Cuộc sống hạnh phúc không ở đâu xa mà ở trong chính chúng ta. Nó phụ thuộc vào thái độ bạn dành cho hiện tại, điều này sẽ quyết định cuộc sống của bạn sẽ như thế nào. Người có 3 đặc điểm này ắt sẽ sống thanh lịch và tự tin, sống tỉnh táo và minh bạch.
Thái độ sống tốt đẹp nhất của một người là gì? Một câu trả lời đã nhận được rất nhiều sự tâm đắc: “Là dù thời gian có trôi nhanh thế nào, đôi mắt bạn vẫn lấp lánh ánh sáng không u ám, luôn đồng hành cùng hy vọng, giữ cho mình thái độ trẻ trung và tích cực, để ở mỗi độ tuổi đều sở hữu vẻ đẹp hài hòa".
Đó là sự thấu suốt và tỉnh táo của một người sống minh bạch, là sự đối xử tốt với bản thân và sống tốt cho hiện tại, để bạn có thể uyển chuyển khi gió nổi lên và ngân nga vào mùa hoa nở. Thực tế, cuộc sống của bất kỳ ai đều bị vây quanh bởi những điều vụn vặt và bình dị. Nếu không nghiêm túc đối mặt, cuộc sống sẽ trở nên cay đắng và ảm đạm, không bao giờ có thể hạnh phúc và vui vẻ đến phút cuối.
Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến tàu không thể quay đầu lại. Điều bạn không nên làm nhất là trốn tránh. Sau khi nhận ra bản chất của cuộc sống, hãy tiếp tục dũng cảm tiến lên, phi nước đại về phía trước.
Người có 3 đặc điểm sau nghĩa là đang có cuộc sống rất tốt:
1. Lòng rộng như biển, sưởi ấm bản thân
Freud từng nói: "Cuộc đời này là một quá trình hòa giải. Hòa giải với chính mình, hòa giải với người khác và hòa giải với thế giới".
Trên con đường này, chắc chắn sẽ trải qua những thăng trầm, không ai có thể dễ dàng đối mặt. Điều quan trọng nhất là phải có một tâm thái tốt, đừng dễ dàng tự oán than, càng đừng trút giận lên người khác.
Khi trái tim bạn rộng lớn như biển cả, cùng với sự cởi mở và rộng lượng, cuộc sống của bạn sẽ trôi qua yên bình, không chỉ sưởi ấm bản thân mà còn sưởi ấm cả thế giới.
Cuộc đời xoay vần, cuối cùng bạn sẽ hiểu ra, hạnh phúc thực sự đến từ một tâm thái rộng lượng, khiến bạn không bị quấy rầy bởi những ồn ào trước mắt, cũng không bị ảnh hưởng bởi những vấp ngã. Chỉ có cởi mở và có thể buông bỏ, bạn mới có thể sống tốt và đi xa.
Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều người cảm xúc không ổn định, thường xuyên tức giận hoặc thở dài khi gặp chuyện. Họ cả ngày sống trong sự lo được lo mất, từ đó dần dần ảnh hưởng đến cơ thể, khiến sức khỏe dần rời xa.
Dù là quá so đo tính toán hay tính khí không ổn định, cuối cùng đều là nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, luôn thích lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Chẳng biết từ khi nào, họ luôn cau mày, khuôn mặt thể hiện rõ sự oán hận, cuộc sống luôn có sự chán nản không thể xua tan.
Những người có trái tim lớn như biển cả có thể chứa đựng những điều không thuận lợi của cuộc sống, cũng có thể buông bỏ những ràng buộc của quá khứ, để bản thân luôn tích cực và lạc quan tiến về phía trước. Người như vậy, cuộc sống tự nhiên sẽ tràn đầy sức sống.
Vì vậy, từ hôm nay, hãy học cách mỉm cười, dùng tấm lòng rộng lượng để nhìn nhận những thăng trầm, sống một cuộc đời thong dong và ấm áp.
2. Biết đủ thường vui, tâm hồn phong phú
Có câu: "Biết đủ thì trời đất rộng, tham lam thì vũ trụ hẹp".
Biết đủ là cảnh giới cao nhất của cuộc đời. Đó có nghĩa là không đố kỵ, không ghen tị. Trời đất rộng mở từ tâm, nhật nguyệt sáng tỏ từ tâm, mới có thể khiến tâm hồn phong phú, tinh thần sung túc.
Trong cuộc sống thực tế, những người phụ nữ có thể sống cuộc sống của mình một cách sung túc và hạnh phúc thường hiểu được chân lý rằng biết đủ thường vui. Họ không để bản thân dễ dàng bị ham muốn trói buộc, có thể trân trọng những gì mình đang có, theo nhịp điệu cuộc sống của riêng mình, bước đi vững chắc từng bước.
Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Cuộc sống này có hàng vạn niềm vui để khám phá, không cần thiết phải cố chấp với lòng tham. Một khi đã sa vào đó, tâm sẽ mệt mỏi, tinh thần sẽ khổ sở, cuối cùng không thể sống thoải mái, vui vẻ.
Khi một người thực sự biết đủ thường là đã nhìn thấu chân lý của cuộc đời, có thể an nhiên tự tại trong những ngày tháng đơn giản nhất, có thể khiêm tốn trong mùa thu hoạch, khiến cuộc đời mình tỏa sáng.
3. Yên tĩnh như nước, tỉnh táo giữa đời thường
Vẻ ngoài xấu đẹp, địa vị thấp cao không phải là chìa khóa quyết định độ cao của cuộc đời, cũng không phải là yếu tố quan trọng để sống tốt. Chỉ khi một người biết yên tĩnh mới có thể thoát khỏi những thú vui tầm thường, trở nên tỉnh táo giữa đời thường.
Cuộc sống này luôn có những cơn dông bất ngờ, những ngọn núi hiểm trở cần vượt qua. Chính vào lúc này, người có thể lắng đọng tâm hồn xao động, bình tĩnh suy nghĩ để rút ra kinh nghiệm sẽ nổi bật giữa những người bình thường, vượt qua khó khăn hết lần này đến lần khác.
Họ sống tỉnh táo vì hiểu rằng dù mình có khóc lóc đến đâu, thực tế tàn khốc cũng không thay đổi, thậm chí bản thân còn càng dễ rơi vào vòng luẩn quẩn trong sự nóng vội. Chỉ có yên tĩnh như nước, họ mới có thể ổn định cảm xúc, cuối cùng vượt qua nghịch cảnh, gặt hái thành công.
Người càng thông minh càng biết tĩnh lặng, thong dong đối mặt với cuộc sống, cuộc đời cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Khi thực sự có thể yên tĩnh, bạn mới nghe được tiếng lòng mình, không lạc lối giữa những ồn ào, sống cuộc đời này một cách phóng khoáng, thoải mái theo cách mình thích.