Người biết 3 mẹo này có thể bắt chuyện với bất kỳ ai

Bảo Anh. - Ngày 03/09/2021 18:46 PM (GMT+7)

Bạn càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng dễ dàng bắt chuyện với những người lạ hơn. Theo thời gian, bạn sẽ trở nên tự tin hơn và không cần dựa vào các thủ thuật để bắt đầu các cuộc trò chuyện.

Đã bao giờ muốn bắt chuyện với một ai đó nhưng lại không biết phải nói gì chưa? Một số người có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, thậm chí là những người hoàn toàn xa lạ song số khác lại gặp vấn đề, cảm thấy lo lắng khi phải chủ động trò chuyện. Nếu bạn mắc chứng rối loạn lo âu xã hội (SAD), bạn có thể cảm thấy lo lắng khi chỉ mới nghĩ đến việc bắt chuyện với một người mà bạn không biết.

Lời khuyên tốt nhất để bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thực ra khá đơn giản. Đó là hãy tập trung vào đối phương hoặc nói điều gì đó nhẹ nhàng.

Nhớ rằng, mục tiêu ban đầu của chúng ta là tạo sự khởi đầu và điều này không cần phải phức tạp. Mục đích của việc nói điều gì đó trước là để cho bạn cơ hội nói điều gì đó khác sau khi đối phương phản hồi. Dưới đây là những mẹo để bạn có thể bắt chuyện với bất kỳ ai.

Nhận xét về điều gì đó mang tính cá nhân

Người biết 3 mẹo này có thể bắt chuyện với bất kỳ ai - 1

Bạn sẽ thấy rằng mọi người bạn gặp đều có điểm gì đó độc đáo. Đó có thể là một món đồ trang sức, một chiếc áo sơ mi lạ mắt hay một hình xăm. Mỗi điều đó đều có thể ẩn chứa một câu chuyện đằng sau. Khi bạn nhận ra những điểm độc đáo đó và đưa ra lời khen ngợi, bạn có thể tạo ra một điểm khởi đầu tốt cho cuộc trò chuyện.

Ví dụ: Bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với một người bằng cách nói:

"Ồ! Mặt dây chuyện của bạn đẹp quá! Đó là loại đá gì vậy?"

"Chiếc áo bạn mặc đẹp quá! Bạn có phải là fan của ban nhạc X không?"

"Trên vai bạn có phải là hình xăm nhân vật Yoda không? Tuyệt quá!"

Hãy tránh đưa ra nhận xét quá riêng tư về ngoại hình của một người như: "Đó có phải là màu tóc thật của bạn không?" hoặc "Chắc bạn phải tập thể dục nhiều lắm nhỉ!"

Sau khi đối phương phản hồi, hãy đảm bảo rằng bạn có điều gì khác để nói. Đây là cách để bạn xây dựng nền tảng cho cuộc trò chuyện cũng như mối quan hệ với người bạn vừa gặp.

Chìa khóa để xây dựng một cuộc trò chuyện là đảm bảo rằng bạn cũng có một câu chuyện tiếp theo để chia sẻ. Đó có thể là một chút tiết lộ nào đó về thông tin cá nhân bạn chẳng hạn.

Người biết 3 mẹo này có thể bắt chuyện với bất kỳ ai - 2

Ví dụ: Khi đối phương trả lời câu hỏi ban đầu của bạn, bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện theo cách:

"Tôi đã nhìn thấy một mặt dây chuyền giống thế tại một khu chợ ở Ấn Độ."

"Bố tôi là một fan chân chính của nhóm nhạc đó. Ông từng đưa tôi đi xem họ biểu diễn khi tôi còn nhỏ."

"Tôi rất thích những hình xăm. Tôi đã nghĩ đến việc có một hình xăm cho mình nhưng vẫn chưa biết hình nào phù hợp. Vì sao bạn chọn hình Yoda?"

Những câu nói này sẽ giúp kết nối bạn với người ấy và giữ cho cuộc trò chuyện được tiếp diễn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của chúng ta không phải là để nói thật hay ho, hoàn hảo mà là để mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện sau.

"Tôi đã từng gặp bạn ở đâu chưa?"

Người biết 3 mẹo này có thể bắt chuyện với bất kỳ ai - 3

Cách bắt đầu cuộc trò chuyện này có thể hiệu quả trong nhiều trường hợp. Khi bạn nói với ai đó: "Trông bạn quen quá! Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ”, bạn có thể thu thập cũng như cung cấp thông tin để duy trì cuộc trò chuyện dễ dàng hơn.

Ví dụ: Nếu bạn hỏi ai đó họ đã học trung học ở đâu và nhận ra hai người học cùng trường, bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách đưa ra những thông tin như "Tôi ở trong ban nhạc diễu hành, bạn có chơi nhạc cụ không?"

Nếu bạn hỏi ai đó nơi họ làm việc và nhận ra rằng bạn đã từng gặp họ ở đó, bạn có thể kết nối với họ bằng những câu như: “Ồ! Tôi yêu quán cafe ở đó!”.

Khi đối phương đang cung cấp thông tin về họ cho bạn, hãy nhớ rằng mục tiêu không phải là để tìm hiểu xem bạn đã từng gặp họ hay chưa, mà là để tìm hiểu nhiều hơn về người đó.

Đưa ra một bình luận hài hước

Người biết 3 mẹo này có thể bắt chuyện với bất kỳ ai - 4

Một cách tuyệt vời khác để bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với những người xung quanh chính là đưa ra một vài câu đùa hài hước về những thứ xung quanh. Đây là lúc khiếu hài hước sẽ phát huy tốt vai trò.

Ví dụ: Nếu bạn đang ngồi trong giảng đường và nhận thấy rằng giáo sư của mình trông rất quen, bạn có thể đùa với người bên cạnh rằng: "Trông thầy giáo mình hơi giống Harry Potter phải không?".

Nhớ rằng các bình luận của bạn cần theo hướng tích cực, không được có ác ý hoặc phán xét. Hãy để đối phương cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với bạn. Bạn có thể tiếp tục câu chuyện của mình với những câu như: "Không biết thầy để chú cú Hedwig ở đâu?"

Để có thể đưa ra những câu đùa với một người mà bạn không biết rõ không phải dễ song nếu bạn tìm thấy được một người có cùng khiếu hài hước với mình, đó có thể là sự khởi đầu của một tình bạn tuyệt vời.

Nếu bạn không nhận được phản hồi tích cực từ một người, đừng lo lắng vì phương pháp này có thể hiệu quả với người khác. Bạn càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng dễ dàng bắt chuyện với những người lạ hơn. Theo thời gian, bạn sẽ trở nên tự tin hơn và không cần dựa vào các thủ thuật để bắt đầu các cuộc trò chuyện.

10 quy tắc ngầm cần biết để không trở nên vô duyên nơi công cộng
Thông qua những hành vi nhỏ, người khác có thể phần nào hiểu về con người bạn. Đây là những quy tắc ngầm mà bạn cần biết để trở thành người lịch sự...

Tư duy thông minh

Bảo Anh. (Theo verywellmind)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư duy thông minh