Phúc khí của một người nhiều hay ít, nhìn 4 thái độ này là rõ

Bảo Anh. - Ngày 29/09/2025 12:02 PM (GMT+7)

Phúc khí của một đời người là do sự tích lũy và bồi đắp của bản thân trong quá trình trưởng thành. Muốn có thêm phúc khí trên đường đời, đừng chỉ biết chờ đợi, mà hãy nghiêm túc đối đãi và tận tâm vun đắp. Đây là cách tốt nhất để thay đổi vận mệnh.

Người xưa có câu: "Họa phúc không cửa, do người tự chiêu lấy".

Phúc khí của một đời người chưa bao giờ là bất biến hay ngẫu nhiên mà đến, mà là do sự tích lũy và bồi đắp của bản thân trong quá trình trưởng thành. Có những người xuất thân không tốt, nhưng cuối cùng lại có thể phất lên, sống sung túc và hạnh phúc.

Ngược lại, có những người có điểm khởi đầu cao hơn người khác, nhưng lại ngày càng sa sút, thậm chí phá tán gia sản, cuộc sống trở nên tan nát. Tất cả những điều này đều không tách rời lời nói và hành vi của chính bản thân họ, lặng lẽ viết lại tương lai và nhận về những món quà số phận khác nhau.

Nhiều khi chúng ta nói "người có phúc tự có trời giúp", đó không phải là sự suy đoán vô căn cứ, mà là phán đoán dựa trên thái độ thường ngày của đối phương. Thái độ quyết định hành động, hành động quyết định kết quả, kết quả quyết định vận mệnh.

Muốn biết một người có phúc khí hay không, chỉ cần nhìn vào 4 thái độ này của họ.

Phúc khí của một người nhiều hay ít, nhìn 4 thái độ này là rõ - 1

1. Thái độ khi gặp phải thất bại

Đời người, mười phần thì có tám chín phần không như ý. Phúc khí của một người, nhiều khi không thể hiện rõ ràng khi họ đang thuận buồm xuôi gió, nhưng lại được nhìn thấy rõ nhất khi họ gặp phải thất bại. Trên con đường đời, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải vô vàn chướng ngại và trở ngại, đây là trạng thái bình thường của cuộc sống chứ không phải ngẫu nhiên.

Một người nếu chỉ biết tận hưởng hoa tươi và tiếng vỗ tay, nhưng lại gục ngã, thở than, bi quan thất vọng khi gặp thất bại, thì người đó chắc chắn khó lòng thoát khỏi vực sâu. Họ sẽ tự giam mình lại mỗi khi gặp khó khăn, không thể đạt được thành tựu lớn và chắc chắn sẽ ít có phúc khí đồng hành.

Người càng có phúc khí, họ càng có khả năng chấp nhận những khoảnh khắc huy hoàng trong đời, đồng thời chịu đựng được những đêm đen tồi tệ nhất trên hành trình. Họ tuyệt đối không dễ dàng né tránh hay gục ngã, mà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn qua từng lần rèn luyện.

Họ hiểu rõ rằng, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, họ mới xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn trên thế gian này. Ngược lại, càng suy sụp khi gặp thất bại, họ sẽ càng trở nên yếu đuối và dễ thất bại. Chỉ khi một người không lùi bước, không than phiền trước thất bại, mà vẫn dũng cảm đối mặt, cuối cùng họ sẽ bất ngờ gặp được nhiều phúc khí hơn.

Phúc khí của một người nhiều hay ít, nhìn 4 thái độ này là rõ - 2

2. Thái độ đối với gia đình mình

Có câu nói rằng: "Đời người, ta luôn trên đường trở về nhà".

Gia đình là nơi quan trọng nhất đối với mỗi người, không chỉ là nơi che mưa chắn gió, mà còn là nơi nương tựa tinh thần và nguồn sức mạnh nội tại. Phúc khí của một người thường được nhìn thấy rõ qua thái độ của họ đối với gia đình.

Những người biết đặt gia đình trong tim sẽ có trách nhiệm vun đắp tổ ấm, không mang sự mệt mỏi và cáu kỉnh bên ngoài về nhà. Họ biết cách xử lý mối quan hệ với người thân bằng sự quan tâm và thấu hiểu, giữ cho gia đình luôn ấm áp.

Dần dần, gia đình họ sẽ trở nên hòa thuận và ấm cúng, giúp họ chuyên tâm hơn vào công việc. Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Ngay cả khi gặp khó khăn, chỉ cần nghĩ đến sự khích lệ của người thân và sự hỗ trợ của mái ấm, họ sẽ càng có thêm niềm tin để phấn đấu.

Ngược lại, nếu một người luôn thờ ơ với gia đình, mối quan hệ với người thân đầy rẫy sự ngăn cách và ngờ vực, điều đó sẽ tạo ra nhiều gánh nặng trong lòng. Họ không thể chuyên tâm làm việc, cuối cùng dẫn đến thất bại do tâm lực bất tòng tâm.

Nhớ rằng, những người thực sự có phúc khí thường sở hữu một gia đình hạnh phúc. Đó là bản lĩnh để họ đối đầu với phong ba bão táp cuộc đời, và là suối nguồn của sự ấm áp và sức mạnh.

Phúc khí của một người nhiều hay ít, nhìn 4 thái độ này là rõ - 3

3. Thái độ đối với việc giáo dục con cái

Có một cặp vợ chồng luôn nghĩ con còn nhỏ nên không cần quản lý, chỉ cần mình kiếm được nhiều tiền, sau này đối xử tốt với con là được. Thế là, con cái lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà, ít khi được gặp cha mẹ. Đôi khi, họ về quê để lại quà rồi vội vã rời đi.

Dần dần, khi con lớn, họ muốn đón con về để cho con tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn. Nào ngờ, đứa trẻ lại luôn chống đối, không chịu nghe lời cha mẹ. Khi cặp vợ chồng muốn giao tiếp với con, đứa trẻ chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Trong lòng đứa trẻ, rào cản với cha mẹ đã sớm hình thành, lúc muốn giáo dục lại thì đã quá muộn.

Người thực sự có phúc không chỉ thấy kiếm tiền là quan trọng, mà còn hiểu rằng sự đồng hành với con cái là không thể thiếu. Họ dùng lời nói và hành động của mình để dạy dỗ, giúp con trở thành người tốt hơn.

Con cái là một phần máu mủ của mình. Khi bạn chú trọng đến việc giáo dục con từ sớm, bạn sẽ không để cây non bị lớn lệch lạc. Chỉ khi quan tâm đến việc giáo dục con cái, đó mới là cách chịu trách nhiệm tốt nhất cho tương lai của chúng.

Khi về già, nhờ mối quan hệ hòa thuận với con cái, bạn sẽ nhận được nhiều phúc khí hơn, và con cái bạn cũng sẽ tỏa sáng trên đường đời của chúng.

Phúc khí của một người nhiều hay ít, nhìn 4 thái độ này là rõ - 4

4. Thái độ đối với việc làm điều thiện

Có câu: “Mỗi ngày làm một việc thiện, công đức đầy ba ngàn”.

Gieo nhân nào gặt quả nấy. Thế gian này không có may mắn nào là vô cớ. Tất cả những món quà từ vận mệnh đều ẩn chứa trong thái độ của bạn đối với việc thiện hằng ngày.

Đôi khi, một hành động thiện nguyện trong khả năng hoặc tưởng chừng không đáng kể, thực chất là việc bạn đã gieo một hạt giống ấm áp trên hành trình cuộc đời. Biết đâu, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nó sẽ trở thành ánh sáng soi đường cho bạn.

Điều này không phải là vô căn cứ. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Đương nhiên, con đường đời của bạn sẽ ngày càng thuận lợi hơn.

Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Khi chúng ta đưa tay giúp đỡ, không phải là mong đợi nhận lại ngay lập tức. Mà sau khi giúp người, lòng ta sẽ tràn ngập niềm vui và sự mãn nguyện, giúp ta sống thoải mái hơn và cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới.

Khi bạn luôn đối xử tốt với những người xung quanh, bạn cũng sẽ gặp được những người có thể sưởi ấm cuộc đời mình. Điều đó mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho cuộc sống và giúp chúng ta trở thành những người phong phú, nhân ái hơn.

Muốn có thêm phúc khí trên đường đời, đừng chỉ biết chờ đợi, mà hãy nghiêm túc đối đãi và tận tâm vun đắp. Đây là cách tốt nhất để thay đổi vận mệnh.

Chúc bạn trên đường đời phúc khí dồi dào, mỗi bước đi đều có sự ấm áp đồng hành, mỗi chặng đường đều đầy ắp bất ngờ, tâm hồn ấm áp, bình an qua năm tháng!

Nếu mọi việc không diễn ra tốt đẹp, làm 3 việc này càng sớm càng tốt
Thay vì chìm đắm trong cảm giác tiêu cực, người khôn ngoan sẽ coi nghịch cảnh là cơ hội để chuyển mình.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]29/09/2025 10:56 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống