Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Ngày 30/03/2023 00:08 AM (GMT+7)

Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Chị Trần Phương Thảo cho biết, trước đó, chị đã thử trồng thanh long và cây nhãn trên chính diện tích đất của gia đình nhưng hiệu quả mang lại không cao.

Chị Trần Phương Thảo cho biết, trước đó, chị đã thử trồng thanh long và cây nhãn trên chính diện tích đất của gia đình nhưng hiệu quả mang lại không cao.

Sau thời gian lên tỉnh Ninh Thuận “tầm sư”, chị quyết định mua 40 cây nho giống về trồng thử nghiệm.

Sau thời gian lên tỉnh Ninh Thuận “tầm sư”, chị quyết định mua 40 cây nho giống về trồng thử nghiệm.

Do nắm được kỹ thuật nên nho phát triển tốt và cho năng suất khá cao. Lúc này, người a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a trên đã đầu tư hơn nửa tỷ đồng mua 600 gốc nho giống và làm nhà giàn để trồng trên diện rộng.

Do nắm được kỹ thuật nên nho phát triển tốt và cho năng suất khá cao. Lúc này, người phụ nữ trên đã đầu tư hơn nửa tỷ đồng mua 600 gốc nho giống và làm nhà giàn để trồng trên diện rộng.

Sau thời gian dài chăm sóc, vườn nho của vợ chồng chị Thảo đã cho trái trên 300 gốc với sản lượng hơn 500kg/năm. Chu kỳ thu hoạch có thể lên đến 15 năm.

Sau thời gian dài chăm sóc, vườn nho của vợ chồng chị Thảo đã cho trái trên 300 gốc với sản lượng hơn 500kg/năm. Chu kỳ thu hoạch có thể lên đến 15 năm.

Chị Thảo chia sẻ: “Nho trồng tại nhà lại không phân thuốc nên du khách vẫn luôn ủng hộ dù giá có cao hơn so với thị trường. Tôi không thu tiền vé khách tham quan mà chủ yếu thu lợi nhuận từ việc bán nho thương phẩm”.

Chị Thảo chia sẻ: “Nho trồng tại nhà lại không phân thuốc nên du khách vẫn luôn ủng hộ dù giá có cao hơn so với thị trường. Tôi không thu tiền vé khách tham quan mà chủ yếu thu lợi nhuận từ việc bán nho thương phẩm”.

Nói về dự định trong tương lai, chị Thảo cho hay, sẽ mở rộng thêm diện tích và trồng thêm các loại cây ăn trái như xoài, ổi, táo... để du khách có nhiều hơn sự lựa chọn.

Nói về dự định trong tương lai, chị Thảo cho hay, sẽ mở rộng thêm diện tích và trồng thêm các loại cây ăn trái như xoài, ổi, táo... để du khách có nhiều hơn sự lựa chọn.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau - 7 Chị Ngô Thúy Ái, 22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau cho biết, chị cảm thấy thật tuyệt vời khi được trải nghiệm thu hoạch và thưởng thức những trái nho chín tại vườn.

Chị Ngô Thúy Ái, 22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau cho biết, chị cảm thấy thật tuyệt vời khi được trải nghiệm thu hoạch và thưởng thức những trái nho chín tại vườn.

Du khách tham quan, chụp hình lưu niệm tại vườn nho của gia đình chị Thảo.

Du khách tham quan, chụp hình lưu niệm tại vườn nho của gia đình chị Thảo.

Cà Mau: Đặc sản có tên gọi thô thiển nhưng cực kỳ thơm ngon, ăn một lần nhớ cả đời
Đây là loài đặc sản vô cùng nổi tiếng ở Cà Mau, có hương vị thơm ngon khó cưỡng, một khi đã ăn là sẽ nhớ mãi.

Tin tức 24h

Theo Hữu Việt Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch