Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn

Ngày 09/05/2017 11:00 AM (GMT+7)

Quán nhỏ góc chợ với món ăn độc đáo mà những người sành ăn ở Sài Gòn không ai không biết.

Phở chua Lạng Sơn có cách chế biến khá cầu kỳ mà khi mới nghe tên, nhiều người khó lòng tưởng tượng ra hương vị. Thực chất, đây là món phở khô, là sự hòa trộn tinh tế của phở cùng nước sốt chua ngọt và nhiều loại thịt, rau khác nhau. Vì hương vị đặc trưng hấp dẫn của nó, phở chua Lạng Sơn đã vượt ra khỏi “biên giới” của một thành phố nhỏ để có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Ở Sài Gòn, những tín đồ ẩm thực đương phố sành sỏi không ai không biết đến hàng phở chua ở khu Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Dù phở chua Lạng Sơn khi vào Sài Gòn đã được biến tấu đi khá nhiều nhưng đây vẫn là hàng phở chua ngon nhất và duy nhất ở Sài Thành.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 1

Quán nhỏ góc chợ với món ăn độc đáo mà những người sành ăn ở Sài Gòn không ai không biết.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 2

Món phở chua xứ Lạng phiên bản Sài Gòn vô cùng hấp dẫn.

Thay vì sử dụng thịt lợn xá xíu và khoai môn như phiên bản gốc, một tô phở chua ở đây lại gồm có 3 tầng khá khác biệt. Tầng đầu là lớp thịt gà, lòng gà, tim, bao tử, lưỡi heo… được cắt to bản khá thích mắt, tầng thứ 2 là rau muống bào cùng nhiều loại rau gia vị khác nhau, tầng dưới cùng là bánh phở tươi không chần nước sôi.

Công thức khiến nhiều người liên tưởng đến món bánh ướt lòng gà trứ danh Đà Lạt. Tuy nhiên, thay vì dùng nước mắm, phở chua được trộn bằng loại sốt me đặc biệt có màu vàng nâu, sền sệt, khi ăn thấy vị chua ngọt rất rõ ràng.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 3

Thịt gà được sơ chế để cho vào phở chua.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 4

Tô phở gồm 3 tầng được sắp sẵn.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 5

Phở chua sau khi được chan sốt chua ngọt

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 6

Món ăn hấp dẫn ngay từ phần nhìn.

Ngoài món phở chua đặc trưng, rất nhiều người cũng tìm đến với quán bởi mê mẩn vị bánh giò và cháo sườn ở đây. Bánh giò của quán rất mềm, thịt nhiều và có cả trứng cút. Khi gọi món, bánh giò sẽ được bỏ ra đĩa, chan cùng nước mắm chua ngọt độc nhất của quán, khi ăn tưởng không hợp mà lại hợp vô cùng.

Cháo sườn của quán được chế biến theo dạng cháo sườn xay nhuyễn mịn giống miền Bắc, tuy nhiên lại được bỏ thêm rất nhiều thịt heo và sườn ninh nhừ.

Một tô phở chua có giá 40 nghìn, bánh giò và cháo sườn từ 20 nghìn đồng. Quán mở cửa từ chiều 3-4 giờ cho đến tối.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 7

Bánh giò đặc trưng của quán.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 8

Vỏ bánh mềm mịn, nhân rất nhiều.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 9

Cháo sườn xay nhuyễn theo phong cách cháo sườn miền Bắc.

Trưa nóng, đi ăn ngay phở chua xứ Lạng độc nhất vô nhị ở Sài Gòn - 10

3 món ăn đặc sắc của quán, mỗi món một vẻ, đều rất ngon miệng và hấp dẫn.

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm ăn uống