Cách sống tiên tiến nhất của một người là làm tốt điều này

Bảo Anh. - Ngày 16/08/2022 12:00 PM (GMT+7)

Trong cuộc sống này, có rất nhiều người luôn mặc định chảy theo dòng. Họ không bao giờ hỏi tại sao, chỉ nhìn người khác làm và vô thức làm theo. Nhưng suy cho cùng, cách sống này sẽ không mang lại cho ai nhiều hạnh phúc. 

Nghe audio
0:00
0:00

Trên cuộc đời này có muôn vàn cách sống và không có một cách sống nào có thể nói là tốt nhất. Suy cho cùng, mỗi con người sinh ra đã có những cách sống khác nhau và lối sống ưa thích cũng khác nhau. Tuy nhiên, dù lựa chọn cách sống nào thì cũng có một số việc bạn phải hoàn thành tốt thì mới có thể sống tốt được.

Cách sống tiên tiến nhất của một người là làm tốt điều này - 1

Không ai thích cô đơn, nhưng ai rồi cũng sẽ trải qua sự cô đơn. Suy cho cùng, dù người khác quan tâm bạn đến đâu thì cũng không thể lúc nào cũng xoay quanh bạn được. Họ còn có cuộc sống của họ, những việc riêng phải làm. Điều quan trọng nhất của họ không phải là làm thế nào để sống tốt cuộc sống của bạn.

Một số người không muốn đối mặt với sự cô đơn và luôn tìm cách để sống trong một nhóm nào đó. Nghĩ đến việc bản thân thuộc về một nhóm người, họ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Họ cười nói, nô đùa, tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng có thực sự niềm hạnh phúc trong bạn đang nhân lên mỗi khi bạn bên cạnh những người đó? Hay tất cả chỉ nhanh chóng kết thúc mà thôi, để rồi sau đó dù xung quanh là rất nhiều người, âm nhạc, nụ cười và cả những tiếng ồn, bạn vẫn thấy rõ sự cô đơn trống trải?

Hạnh phúc và nụ cười của người khác đối với bạn rất xa vời. Nếu họ không thực sự đi vào trái tim bạn, trái tim bạn sẽ càng trở nên trống rỗng. Trong đêm khuya thanh vắng, khi bạn nằm trên giường một mình, trằn trọc mãi không thể chợp mắt, bạn sẽ thấy như mình đang lãng phí thời gian. 

Cách sống tiên tiến nhất của một người là làm tốt điều này - 2

Một số người có ý định thay đổi trạng thái này. Họ cố gắng đối mặt với sự cô đơn, cố gắng ở một mình, nhưng khi bị cảm giác cô đơn lấn át trong lòng, họ lại chọn cách từ bỏ. Nhiều người cũng cố học cách ở một mình mỗi ngày nhưng cuối cùng lại tìm nhiều lý do khác nhau để từ bỏ. Trên thực tế, đó là vì họ không biết lợi ích của việc ở một mình, không biết cách tận hưởng cảm giác một mình. 

Đối với một người, cách sống tiên tiến nhất là học cách đối mặt với sự cô đơn và học cách ở một mình.

Khi bạn vượt qua được cảm giác cô đơn ban đầu, khi bạn thấy mình thư thái và thoải mái nhất lúc một mình, bạn sẽ thấy hiểu nhiều điều hơn về chính mình và về cuộc sống. Khi bạn thấy mình không cần sự tham gia của người khác trên đường đời, bạn sẽ bước đi tốt hơn trên chặng đường sắp tới. 

Nhà triết học Schopenhauer từng nói: "Một người chỉ có thể là chính mình một cách trọn vẹn khi họ ở một mình. Ai không yêu thích sự cô độc thì không yêu tự do, bởi vì chỉ khi ở một mình thì họ mới tự do thực sự."

Nhiều người sẽ chưa hiểu được câu nói này bởi họ thấy mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Nhưng đối với những người biết cách tận hưởng cảm giác một mình, họ hiểu rõ hơn ai hết rằng chỉ khi một mình, con người ta mới nhìn mọi thứ sâu sắc hơn, để trưởng thành và để sống tốt hơn với chính mình.

Cách sống tiên tiến nhất của một người là làm tốt điều này - 3

Khi một người có thể sống mỗi ngày một cách lặng lẽ mà không cần đến sự tham gia của người khác, điều đó chứng tỏ rằng trong tim họ có sức mạnh đủ để giúp họ đối mặt với bóng tối và trở nên trưởng thành hơn. Ban đầu, bạn có thể sẽ rất khó chịu và luôn muốn thoát ra, nhưng trước hết hãy học cách kiên nhẫn và học cách xóa người khác khỏi thế giới của mình. Bất cứ khi nào bạn muốn làm điều gì đó, hãy tự hỏi bản thân, liệu mình có đang đặt người khác lên trên vị trí ưu tiên bản thân không? Những gì bạn mong muốn, hãy tự trao cho chính mình thay vì chờ đợi, tìm kiếm nó từ bên ngoài. 

Trong cuộc sống này, có rất nhiều người luôn mặc định chảy theo dòng. Họ không bao giờ hỏi tại sao, chỉ nhìn người khác làm và vô thức làm theo. Nhưng suy cho cùng, cách sống này sẽ không mang lại cho ai nhiều hạnh phúc. 

Cách sống tiên tiến nhất của một người là làm tốt điều này - 4

Điều khó khăn nhất chính là sống đúng với bản thân mình. Chỉ khi sống đúng với bản thân thì con người mới có thể thực sự cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện thực sự. Dù chọn cách sống như thế nào, hãy học cách một mình bởi đây là cách sống tiên tiến nhất.

Giữa anh chị em trong nhà, muốn quan hệ tốt đẹp nhất định phải nhớ 3 đừng
Hãy hòa thuận với nhau một cách chân thành, dành cho nhau đủ sự tôn trọng và không gian riêng. Đây là cách tốt nhất để hòa hợp giữa anh chị em trong...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống