Muốn cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn, người khôn ngoan ít làm 3 điều này

Bảo Anh. - Ngày 22/09/2025 12:00 PM (GMT+7)

Sống ở đời, chúng ta không thể quan tâm đến mọi chuyện, lo lắng mọi thứ. Trí tuệ lớn nhất của một người là có thể làm ít đi 3 điều dưới đây.

Người xưa có câu: "Phàm những thứ ít ỏi thì trở nên quý giá".

Câu nói này có nghĩa là mọi vật trở nên quý giá vì sự khan hiếm của nó và sự đơn giản lại càng trở nên có giá trị. Càng suy ngẫm, bạn sẽ càng nhận ra quả đúng là như vậy.

Trong cuộc sống thực tế, có những người luôn quá dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những chuyện lặt vặt bên ngoài, nội tâm đầy ắp những chuyện vụn vặt và chưa bao giờ được tĩnh lặng. Nhìn sang những người cùng tuổi trên mạng, họ thấy người thì sự nghiệp thành công, người thì giàu có, để rồi càng nhìn càng lo âu.

Thấy những người xung quanh nói chuyện phiếm, họ lại bắt đầu không ngừng suy nghĩ liệu đám đông có đang bàn tán về mình. Đôi khi nói ra một chuyện gì đó, nhưng sau lại cảm thấy hối hận, nghĩ rằng đối phương chắc chắn sẽ kể lại cho người khác nghe.

Thực tế, những chuyện tương tự như vậy rất phổ biến, đa phần đều là những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chưa đợi đến khi bão tố thật sự ập đến, bản thân họ đã bị những chuyện vụn vặt kia bào mòn hết năng lượng và nhiệt huyết.

Sống ở đời, chúng ta không thể quan tâm đến mọi chuyện, lo lắng mọi thứ. Điều quan trọng hơn cả là biết bớt lo nghĩ và tập trung ánh nhìn vào chính mình.

Hãy nhớ rằng, trí tuệ lớn nhất của một người là có thể làm ít đi 3 điều dưới đây. Đó mới thực sự là lợi hại.

Muốn cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn, người khôn ngoan ít làm 3 điều này - 1

1. Ít nhìn

Có một câu nói rằng: "Đời người chỉ có khoảng 30.000 ngày, thay vì nhìn chằm chằm vào mái ngói thủy tinh của nhà người khác, chi bằng hãy tu sửa ngói nhà mình cho vững chắc".

Hiện nay là thời đại bùng nổ thông tin, chỉ cần mở điện thoại, bạn sẽ thấy vô vàn thông tin ập đến. Biết bao người phụ nữ xinh đẹp, có cuộc sống như ý, hay giàu có đáng ngưỡng mộ… Thế nhưng, nhìn lại bản thân, bạn chỉ thấy cuộc sống của mình không hoàn hảo, thậm chí còn có chút không như ý. Càng nhìn càng bi quan, càng nhìn càng thấy bất mãn, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Thực tế, khi lướt mạng xã hội, bạn càng xem nhiều thì nền tảng sẽ càng đề xuất nhiều hơn. Dần dần, bạn sẽ rơi vào "cái kén thông tin" và lầm tưởng rằng cuộc sống thật sự giống như trên mạng. Bạn không biết rằng, đó chỉ là một phần rất nhỏ, đa phần đã được cố ý chỉnh sửa, nhằm khiến bạn ghen tị và ngày càng lo lắng.

Khi bạn thực sự hiểu được điều này, hãy bớt xem những hào nhoáng trên mạng và quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của chính mình. Trong thế giới thực, mỗi người không chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, mà còn có những khó khăn và bí mật không muốn cho người khác thấy. Không ai dễ dàng hơn ai, cuộc sống đối xử với mọi người đều như nhau.

Ít xem những thứ dễ khiến mình lo âu, hướng ánh nhìn vào bên trong, quan tâm nhiều hơn đến nhịp sống của bản thân, bạn sẽ phát hiện ra thực ra mình đang có nhiều hạnh phúc hơn.

Muốn cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn, người khôn ngoan ít làm 3 điều này - 2

2. Ít nghĩ

Nhà văn Trung Quốc Dương Giáng nói: "Chuyện không nên nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều tâm sẽ loạn".

