Dưỡng da kiểu Nhật - xu hướng thịnh hành của phụ nữ hiện đại

Ngày 02/10/2017 10:11 AM (GMT+7)

Phụ nữ Nhật hiện đại sành điệu, hiểu biết, nổi bật ở sự tự chủ, cá tính, tri thức và sự thông minh, trong công việc, cuộc sống và… làm đẹp. Cho mình đẹp lên, không chỉ từ làn da trắng sáng mịn màng bên ngoài mà cả từ những dưỡng chất an toàn để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, đầy sức sống từ bên trong.

Dưỡng da kiểu Nhật - xu hướng thịnh hành của phụ nữ hiện đại - 1

Thận trọng, kì công… chăm sóc da từ bên ngoài

Có một quy tắc làm đẹp rất đơn giản và thú vị: “Cái gì không ăn được, không dùng cho da” của phụ nữ Nhật. Bởi họ quan niệm tất cả những thứ gì đắp lên da đều sẽ hấp thụ vào trong máu. Đây cũng là lý do vì sao phụ nữ Nhật rất thận trọng trong việc lựa chọn sản phẩm dưỡng da chứa nhiều thành phần tự nhiên, hoàn toàn lành tính.

Dưỡng da kiểu Nhật - xu hướng thịnh hành của phụ nữ hiện đại - 2

Phụ nữ Nhật còn tâm niệm “Less is more - ít nhưng hiệu quả”. Trung bình, họ dành ra 4 đến 5 phút mỗi ngày để chăm sóc da, rất chú trọng khâu làm sạch da vào buổi sáng và ban đêm, đặc biệt chú trọng khâu dưỡng ẩm. Lotion mask- phương pháp cấp ẩm cho làn da được phụ nữ khắp nơi yêu thích của bà Chizu Saeki là một ví dụ. Sự thận trọng, kỹ lưỡng trong chăm sóc da của phụ nữ Nhật còn thể hiện cả ở cách sử dụng bông cotton, bông trang điểm. Dù là sản phẩm phụ trợ nhưng tiếp xúc nhiều nhất với da nên họ luôn tỉ mỉ, kỹ tính trong việc lựa chọn và chỉ dùng những sản phẩm làm từ bông tự nhiên...

Kỹ tính lựa “khẩu phần dinh dưỡng từ bên trong”… cho da

Điều tiên quyết của tiến trình làm đẹp là khâu dinh dưỡng, làn da xấu - đẹp phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn nạp… cái gì vào cơ thể. Phụ nữ Nhật thấu hiểu điều này từ rất sớm, nên vô cùng “kỹ tính” trong khâu dinh dưỡng, là cách gián tiếp tốt nhất bồi dưỡng cho da, làm cho da khỏe, da đẹp, một cách tự nhiên và bền vững.

Họ hạn chế ăn thịt, không thích ăn những thức ăn béo, nhiều đường. Thay vào đó bổ sung các loại vitamin khoáng chất như vitamin A, Vitamin C, vitamin E… qua rau xanh hoặc các thức uống từ rau củ quả tươi. Người Nhật tin rằng vitamin C giúp da trở nên trắng trẻo. Vì vậy, họ thường ăn cam để ngừa lão hóa và phá vỡ hắc tố melanin, đem lại làn da sáng hơn.

Dưỡng da kiểu Nhật - xu hướng thịnh hành của phụ nữ hiện đại - 3

Sự thông minh trong ăn uống của người Nhật còn ở việc họ thường xuyên sử dụng protein ít chất béo, ăn rất nhiều cá tươi giàu axit béo omega 3 thực phẩm có tính kháng viêm và ngăn ngừa lão hóa. Hoặc rong biển- một nguồn tuyệt vời của chất dinh dưỡng, từ kali, vitamin C và canxi đến beta-carotene... những chất dinh dưỡng giúp đẩy lùi lão hóa, bổ máu...

Và không phải vô cớ mà người Nhật hay uống trà xanh- giàu chất chống oxy hóa và giúp cơ thể khỏe mạnh bằng cách đào thải độc tố, loại bỏ mỡ thừa, chống lại các gốc tự do có khả năng gây ung thư.. Chính sự “kỹ tính” trong chế độ dinh dưỡng ấy đã khiến phụ nữ Nhật Bản có tuổi thọ trung bình lên tới 87 tuổi và được xem là những người có “làn da không tuổi”.

