U60 – “Gái già lắm chiêu” NSND Lê Khanh chia sẻ bí quyết sở hữu làn da không tuổi

Ngày 11/03/2020 11:37 AM (GMT+7)

Màn ảnh nhỏ Việt Nam vừa đánh dấu sự trở lại của tượng đài nhan sắc NSND Lê Khanh. Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng xuất chúng, NSND Lê Khanh còn vang danh làng giải trí Hà Thành những năm 80, 90 của thế kỷ trước bởi nhan sắc đậm chất Á Đông.

Thời điểm đó, thậm chí là cả bây giờ, cứ nhắc đến NSND Lê Khanh là người ta sẽ nghĩ ngay tới những chuẩn mực của người phụ nữ Hà Nội xưa: duyên dáng, xinh đẹp, tinh tế, đầy trí tuệ và xúc cảm. Cô cùng những cái tên như NSND Hoàng Cúc chính là biểu tượng nhan sắc một thời của điện ảnh Việt mà chỉ nghĩ đến thôi thì người ta cũng đã nao lòng.

Thời điểm hiện tại, nghệ sĩ lại một lần nữa chinh phục mọi thế hệ khán giả khi xuất hiện trong phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 3, khi ở tuổi 56 với vẻ đẹp khiến người ta xiêu lòng.

Dù đã ngoài ngũ tuần nhưng NSND Lê Khanh là một trong những nghệ sĩ luôn giữ gìn được nhan sắc cũng như sự trẻ trung. Chị chia sẻ bí quyết của mình là giữ thói quen tập thể dục hàng ngày, chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng việc sử dụng những loại thực phẩm bổ sung dưỡng chất từ sâu bên trong, để duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

U60 – “Gái già lắm chiêu” NSND Lê Khanh chia sẻ bí quyết sở hữu làn da không tuổi - 1

Vẻ đẹp dịu dàng, quý phái của người phụ nữ ở tuổi ngoài ngũ tuần

Lê Khanh cũng là 1 nghệ sỹ có niềm đam mê với các dòng sản phẩm đến từ xứ sở mặt trời mọc. Cô cũng từng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình với tình yêu đất nước Nhật: “Mình yêu nước Nhật, một đất nước trân trọng thiên nhiên. Mình ngưỡng mộ người Nhật bởi Tâm thế và Nhân cách của họ, chính điều đó đã khiến mình cùng bao nhiêu người tin tưởng những giá trị họ làm ra phục vụ cho con người”.

U60 – “Gái già lắm chiêu” NSND Lê Khanh chia sẻ bí quyết sở hữu làn da không tuổi - 2

Người phụ nữ có sức ảnh hưởng về nhan sắc đến rất nhiều chị em phụ nữ

Chị chia sẻ, khi nhận lời tham gia “Gái già lắm chiêu 3”, chị khá áp lực về nhan sắc của mình so với các thế hệ 9x hay 8x thời hiện tại. Nhưng nhờ giữ được thói quen thường xuyên bổ sung các dòng thực phẩm chống lão hóa của Nhật nên chị cũng ăn gian được khá nhiều về tuổi tác của mình.

U60 – “Gái già lắm chiêu” NSND Lê Khanh chia sẻ bí quyết sở hữu làn da không tuổi - 3

Cô tin tưởng các dòng sản phẩm làm đẹp đến từ Nhật bản

NSND Lê Khanh chia sẻ, trước ngày ra mắt phim, chị rất xúc động và lặng người khi được một người bạn tặng cho mình 1 chai nước uống bổ sung Nhau thai heo Nhật Bản Royal Placenta 500,000 giúp làm đẹp da. Lúc đầu Lê Khanh tưởng đó là rượu để chúc mừng lễ ra mắt phim nên còn lưỡng lự. Nhưng khi mở ra đó là dòng sản phẩm đến từ Nhật, thì cảm xúc rất khó tả, vì người bạn đó vẫn nhớ được Lê Khanh thích những sản phẩm của Nhật.

