp;#34;nước thầnamp;#34;, hơn 4.000 người đòi uống dung dịch lạ trong quan tài 2.000 năm - 1

Một chiếc quan tài được làm từ đá granite đen được các nhà khảo cổ Ai Cập tìm thấy ở thành phố Alexandria.

Được biết, chiếc quan tài được cho là có liên hệ với Alexander Đại đế, một trong những thiên tài quân sự trong lịch sử thế giới.

Cũng như bao lời nguyền mộ cổ ở Ai Cập, người ta đồn ràng một khi mở nắp quan tài lên, một lời nguyền chết chóc sẽ "bay" lên bao trùm căn mộ, khiến những người liên quan rơi vào hố sâu của ảo giác.

Tưởng là amp;#34;nước thầnamp;#34;, hơn 4.000 người đòi uống dung dịch lạ trong quan tài 2.000 năm - 2

Hình ảnh đầy kinh dị bên trong chiếc quan tài 2.000 tuổi được tìm thấy ở Ai Cập.

Tuy nhiên, bằng các phương tiện kỹ thuật, các nhà khoa học đã mở chiếc quan tài ấy mà chẳng có lời nguyền nào ứng cả!

Tổng Thư ký Hội đồng Khảo cổ học Ai Cập, xác nhận việc mở nắp quan tài đen bí ẩn.

"Chúng tôi đã mở nắp quan tài và như các bạn thấy đấy, chúng tôi không bị trúng phải lời nguyền", người này cho hay.

Bên trong quan tài là 3 xác ướp chiến binh Ai Cập bị phân hủy bởi nước tràn ngập vào bên trong.

Thế nhưng, câu chuyện lại đi xa hơn so với tưởng tượng, hơn 4.000 người đã bày tỏ xin được uống nước chứa máu và xương bên trong chiếc quan tài bí ẩn đó mà không hề suy nghĩ đến hậu quả sau này.

Họ tin rằng, đó là nước thần nước thánh đem lại nguồn sức mạnh vĩ đại.

Ý tưởng này thu hút hàng ngàn người ký tên. Nhiều người nói muốn thử vì đơn giản là cảm thấy khát, một số người khác muốn cảm nhận hương vị lạ.

Dĩ nhiên là chẳng ai đồng ý bởi sẽ thật kinh khủng nếu đưa thứ nước mất vệ sinh ấy vào cơ thể con người.

Sau vụ khai quật, các nhà khảo cổ Ai Cập đã đưa 3 bộ xương xác ướp cùng chiếc quan tài đen bí ẩn về viện bảo tàng để phục vụ công tác nghiên cứu.

Xem thêm: Bức tranh tường cầu vồng khổng lồ ở Mexico

Xác ướp Ai Cập 3000 năm tuổi bất ngờ trồi lên mặt đất, mở quan tài ra vẫn nguyên
Chính quyền Ai Cập vừa mở nắp 30 chiếc quan tài bằng gỗ cổ được phát hiện mới đây ,trong đó bao gồm cả những xác ướp Ai Cập 3000 năm tuổi được bảo quản hoàn hảo.

Chuyện lạ thế giới

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui