Nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác là cách hủy hoại cuộc sống của chính mình

Bảo Anh. - Ngày 03/04/2022 11:30 AM (GMT+7)

Người khôn ngoan luôn biết sức mạnh của mình là gì và sẽ tạo nên cuộc sống tốt đẹp bằng sự chăm chỉ của chính mình thay vì nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác.

Dường như ai cũng bận rộn cho cuộc sống của riêng mình, mong sao mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn, làm gì cũng thuận. Tuy nhiên, cũng vì ham muốn vẻ đẹp của cuộc sống mà nhiều người mất đi động lực để làm việc chăm chỉ, chỉ muốn trở thành bản sao của người khác với những mong mình sẽ đạt được kết quả tương tự họ. 

Tất cả chúng ta sinh ra đều có hình dáng, tính cách khác nhau. Dù trên đầu chúng ta đều là một bầu trời, hít thở chung bầu không khí nhưng con đường của mỗi người lại không ai giống ai. Bởi mỗi người là những cá thể độc lập với những suy nghĩ của riêng mình, sẽ bước đi trên những con đường khác nhau. Nói cách khác, cuộc đời của ai thì người đó phải chinh phục được bầu trời của riêng mình, có công mài sắt có ngày nên kim. 

Nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác là cách hủy hoại cuộc sống của chính mình - 1

Nếu bạn muốn theo đuổi một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, bạn phải nỗ lực, bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn chỉ muốn ngồi một chỗ mà tận hưởng thành công, đắm chìm trong mộng tưởng với sự lười nhác, bạn sẽ chẳng thể đạt được điều gì, cuộc sống ngày càng tệ. 

Ai cũng muốn có được cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Trên thực tế, điều này là hoàn toàn có thể thực hiện được, chỉ cần bạn quyết tâm dốc hết sức lực cho mục tiêu đó, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. 

Trên đời này có rất nhiều người thành công và cũng rất nhiều người hạnh phúc. Họ có thể đạt được điều mình muốn và sống một cuộc đời như ý là bởi họ có lý tưởng riêng và thái độ sống tích cực. 

Một số người vì muốn có cuộc sống như họ mà quyết biến mình trở thành bản sao. Họ quên mất rằng đâu có cuộc đời nào giống nhau và nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác thì sớm muộn bản thân bạn cũng bị huỷ hoại. 

Nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác là cách hủy hoại cuộc sống của chính mình - 2

Từ nhỏ, chàng trai nọ tên Phan đã luôn hy vọng mình có thể trở thành một người như Jack Ma - giàu có, quyền lực, khôn ngoan và có tầm nhìn. Anh mơ mộng nghĩ rằng, một người không xuất phát từ trường đại học danh tiếng còn có thể tạo nên những điều kỳ diệu như Jack Ma, vậy tại sao anh lại không thể. 

Phan cũng chăm chỉ học về máy tính, xây dựng trang web giống như cách Jack Ma từng làm. Nhưng cả mấy năm sau đó, anh không những không đạt được thành công như mong muốn mà còn thua lỗ hoàn toàn. Phan thất bại không phải vì không có mục tiêu, không có lòng kiên trì hay dũng khí hành động. Đó là bởi anh mù quáng muốn đi theo con đường của người khác mà quên đi con đường của chính mình. Phan cũng quên mất việc thích ứng với sự phát triển của thời đại và thay đổi bước chân của chính mình.

Jack Ma không tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nhưng đó là cách đây hơn 30 năm. Giá trị của tấm bằng ở thời điểm đó không giống như bây giờ. Cùng với đó, ngành công nghiệp Internet thực sự phát triển rất nhanh và một trong những lý do cốt lõi dẫn đến thành công của Jack Ma vào thời điểm đó chính là sự đổi mới.

Nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác là cách hủy hoại cuộc sống của chính mình - 3

Bạn không sai khi học hỏi từ những người xuất sắc, nhưng mỗi người đều sinh ra và lớn lên trong một môi trường khác nhau, đối mặt với những lựa chọn khác nhau và gặp những con người khác nhau trong cuộc sống này. Bạn có thể học hỏi từ thành tựu, điều tốt đẹp của người khác nhưng bạn không thể sao chép và bắt chước họ hoàn toàn. Bởi suy cho cùng, bạn là bạn và họ là họ. 

Hãy biết học hỏi và phân tích lĩnh vực nên phát triển dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Chỉ khi có thể tận dụng hết điểm mạnh và loại bỏ điểm yếu, bạn mới có thể tối đa hóa giá trị của mình .

Bạn cũng nên biết rằng, con đường dưới chân bạn phải tự mình vững vàng bước đi, có như vậy mới có thể ngày một tiến xa hơn. Bắt chước một cách mù quáng không những không tạo ra được nhiều giá trị hơn mà còn đánh mất cái tôi của bạn, khiến cuộc sống của bạn mãi đi vào lối mòn, không có những ý tưởng mới. Cố gắng sao chép cuộc sống của người khác còn khiến bạn thất bại đến mức không còn cơ hội quay đầu.

Muốn thành công, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào cuộc sống của người khác, sao chép một cách mù quáng mà thiếu đi sự thực tế, linh hoạt và sáng tạo. Không nhìn rõ được bản thân mình, bạn chắc chắn sẽ thất bại và không thể trở thành người như mình mong muốn.

Nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác là cách hủy hoại cuộc sống của chính mình - 4

Con đường phía trước là phụ thuộc vào chính bạn. Hãy bình tĩnh để nhìn nhận sự việc, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của mình một cách lý trí khi đứng trước những sự lựa chọn. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. 

Người khôn ngoan luôn biết sức mạnh của mình là gì và tạo dựng nên cuộc sống tốt đẹp bằng sự chăm chỉ của chính mình, không phải bằng cách nhìn chằm chằm vào người khác, sao chép y hệt. Mỗi người hãy có mục tiêu và lý tưởng của riêng mình, hiểu biết lý hơn về bản thân, dám sáng tạo, dám đấu tranh và bước đi vững chắc trên con đường của riêng mình. 

Phụ nữ có 3 đặc điểm này, 9 phần 10 là người giàu có
Không muốn chịu đựng gian khổ, luôn chọn rút lui vào những thời điểm quan trọng, sao có thể mong thành công. Chỉ khi chủ động để cải thiện cuộc sống...

Bài học cuộc sống

Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống