Ly hôn không phải đường cùng, đó là ngã rẽ cần thiết cho cuộc hôn nhân tù túng 

Bảo Anh. - Ngày 29/08/2020 12:17 PM (GMT+7)

Hãy nhớ, ly hôn không phải đường cùng, đó là ngã rẽ đưa bạn đến những vùng đất mới, trải nghiệm mới thay vì chôn vùi những năm tháng ở nơi vốn đã không còn hạnh phúc, tình yêu. Dưới đây là những lý do ly hôn sẽ là ngã rẽ cần thiết cho một cuộc hôn nhân tồi tệ. 

Ngày cầm tay người mình yêu thương bước vào lễ đường, trao nhau chiếc nhẫn cưới và lời thề nguyện, ta cảm ơn đời vì đã cho mình gặp được nửa kia. Thế nhưng không phải điều gì xảy ra ta cũng có thể đoán định trước. 

Tình yêu là chuyện của hai người nhưng hôn nhân, gia đình lại rộng hơn thế. Có những người sớm nhận ra cuộc hôn nhân của mình sắp đi vào ngõ cụt nhưng vì sợ ảnh hưởng đến con cái, sợ xã hội định kiến nên chọn cách sống tiếp trong chiếc lồng đầy ngột ngạt. 

Hãy nhớ, ly hôn không phải đường cùng, đó là ngã rẽ đưa bạn đến những vùng đất mới, trải nghiệm mới thay vì chôn vùi những năm tháng ở nơi vốn đã không còn hạnh phúc, tình yêu. Dưới đây là những lý do ly hôn sẽ là ngã rẽ cần thiết cho một cuộc hôn nhân tồi tệ. 

1. Bạn sẽ có cơ hội gặp một người phù hợp hơn

Khi kết hôn, chúng ta thường tự đặt ra ranh giới, hạn chế tiếp xúc với người khác giới để tránh những hiểu lầm không có ở bạn đời của mình. Khi đó, bạn có thể đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để làm quen với những người bạn tuyệt vời khác. Nếu bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đó là chuyện hết sức bình thường song nếu mọi chuyện trở nên ngày càng ngột ngạt vượt quá sức chịu đựng, hãy cho mình một lối thoát. 

Ly hôn sẽ mở ra một cánh cửa mới, nơi bạn có thể gặp gỡ một người bạn đời phù hợp hơn trong tương lai. Trải qua một lần đổ vỡ, bạn đã trưởng thành hơn, có kinh nghiệm hơn và hiểu về sự đời hơn. Thực tế cũng cho thấy, những người tái hôn thường có ít khả năng ly hôn hơn bởi ở cuộc hôn nhân sau, bạn đã hiểu rõ về bản thân hơn và biết điều mình tìm kiếm ở nửa kia.  

2. Có nhiều năng lượng để phát triển bản thân 

Ly hôn không phải đường cùng, đó là ngã rẽ cần thiết cho cuộc hôn nhân tù túng  - 1

Chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong thời gian dài sẽ khiến bạn luôn ở trạng thái mệt mỏi, buồn chán. Sự chán chường khiến bạn không còn nhiệt huyết làm bất cứ điều gì, dần đánh mất chính mình.

Bạn có nhớ những sở thích trước đây hay những thứ từng khiến mình thích mê, hăng say mỗi khi được làm không? Bạn đời của bạn có ủng hộ quyết định và thế giới quan của bạn không? Bạn có đang tận hưởng cuộc sống của riêng mình? Nếu các câu trả lời của bạn đều là "không" thì có lẽ đã đến lúc bạn cần thay đổi.

Một cuộc hôn nhân tồi tệ sẽ khiến bạn không thể làm những điều mình muốn hay nhận được những gì mình xứng đáng. Sau khi ly hôn, bạn sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn khi không còn dành sức lực cho một mối quan hệ khiến ta đau đớn. Bạn sẽ dùng năng lượng để làm những điều mình thích, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho bản thân.

3. Hạnh phúc hơn

Thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ, bạn mất đi một người từng thương nhưng thay vào đó, bạn sẽ thực sự có hạnh phúc. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian, công sức, tình cảm vào những người hay mối quan hệ không xứng đáng. Nếu cảm thấy rằng cuộc hôn nhân hiện tại chỉ khiến bạn mệt mỏi, đau khổ, đó là lúc bạn cần ra đi.

Tất nhiên, khi đưa ra quyết định ly hôn, giai đoạn đầu cuộc sống mới của bạn sẽ có nhiều bỡ ngỡ, thậm chí là cú sốc. Tuy nhiên, sau này khi nhìn lại những gì đã qua, bạn sẽ thấy chương mới của cuộc đời mình thực sự tuyệt vời hơn nhiều so với trước. Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy cả nam giới và nữ giới đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống, hạnh phúc hơn trong 5 năm sau ly hôn. 

4. Con cái bạn cũng hạnh phúc hơn

Ly hôn không phải đường cùng, đó là ngã rẽ cần thiết cho cuộc hôn nhân tù túng  - 2

Nhiều cặp vợ chồng đã không còn hạnh phúc trong tình yêu song họ vẫn chọn sống với nhau vì con cái. Tuy nhiên đây không phải là quyết định sáng suốt. Việc để đứa trẻ phải hàng ngày chứng kiến những cuộc cãi vã, tranh luận của bố mẹ sẽ khiến chúng cảm thấy vô cùng căng thẳng, mệt mỏi. Điều này còn có thể dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc về tình yêu, về gia đình trong tương lai của trẻ.

Nếu bạn không tâm lý của con phải chịu những tác động xấu, hãy chỉ cho các con cách tôn trọng lẫn nhau và tìm một sự thỏa hiệp. Đừng bao giờ quên một quy tắc vàng: Cha mẹ hạnh phúc thì con cái cũng sẽ hạnh phúc.

5. Sức khỏe được cải thiện

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ giúp bạn vui vẻ, khỏe mạnh hơn và ngược lại, một cuộc hôn nhân tồi tệ có thể khiến bạn suy giảm cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sống cuộc hôn nhân tù túng có thể khiến bạn dễ đến gần với các chất kích thích như rượu bia hay bị căng thẳng trong công việc. Nếu cố níu giữ cuộc hôn nhân tồi tệ, bạn có nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, viêm khớp, tiểu đường và suy giảm miễn dịch. Hơn nữa, ngay cả những vết thương nhỏ trên da của bạn cũng sẽ lành chậm hơn 40%.

6. Có ngoại hình hấp dẫn hơn

Ly hôn không phải đường cùng, đó là ngã rẽ cần thiết cho cuộc hôn nhân tù túng  - 3

Dù bản thân không có ý định ăn kiêng hay tập luyện, detox thải độc... thì một thời gian sau khi ly hôn, bạn vẫn có thể nhận ra những thay đổi tích cực về diện mạo của mình. Rất nhiều người thừa nhận rằng từ trong thâm tâm họ cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn, thấy những điều tích cực hơn và đó là điều giúp vẻ ngoài của họ cũng trở nên tự tin hơn, hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, trên thực tế hầu như mọi người đều có xu hướng thay đổi ngoại hình sau ly hôn bằng thử một kiểu tóc mới, mua quần áo mới, tập trang điểm...  Những thay đổi này cũng giúp bạn cải thiện sự tự tin và tăng cảm giác hạnh phúc.

7. Nghỉ hưu thoải mái hơn

Ly hôn, thoát khỏi một cuộc hôn nhân tù túng thực sự có thể mang lại lợi ích tài chính cho bạn về lâu dài. Một số nghiên cứu cho kết quả rằng những phụ nữ đã ly hôn và chọn cuộc sống độc thân sẽ có những ngày tháng về hưu rất thoải mái cả về tư tưởng và tiền bạc. Đó là bởi sau khi ly hôn, họ có nhiều thời gian, năng lượng hơn để tập trung vào sự nghiệp. Thu nhập tăng cao giúp họ có khoản lương hưu tốt hơn, số tiền tiết kiệm cho hưu trí cũng dồi dào hơn. 

Sống ở đời, cần nhớ: Phụ nữ tốt quá sẽ bị người phụ, càng hiểu chuyện càng dễ tổn thương 
Phụ nữ, có thể yêu hết mình nhưng nhất định phải để người đàn ông thấy được giá trị và quý trọng. Đừng dễ dàng cho đi, đừng mù quáng ở lại và cũng...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư duy thông minh