Một khi bạn nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, bạn sẽ dễ diễn giải quá mức, hoặc suy nghĩ theo hướng tiêu cực, không những không thể đối mặt với vấn đề một cách đúng đắn, mà còn làm rối loạn tâm trí, dẫn đến những lựa chọn sai lầm.

Có một câu chuyện kể rằng, người mẫu nọ sau buổi trình diễn thời trang, một người đồng nghiệp đã đến nói với cô ấy: "Ồ, đường nét bắp đùi của bạn thật đẹp".

Cô ấy nghe xong không nghĩ rằng đối phương đang khen mình, mà cho rằng đó là lời nói ngược, chắc chắn là đang chế giễu đùi mình quá to. Kể từ đó, cô ấy luôn thấy người đồng nghiệp này không thuận mắt, mỗi lần nhìn thấy đều nghĩ rằng cô ấy đang cố ý chế giễu mình. Để giảm cân, cô bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống, không những không đạt được kết quả mong muốn mà màn trình diễn trên sàn của cô ngày càng tệ hơn.

Chỉ đến khi cô ấy một lần nữa nghe người đồng nghiệp đó khen ngợi mình trước mặt cấp trên, cô mới thực sự nhận ra rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Kể từ đó, cô không còn suy diễn suy nghĩ và động cơ của người khác nữa, có vấn đề gì thì nói thẳng ra và mối quan hệ với mọi người cũng tốt hơn rất nhiều.

Trên đường đời phức tạp, nếu bản thân nghĩ quá nhiều về những chuyện vụn vặt sẽ chỉ càng khiến mình rơi vào vòng xoáy của sự tự dằn vặt và không thể thoát ra. Lâu dần còn làm gia tăng chứng suy nhược thần kinh, dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác.

Hãy bớt suy nghĩ, đừng quá chú ý đến từng hành động của ai kia mà dành nhiều năng lượng hơn để làm những việc khiến bản thân hạnh phúc, vui vẻ. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Muốn cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn, người khôn ngoan ít làm 3 điều này - 3

3. Ít nói

Có câu: "Lời không nên nói hết, việc không nên làm hết, thế không nên cậy hết, phúc không nên hưởng hết".

Sống ở đời, việc lời không nên nói hết là điều rất quan trọng. Điều này không có nghĩa là phải hoàn toàn khép mình, mà là đừng bao giờ thao thao bất tuyệt, hãy biết lời nào nên nói, lời nào thì không.

Khi có thể thực sự làm được hai chữ "ít nói", điều đó có nghĩa là bạn đã vô cùng trưởng thành và thông minh. Trong mối quan hệ nào cũng vậy, không phải chuyện gì cũng đáng để nói ra mà nên biết giữ chừng mực. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng vì mối quan hệ hiện tại tốt đẹp mà có thể vô tư nói bất cứ điều gì.

"Ít nói" thực sự là cách để kiềm chế ham muốn được thể hiện bản thân. Khi bạn dễ dàng bộc bạch hết lòng mình mà không có chút đề phòng nào, thực chất là bạn đang trao quyền làm tổn thương mình cho đối phương.

Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ hiểu rằng cách tốt nhất để bảo vệ mình chính là ít nói, ngay cả với những người thân thiết nhất vì mỗi người đều có góc nhìn khác nhau. Hãy giữ cho mình một chút lý trí và tỉnh táo, để không phải hối hận và tiếc nuối vì đã lỡ lời.

Muốn cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn, người khôn ngoan ít làm 3 điều này - 4

Người thực sự khôn ngoan hiểu rằng mọi việc đều nên có chừng mực và biết cách làm "phép trừ" cho cuộc sống. Đó mới là cách sống thực sự có trí tuệ.

Ít nhìn để tránh quá tải thông tin, để cuộc sống trở về với sự giản đơn.

Ít nghĩ để xa rời những suy nghĩ lung tung, để đầu óc nhẹ nhàng, tự tại.

Ít nói để giảm bớt tranh cãi, để cuộc sống yên tĩnh, bình an.

Mong rằng bạn có thể sống thật hạnh phúc, thoải mái, mọi điều mong ước đều thành sự thật, mọi con đường đều được trải thảm.

Qua tuổi 50, càng đến 4 chỗ này sẽ càng được lợi, con cháu giàu sang
Những gì chúng ta để lại cho con cháu không nên chỉ là của cải vật chất, mà còn là sự đủ đầy về tinh thần. Đây mới thực sự là báu vật vô giá có thể...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]22/09/2025 10:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống