Ấn tượng dàn khách mời tại sự kiện “Symphony Of The Mind”

Ngày 06/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

GS. Howard Gardner (cha đẻ thuyết đa trí tuệ), GS. Ngô Bảo Châu, Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh… dàn khách mời tại sự kiện trên vừa lộ diện khiến nhiều cha mẹ Việt háo hức ngóng chờ.

Với thông điệp “Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ”, đây là lần đầu tiên trong năm 2021 tại Việt Nam có một hội nghị mang tầm quốc tế cho phép các khán giả, đặc biệt là những người đang làm cha làm mẹ, có thể tìm hiểu sâu hơn về giáo dục sáng tạo cùng các chuyên gia.

Mới đây, sự xuất hiện dàn khách mời của sự kiện đã nhận được sự chú ý từ dư luận. Đó là: GS. Howard Gardner; GS. Ngô Bảo Châu, GS. Trần Thanh Vân, Madam Tôn Nữ Thị Ninh…

Ấn tượng dàn khách mời tại sự kiện “Symphony Of The Mind” - 1

Giáo sư Howard Gardner

Các bậc phụ huynh quan tâm tới giáo dục sớm cho trẻ có lẽ không còn lạ lẫm Giáo sư Howard Gardern. Ông hiện đang là Giám đốc cấp cao của Harvard Project Zero, một dự án nghiên cứu 10 năm về “Năng lực toàn cầu” thuộc chuyên ngành Giáo dục của Viện Đại học Harvard, Mỹ và tổ chức giáo dục Embassy Education (đơn vị tổ chức hội nghị Symphony Of The Mind) hiện cũng đang là thành viên chính thức của dự án này.

Tại hội nghị lần này, giáo sư sẽ diễn giải cụ thể hơn về quan điểm trí thông minh không chỉ có một loại duy nhất. Bên cạnh đó, ông chia sẻ về những ảnh hưởng của văn hóa phương Đông và phương Tây trong quá trình giáo dục một đứa trẻ phát triển toàn diện.

Giáo sư Trần Thanh Vân là chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam. Năm 2012, ông là một trong ba người châu Á được tặng Huy chương Tate tại Hội nghị Hội Vật lý Mỹ.

Từ góc nhìn của một nhà khoa học được mệnh danh là “người gieo mầm bền bỉ” cho khoa học Việt Nam hiện đại, ông mang tới hội nghị những suy nghĩ về thế giới hậu Covid-19 và tiềm năng trí tuệ của não bộ con người trong tương lai.

Giáo sư Ngô Bảo Châu – Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp Toán học Việt Nam. Giáo sư Ngô Bảo Châu quan niệm “Sáng tạo là nhìn những gì người khác nhìn thấy, nhưng nghĩ những gì người khác chưa từng nghĩ”. Bởi vậy, giáo dục luôn cần có sự tham gia của những hoạt động sáng tạo để kích thích các tiềm năng trí tuệ khác nhau của trẻ em, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng học tập.

Nhà giáo dục - Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh với gần 30 năm sự nghiệp ngoại giao sẽ trình bày về trọng điểm của giáo dục trong thời đại mới, đó là làm thế nào để trẻ em phát triển được hết những thế mạnh của mình, có niềm đam mê lâu dài và khát vọng vươn tới đỉnh cao trong các lĩnh vực, đồng thời nuôi dưỡng trí thông minh cảm xúc từ những hoạt động sáng tạo.

Tham gia sự kiện còn có những chuyên gia trong giáo dục, các tên tuổi lớn trong giới nghệ thuật như nghệ sĩ - Nhà giáo dục Thanh Bùi - Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Embassy Education, Đạo diễn Kathy Uyên, Tiến sĩ Alexander Tú sẽ cùng trao đổi về định hướng, tiềm năng phát triển của giáo dục sáng tạo.

Hội nghị thường niên về tương lai giáo dục “Symphony Of The Mind” được Embassy Education tổ chức nhằm cổ vũ và lan tỏa hoạt động giáo dục sáng tạo tại Việt Nam. Vietcetera, i-IVY, Similac, Biti's Kids & Dentsu Redder là các đơn vị đồng hành.

Ấn tượng dàn khách mời tại sự kiện “Symphony Of The Mind” - 2

Không chỉ sáng tạo trong nghệ thuật hay khoa học, từ góc nhìn kinh tế - sáng tạo, anh Hùng Võ - Giám đốc Marketing của Biti’s và Giám đốc Công ty Sáng tạo Dentsu Redder sẽ trao đổi về các xu hướng phát triển của nền kinh tế số và yêu cầu đối với thế hệ nhân sự trẻ trong những năm sắp tới.

Symphony of the Mind còn có sự góp mặt của nhóm sinh viên Việt Nam tài năng trong độ tuổi 19 - 25 đến từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới về câu chuyện trưởng thành cùng giáo dục sáng tạo tại Việt Nam. Đó là Tri Giao, sinh viên Đại học Princeton (thuộc IVY League), ngành Khoa học máy tính, từng lọt vào Chung kết cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2012, người đã nhờ âm nhạc mà kết nối lại với thế giới; là Hoàng Anh, sinh viên Đại học Fulbright Vietnam, ngành Nghiên cứu Mỹ thuật - Truyền thông và ngành Khoa học Tổng hợp, đã vượt qua cô đơn bằng âm nhạc; Peter Vĩ Phan, sinh viên Đại học Columbia (thuộc IVY League), ngành Kinh tế - Triết học và Lịch sử nghệ thuật – cậu bé bước vào thế giới nội tâm qua những bức tranh; là Minh Quân, sinh viên Đại học California tại Berkeley, chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học – người dùng âm nhạc để trị liệu cho những cuộc đời không may mắn…

Các em được ươm mầm đào tạo từ hệ sinh thái giáo dục sáng tạo và trở thành những cá nhân phát triển toàn diện, tự tin khẳng định bản thân trong môi trường học tập, làm việc quốc tế.

Ấn tượng dàn khách mời tại sự kiện “Symphony Of The Mind” - 3

Hội nghị Symphony of the Mind sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 02 ngày 8 và 9 tháng 10. Quý vị quan tâm và mong muốn theo dõi các nội dung thảo luận vui lòng đăng ký tại website https://embassyeducation.edu.vn/symphony.

Nguồn: [Tên nguồn].