“Và bạn ơi, Khanh đã trải nghiệm ngay và luôn từ lúc ấy tới bây giờ. Khanh lặng đi là vì xúc động. Sao bạn biết tuổi tác, sức khoẻ và thời gian đang làm mình thiếu tự tin, hoang mang và lo lắng??? Bạn đã đến đúng lúc Khanh cần, sự quan tâm tinh tế, thiết thực dành cho người Nghệ sĩ đã qua tuổi thanh xuân nhưng không bao giờ thôi khát vọng. Và thật kỳ diệu, không biết có phải vì tình yêu của người bạn hay chất lượng của Royal Placenta? Hay đơn giản chỉ vì tin và yêu đất nước mặt trời mọc mà Khanh đây, người được mệnh danh là: “Bà già tăng động” bỗng trở nên tươi rói, thanh xuân, trực cười tủm tỉm trả lời câu hỏi "Chị bao nhiêu tuổi?" Dạ thưa tôi 16!”, Lê Khanh viết trên trang cá nhân.

Đôi khi những bí quyết trẻ hóa làn da chỉ đến từ những điều rất đơn giản đó thôi. Với Lê Khanh thì nó nằm trong thứ nước uống bí truyền Royal Placenta 500.000 được chiết xuất từ nhau thai heo và được cả thế giới công nhận.

Cách làm đẹp của phụ nữ thành đạt và nổi tiếng

Chiết xuất nhau thai từ heo - được cả thế giới thừa nhận mang lại sự trẻ hoá cho làn da. Người Nhật chọn nhau thai heo vì dễ hấp thụ vào cơ thể người. Placenta chứa lượng đáng kể các acid amin, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Những chất này có chức năng bổ sung độ ẩm cho da, điều chỉnh độ mịn của da, điều chỉnh tốc độ thay da và duy trì làn da khỏe mạnh… Đồng thời, với Placenta tạo cho làn da sáng hơn do cơ chế tác động giảm sự tổng hợp hắc tố gây ra các vết nám; duy trì độ ẩm cho da; hỗ trợ quá trình tạo collagen; tăng cường chuyển hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh…

U60 – “Gái già lắm chiêu” NSND Lê Khanh chia sẻ bí quyết sở hữu làn da không tuổi - 4

Người Nhật qua nhiều công trình nghiên cứu đã chọn nhau thai heo vì có sự tương đồng lên đến 90% so với DNA của người, dễ dàng hấp thụ vào cơ thể hơn so với những loại khác. Nhau thai heo trở nên “hot” mấy năm gần đây ở khắp châu Á và nhiều nước trên thế giới bởi công dụng và hiệu quả lan toả vượt trội từ người sử dụng. Với những ai sử dụng thường xuyên các chiết xuất nhau thai từ heo có thể ngăn chặn nám ở sâu bên trong da, cũng như làm mờ các vết nám đã hình thành… da trắng sáng, mịn màng và săn chắc.

Cơ thể và làn da được bổ sung các dinh dưỡng cần và đủ cho da thì đó là cách bền vững nhất cho làn da khỏe, thậm chí hạn chế cả những vết nhăn, nhất là vùng khóe mắt, miệng. Một làn da khoẻ, tươi trẻ, trắng sáng, không nhăn là mơ ước của đa số các chị em. Vừa mang lại làn da đẹp, vừa tốt cho sức khoẻ, an toàn và lại không tốn thời gian, dường như hội tụ trong sản phẩm làm đẹp Nhật Bản Royal Placenta 500,000.

Royal Placenta 500,000 vượt trội từ nhau thai heo SPF nguồn heo cực kỳ nghiêm ngặt, chiếm 8% ở Nhật, chỉ có giống heo SPF được Bộ Y tế Nhật Bản cấp phép để điều chế dược phẩm. Cộng với combo các dưỡng chất tinh hoa nhất về làm đẹp trên thế giới: Collagen từ cá da trơn (20,000mg); Chiết xuất thực vật lên men (10.800mg), Chiết xuất hoa anh đào, hoa hồng, mật ong, quả lựu, rượu vang đỏ, tổ yến…

Sản phẩm Royal Placenta 500.000 được sản xuất bởi: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd. Nhật Bản, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc, spa và các kênh bán hàng chuyên nghiệp khác.

Hotline: 0986.101155. Website: www.jpanwell.com

Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty Cổ Phần Hiroki

Số GPQC: 01830/2019/ATTP-XNQC

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.


 

Nguồn: [Tên nguồn].