Vận mệnh nằm trong tay mình, tài lộc cũng liên quan mật thiết đến thói quen của bản thân. Vận mệnh tưởng chừng khó đoán định, thực ra đã sớm trao quyền lựa chọn cho bạn.
Cuộc đời này, có những người luôn tràn đầy năng lượng tích cực, dường như không khó khăn nào quật ngã được họ. Họ sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, tài vận hanh thông. Cũng có những người cả đời lo lắng bất an, bận rộn ngược xuôi, luôn cảm thấy cuộc sống chẳng mấy khởi sắc. Thậm chí lúc khó khăn nhất, họ căng thẳng đến mức kiếm sống không đủ.
Vận mệnh tưởng chừng khó đoán định, thực ra đã sớm trao quyền lựa chọn cho bạn. Những thói quen bạn sở hữu hàng ngày sẽ quyết định hoàn cảnh sống của bạn. Những người có vận tài lộc vượng phát thường có 4 thói quen này:
Thói quen 1: Làm việc có kế hoạch, hành động có trình tự
Bất kể làm việc gì, đặt sự chuẩn bị lên hàng đầu không chỉ giúp bạn vững vàng tiến bước không hề bối rối mà còn có thể sớm đưa ra các phương án đối phó rủi ro, chuẩn bị trước cho những điều bất trắc. Làm việc có kế hoạch, hành động có trình tự sẽ giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn người khác khi đối mặt với các cơ hội, đồng thời cũng nắm giữ nhiều quyền chủ động hơn.
Cơ hội luôn xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người ở mức độ nhiều hay ít. Nhưng có những người cuối cùng chỉ ôm hụt một niềm vui vì không biết cách lập kế hoạch và tổ chức, luôn mơ tưởng đạt được thành công chỉ sau một đêm. Khi không có kế hoạch và hành động thực tế, bạn thường có xu hướng ứng phó một cách liều lĩnh, cuối cùng đưa bản thân vào tình trạng hỗn loạn và lo lắng hơn.
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có thể lên kế hoạch hành động trước, tỷ lệ thành công trong sự nghiệp cao hơn 70% so với những người không chuẩn bị. Sự khác biệt quá rõ ràng, ai hơn ai đã thấy.
Muốn trở nên xuất sắc, không bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Chúng ta cần từng bước tiến lên, chuẩn bị sớm, có tổ chức và dùng sự ổn định để ứng phó với mọi thay đổi. Như vậy, chúng ta mới có thể thu hút được tài lộc.
Thói quen 2: Ăn nói có chừa đường lui, giao tiếp có chừng mực
Có câu nói rằng: "Rót trà đầy 7 phần, lưu lại 3 phần là nhân nghĩa".
Dù bạn đang làm việc với người khác hay kinh doanh với họ, nếu bạn nói năng không để lại bất kỳ đường lui nào, điều đó không chỉ làm hỏng mối quan hệ mà còn tự cắt đứt con đường tài lộc của chính mình.
Ăn nói có chừa đường lui, giao tiếp có chừng mực không có nghĩa là nói lời không giữ lời, mà là không nên nói quá tuyệt đối. Suy cho cùng, góc nhìn của mỗi người đều khác nhau, dù tương lai có thay đổi thế nào, những lời bạn đã nói ra vẫn có thể linh hoạt.
Nếu một người ngày thường ăn nói quá quả quyết, thẳng thắn, thậm chí dùng những đánh giá tuyệt đối kiểu "một dao cắt đôi" về một sự việc thì người đó thường dễ bị người khác ghét bỏ. Khi bạn nói năng biết chừa đường lui và có chừng mực, bạn sẽ dễ dàng hòa nhập trong các mối quan hệ xã hội phức tạp, thu được nhiều nguồn lực và mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Ở đời, đối với những điều mình không rõ, chưa nghĩ kỹ hoặc không nên nói, tốt hơn là chớ tùy tiện thốt ra. Bởi nếu không, bạn sẽ dễ khiến người khác khó xử và bản thân mình cũng rơi vào tình huống khó khăn.
Sự cẩn trọng đó cho thấy sự nghiêm túc và trách nhiệm, hơn nữa còn là sự đáng tin cậy của bản thân, dễ dàng giành được sự yêu mến của người khác. Lòng người khó đoán, sự đời khó lường. Trên đường đời, hãy biết giữ gìn chừng mực trong lời nói, tránh để bản thân rơi vào những tranh chấp và cạm bẫy không đáng có. Như vậy con đường đời của bạn mới ngày càng suôn sẻ hơn.
Thói quen 3: Phá vỡ thế bế tắc bằng sự gan dạ, đưa ra biện pháp để xoay chuyển tình thế
Có một câu nói mang đầy triết lý rằng: "Nếu bạn suy nghĩ giống như hầu hết mọi người thì bạn sẽ không bao giờ có thể vượt qua họ".
Nói cách khác, muốn đạt được thành công lớn hơn, muốn tài lộc ngày càng tốt, bạn cần có gan dạ để phá vỡ thế bế tắc và mưu lược để xoay chuyển tình thế. Đừng bao giờ giữ mãi tư duy lối mòn, mà hãy có sự gan dạ để phá vỡ những giới hạn, chú ý tầm quan trọng của tư duy ngược, bạn ắt có thể thấy những cơ hội khác biệt.
Thiên tài đầu tư Charlie Munger từng có câu nói kinh điển rằng: "Khi người khác sợ hãi, tôi tham lam; khi người khác tham lam, tôi sợ hãi".
Đó là một ví dụ điển hình của tư duy ngược, giúp ông gặt hái được vô vàn thành công. Đằng sau đó không phải là sự bất chấp hay không sợ hãi cá nhân mà là sự thay đổi góc độ để nhìn nhận cơ hội kinh doanh và suy nghĩ ngược chiều một cách thấu đáo.
Những cá nhân hoặc doanh nghiệp thực sự đạt được thành tựu lớn thường có những nhận định độc lập của riêng mình. Họ không chạy theo đám đông, không mù quáng hùa theo mà thông qua việc xem xét vấn đề từ góc độ ngược lại để tìm ra cơ hội kinh doanh và cách kiếm tiền của riêng mình.
Chính vì vậy, dù bạn làm bất kỳ công việc gì, đừng luôn đi theo lối mòn thông thường. Hãy dám áp dụng tư duy khác biệt, bạn thường sẽ nhìn thấy những cơ hội mới, tạo ra những cơ hội và giá trị mới, cuối cùng gặt hái được nhiều thành quả về mặt tài chính, ngày càng giàu có hơn.
Thói quen 4: Dám thử và thất bại, giỏi hành động
Có một câu nói: "Thà bước một bước về phía trước còn hơn đứng tại chỗ nghĩ ngợi".
Trong cuộc sống thực tế, những người không có nhiều vận may thường có tư duy cố hữu. Ngay cả khi họ đã sẵn sàng làm điều gì đó, họ vẫn nghĩ về nó nhiều lần. Càng nghĩ về điều đó, họ càng lo lắng và cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì, mọi chuyện đều dở dang.
Những người có vận tài lộc vượng phát không bao giờ chỉ đơn thuần suy nghĩ mà họ dám thử và dám thất bại. Họ để bản thân có được kết quả trong hành động và cuối cùng là những người đầu tiên gặt hái được trái ngọt của thành công.
Khi một người luôn dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ, họ sẽ dần phóng đại độ khó của vấn đề, cuối cùng khiến bản thân chùn bước. Dám thử và dám sai chính là để bản thân thông qua hành động mà thực hiện ý tưởng thay vì mãi ở trong giai đoạn "bàn trên giấy". Thông qua hành động, bạn sẽ phát hiện ra những vấn đề thực sự và thông qua việc giải quyết từng bước, bạn mới có thể tiến xa hơn và vững chắc hơn.
Ngay cả một thử nghiệm nhỏ cũng sẽ mang lại cho bạn những phản hồi chính xác nhất, giúp bạn thực sự hiểu được bước tiếp theo nên đi như thế nào. Nhớ rằng nghĩ quá nhiều vô giá trị, chỉ hành động mới có giá trị.
Thế gian này chưa bao giờ thiếu những cơ hội thực sự mà chỉ thiếu năng lực hành động để nắm bắt cơ hội. Khi bạn luôn chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông, bạn chỉ tự giam chân mình tại chỗ, không mang lại bất kỳ sự thay đổi thực chất nào. Chỉ khi bạn dám thử và dám sai, thông qua việc không ngừng tối ưu hóa và nâng cao trong hành động, bạn mới thực sự chuyển hóa được nguồn lực thành của cải.
Có câu: "Mệnh do ta tạo, phúc tự ta cầu".
Vận mệnh nằm trong tay mình, tài lộc cũng liên quan mật thiết đến thói quen của bản thân. Hãy để bản thân đồng hành cùng những thói quen trên, bạn mới có thể tích lũy của cải và ngày càng phát triển thịnh vượng.