5 cách từ chối cho người khác vay tiền để người cả nể nhất cũng làm được

Nguyễn Hường - Ngày 09/11/2020 19:38 PM (GMT+7)

Thay vì cả nể, cố gắng cho họ vay tiền dù không cảm thấy thoải mái, tốt hơn hết bạn nên học cách từ chối lịch sự. Những điều dưới đây sẽ giúp bạn nói “không” mà không sợ làm tổn thương hay khiến ai đó tức giận.

Chúng ta có thể dễ dàng từ chối cuộc gọi, lời mời chào đến từ các nhân viên tiếp thị song đưa ra lời từ chối đề nghị vay tiền là điều mà nhiều người không làm được.

Một trong những điều gây khó xử nhất là bạn bè, người thân hỏi vay nhưng bạn lại không có đủ điều kiện hoặc thực lòng không muốn cho vay vì nhiều lý do. Thay vì cả nể, cố gắng cho họ vay tiền dù không cảm thấy thoải mái, tốt hơn hết bạn nên học cách từ chối lịch sự. Những điều dưới đây sẽ giúp bạn nói “không” mà không sợ làm tổn thương hay khiến ai đó tức giận.

1. Đừng cảm thấy bị áp lực

5 cách từ chối cho người khác vay tiền để người cả nể nhất cũng làm được - 1

Nhiều người đồng ý với những đề nghị vay tiền chỉ vì họ cảm thấy rằng mình không thể nói lời từ chối. Bạn có thể cảm thấy như bị dồn vào một góc không có lối thoát khi bạn bè hay người thân đang thúc giục bạn đưa ra quyết định nhanh chóng.

Bạn không cần phải cảm thấy áp lực. Giúp đỡ người khác là điều tốt, nên làm song hãy giúp đỡ trong tầm khả năng của mình và làm những việc bản thân tự nguyện. Khi người thân hay bạn bè đưa ra lời đề nghị vay tiền, bạn hoàn toàn có thể từ chối và điều đó không có nghĩa rằng bạn là người không tốt.

2. Trả lời sau 24 giờ

Nếu thấy khó có thể nói luôn, hãy nói với bạn bè hoặc người thân của bạn rằng bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo và bạn sẽ đưa ra câu trả sau 24 giờ. Điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn vì bạn có thêm thời gian để trấn an mình rằng bạn đang làm đúng.

Khoảng thời gian có thêm này cũng giúp bạn có thêm sự tự tin rằng mình cần phải có phản ứng rõ ràng. Hãy đảm bảo rằng bạn không tạo ra bất kỳ hy vọng hão huyền nào cho đối phương và tốt nhất là cố gắng đưa ra phản hồi ngay lập tức nếu có thể.

3. Nói chắc chắn và ngắn gọn

5 cách từ chối cho người khác vay tiền để người cả nể nhất cũng làm được - 2

Khi đối tượng hỏi vay tiền bạn là người thân hay bạn bè, thậm chí là thành viên trong gia đình, bạn thường có cảm giác rằng mình cần phải đưa ra lý do thật hợp lý về việc đã từ chối. Tuy nhiên, sự thật là bạn không cần phải giải thích quá dài dòng.

Đừng kể cho đối phương cả một câu chuyện dài dòng chỉ để lý giải cho lời từ chối. Hãy nói ngắn gọn, chắc chắn và đúng trọng tâm. Khi bạn nói quá dài, bạn có thể khiến người thân hay bạn bè gieo thêm sự hy vọng và nghĩ rằng mình có thể được vay nếu thêm vài lời năn nỉ hoặc khiến họ mất thêm thời gian.

4. Đừng đưa ra những lời hứa mà bạn không thể thực hiện

Một khi bạn đã quyết định rằng từ chối lời đề nghị cho vay, đừng đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào khác. Hãy nói rõ cho họ biết rằng bạn sẽ không thể cho vay bất kỳ khoản tiền nào.

Đừng cố gắng cảm thấy đỡ tội lỗi và nói rằng “giá như là năm sau hay một thời điểm khác thì tôi đã có thể cho cậu vay tiền”. Khi bạn đưa ra lời gợi ý rằng "một ngày nào đó" có thể có một khoản vay, bạn thực sự đang sắp đặt cho người đó lặp lại cuộc trò chuyện khó xử tương tự với bạn trong tương lai.

5. Không tạo ngoại lệ

5 cách từ chối cho người khác vay tiền để người cả nể nhất cũng làm được - 3

Nếu bạn không thực sự muốn cho bạn bè và người thân vay tiền, bạn đừng có bất kỳ ngoại lệ nào khác. Việc bạn cho một người họ hàng vay tiền nhưng lại từ chối cho người thân khác vay có thể gây ra xung đột trong gia đình. Hãy giữ vững lập trường và không tạo ra bất kỳ ngoại lệ nào.

Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn một chút nếu bạn bè hay người thân của bạn biết rằng bạn có dư tiền. Trong trường hợp này, bạn có thể nói rằng mặc dù hiện tại bạn có tiền song bạn đã có kế hoạch sử dụng chúng trong tương lai gần. Cần nhấn mạnh rằng số tiền này là dành cho quỹ khẩn cấp của bạn, để bảo vệ bạn trước những tình huống bất ngờ.

Nếu bạn lo lắng về việc trông mình thật ích kỷ, bạn cũng có thể giải thích rằng bạn không muốn khoản vay này khiến bạn bè hay người thân của bạn cảm thấy tội lỗi nếu họ không thể trả lại đúng hẹn.

Có nên cho vay tiền không: 7 lý do vì sao bạn nên từ chối bạn bè và người thân
"Có nên cho vay tiền không?", đó là câu hỏi khiến chúng ta không khỏi bối rối. Bạn muốn trở thành người tốt, giúp đỡ bạn bè khi có thể song sự thật là...
Nguyễn Hường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư duy thông minh