Chọn nhau thai, hội tụ nhiều chất sinh học quý giá tự nhiên

Phụ nữ Nhật nổi tiếng bởi “bí quyết dưỡng da bí truyền”, vô cùng độc đáo. Một trong số đó là việc sử dụng tinh chất nhau thai.  Vì sao là tinh chất nhau thai?

Các nghiên cứu hóa học chỉ ra rằng, nhau thai rất giàu các chất sinh học quý giá tự nhiên, trong đó có các yếu tố kích thích sự tăng trưởng tế bào IGR, EGF, FGF… có vai trò kích thích sản sinh và tái tạo các tế bào, trẻ hóa tế bào, làn da, ngăn chặn sự lão hóa của cơ thể.

Chiết xuất từ tế bào gốc của nhau thai, tinh chất nhau thai hỗ trợ ức chế việc tổng hợp melanin, đào thải các sắc tố melanin dưới da giúp làm mờ nám, tàn nhang và các vết thâm; tăng tổng hợp collagen, elastin, acid hyaluronic, giúp hạn chế các nếp nhăn, vùng da chảy sệ; Thúc đẩy hô hấp, trao đổi chất trong mô da giúp cản trở quá trình lão hóa, tăng cường sức đề kháng cho làn da, giúp da tránh được mụn nhọt…

Phụ nữ Nhật yêu thích sử dụng thường xuyên tinh chất nhau thai là bởi nó giúp tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch trong cơ thể; Ngăn ngừa xơ vữa động mạch; tăng cường chức năng gan, tăng tuần hoàn máu, làm trẻ hóa tế bào, giúp phát triển tuyến vú, làm cho ngực nở và săn chắc hơn; Giảm đau bụng kinh, giảm các triệu chứng khó chịu thời kỳ mãn kinh, cải thiện tình trạng cân bằng hooc-môn và giảm thiểu triệu chứng đau bụng phụ nữ….

Nhau thai heo 90% ADN tương thích với cơ thể người.

Khoảng 3 thập kỷ nay, việc thu thập nguồn nhau thai an toàn ở người trở nên khó khăn, người ta đã tìm các nguồn nhau thai động vật để bổ sung. Trong số các nguồn nhau thai động vật, nhau thai heo được các nhà khoa học đánh giá là gần gũi và an toàn nhất với cơ thể người. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy: chiết xuất từ nhau thai heo so với nhau thai người có sự tương đồng trên 90% về ADN do vậy cơ thể sẽ dễ hấp thụ hơn so với các chiết xuất nhau thai khác.

Ngày nay với những đặc tính vô cùng ưu việt: an toàn, lành tính, và hiệu quả cao, trào lưu tinh chất nhau thai heo không chỉ phổ biến tại Nhật Bản mà còn “lan” ra khắp thế giới, trở thành trào lưu làm đẹp thịnh hành tại nhiều nước của phụ nữ, để có một “làn da không tuổi”.

Khách hàng cẩn trọng, tránh mua phải sản phẩm giả nhái, không rõ nguồn gốc, sử dụng nguồn nguyên liệu KHÔ, tác dụng khác hẳn so với sản phẩm được chiết xuất từ nguyên liệu TƯƠI và TINH KHIẾT như hàng nhập khẩu chính hãng Dr. Select 300000 Premium Placenta (Sản phẩm pha trộn cùng với 71 loại thực phẩm lên men, chứa một lượng enzyme cao chống lão hóa từ bên trong cơ thể, kết hợp những enzyme, vitamin và dưỡng chất có trong rượu vang, tổ yến, collagen, acid hyaluronic, elastin, proteoglycans… và đã trải qua nhiều đợt kiểm tra đạt chuẩn, thực sự an toàn tuyệt đối khi nó không hề chứa hormone gây ra tác dụng phụ).

Dưỡng da kiểu Nhật - xu hướng thịnh hành của phụ nữ hiện đại - 4

Sản xuất bởi: Dr.Select Co., Ltd. Nhật Bản, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Nhập khẩu và phân phối bởi:Công ty TNHH phát triển đầu tư và kinh doanh An Phát.

Hotline: 0986.101155. Website: www.jpanwell.com.

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].