Ngoài 30 tuổi nên học từ vựng tiếng Anh như thế nào?

Ngày 07/09/2017 08:00 AM (GMT+7)

Để giao tiếp trôi chảy, bạn cần vốn từ vựng phong phú. Tuy nhiên, làm giàu vốn từ vựng, đối với người lớn tuổi, là việc hoàn toàn không dễ dàng. Vậy người lớn bận rộn nên làm thế nào để học các từ và cụm từ mới có hiệu quả?

Học từ vựng bằng phương pháp “Liên tưởng từ”

Khi học ngoại ngữ, bạn cần biết rằng, bộ não của bạn sẽ ghi nhớ một cách hoàn hảo từ vựng khi được “liên kết” với một tình huống cụ thể. Vì vậy, để học từ vựng hiệu quả, hãy đặt chúng trong một thứ vô cùng quan trọng: Ngữ cảnh. Để dễ hình dung, bạn có thể nhìn một đứa trẻ học tiếng mẹ đẻ. Trẻ ghi nhớ từ vựng dựa trên ngữ cảnh hoặc trải nghiệm tương ứng trong cuộc sống hàng ngày.

Ngoài 30 tuổi nên học từ vựng tiếng Anh như thế nào? - 1

Speak Up là phương pháp thẩm thấu tự nhiên như trẻ em học ngôn ngữ

Vậy “ngữ cảnh” ở đâu để mà học? Rất đơn giản, bạn hãy học qua các bộ phim yêu thích của mình. Khi xem phim, bạn sẽ học cách liên kết những gì bạn thấy với những gì bạn nghe. Những cụm từ mới, thông qua sự biểu đạt của các diễn viên trong bối cảnh thực tế sẽ giúp bạn cảm nhận nhanh hơn và hiểu nghĩa rõ hơn.

Tuy nhiên, có thể bạn vẫn đang áp dụng cách này và vẫn cảm thấy chưa hiệu quả. Đừng lo, không phải vì bạn “quá tệ” mà chỉ là do bạn chọn những bộ phim có nội dung “vượt quá trình độ và vốn từ hiện tại của bản thân”. Hãy bắt đầu với những bộ phim đơn giản, đời thường như series Friends hoặc Glee. Bạn sẽ dần cải thiện trình độ nghe và sau đó mới tham khảo những bộ phim với đề tài phức tạp hơn.

Hãy thực hành nhiều nhất có thể

Đừng học từ vựng xong rồi… cất tủ áo. Hãy sử dụng chúng, vì nếu không bạn sẽ nhanh chóng quên sạch. Có nhiều cách để thực hành, nhưng cách tốt nhất chính là tìm đến những câu lạc bộ Tiếng Anh, lớp học Tiếng Anh… với người hướng dẫn phát âm đúng. Đây là lúc mà bạn có thể kiểm tra xem cách mình phát âm cũng như cách sử dụng từ và cụm từ mới đã đúng hay chưa. Cũng đừng ngại kết bạn với những người bạn nước ngoài hoặc những người đang sử dụng tốt tiếng Anh.

Ngoài việc trò chuyện với họ bằng tiếng nói, bạn nên sử dụng các phương tiện giao tiếp khác như email, tin nhắn, facebook… Điều này sẽ tăng hiệu quả trong việc ghi nhớ từ vựng hơn rất nhiều, bởi bạn đang “tạo ra” hoặc “gợi nhớ” ngữ cảnh đấy.

Ngoài 30 tuổi nên học từ vựng tiếng Anh như thế nào? - 2

Tại Speak UP học viên chỉ cần làm một điều duy nhất là: Thực hành! Thực hành! Thực hành!

Thời gian cho việc học từ vựng là bao lâu?

Ngoài 30 tuổi, bạn tất nhiên đã đi làm, nên có rất ít thời gian dành cho việc học. Vậy bạn nên phân bổ thời gian học từ vựng như thế nào? Chỉ có 1 từ: Điều độ. Bạn không cần tới 2 tiếng để học từ vựng, và rồi học xong thì ngán ngẩm đến nỗi 2 tuần sau mới học lại. Chỉ 15 phút mỗi ngày là đủ. Việc chia nhỏ thời gian như thế sẽ giúp bạn thoải mái hơn, linh động hơn khi sắp xếp thời gian học. Hãy nhớ, khoa học đã chứng minh rằng não bộ con người chỉ nên ghi nhớ 10-20 từ vựng cho mỗi giờ học. Vì vậy, quỹ thời gian còn lại bạn nên dành cho việc ứng dụng chúng vào thực tế. Điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ hiệu quả hơn nhưng lại không quá áp lực và nhàm chán.

Ngoài 30 tuổi nên học từ vựng tiếng Anh như thế nào? - 3

Speak UP cùng các học viên người lớn bận rộn vượt qua rào cản kém ngoại ngữ của bản thân

Đừng cảm thấy ngại khi cần sự hỗ trợ

Mô hình học Speak UP của người Do Thái nghiên cứu và phát triển cho phép người học được tham gia bảy hình thức lớp học khác nhau trong cùng một khóa học: nhóm lớp; một kèm một; lớp hội thoại; hoạt động câu lạc bộ; lớp ngữ pháp; lớp kỹ năng thực hành thực tế giúp bạn có cơ hội thảo luận cách để làm giàu thêm vốn ngôn ngữ hiện có của mình.

Điểm nhấn là hệ thống học đa phương tiện 24/7 trên laptop, ipad, smart phone với 4.500 bài tập tình huống; 75 chủ đề với các giọng đọc khác nhau cho phép người học luyện tập liên tục kỹ năng nghe – phát âm bằng các công cụ ghi âm giọng nói, giúp dễ dàng hiểu nghĩa của từ hoặc cụm từ - mà không cần phiên dịch qua tiếng mẹ đẻ. Sau đó, người học tham gia các lớp học với giáo viên để tăng cơ hội thực hành và ghi nhớ từ  một cách tối đa.

Ngoài 30 tuổi nên học từ vựng tiếng Anh như thế nào? - 4

Mô hình học cho phép tiết kiệm ½ chi phí & thời gian học tiếng Anh so với mô hình học tiếng Anh truyền thống.

Hoặc ngược lại, học viên được giáo viên giới thiệu những cụm từ mới và lại được thực hành liên tục ở lớp học đa phương tiện với nội dung được điều chỉnh theo trình độ ngôn ngữ của học viên. Khi chuyển sang các các cấp độ tiếp theo, các từ hay cụm từ đã học đều vẫn liên tục được nhắc lại với tần suất phù hợp, cũng như được làm phong phú thêm.

Trong khi học, các giáo viên bản ngữ của Speak UP sẽ thường xuyên khuyến khích và hỗ trợ bạn học từ vựng, kiểm tra và sửa lỗi từ vựng cho bạn. Đó là tất cả những gì Speak UP có thể giúp đỡ bạn: Biết nhiều từ vựng và ngữ cảnh hơn mỗi ngày, tìm thấy điểm chung với người đối thoại, thu thập được thông tin và truyền tải được đúng thông điệp mà bạn muốn nói!

Ngoài 30 tuổi nên học từ vựng tiếng Anh như thế nào? - 5

Mỗi học viên theo học tại Speak UP đều có giáo viên cố vấn riêng, review 2 tuần/ lần để kịp thời hỗ trợ

Tìm hiểu thêm về Mô hình học Speak UP tại: www.speak-up.edu.vn

Địa chỉ liên hệ:

112 Cao Thắng, P.4, Quận 3, TP.HCM

Hotline tư vấn: 0941 99 32 99

 36 Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh

Hotline tư vấn: 0949 00 15 00

 Sài Gòn Mall, 2A Phan Văn Trị, P.10. Gò Vấp

Hotline tư vấn: 0912 116 711

Nguồn: [Tên nguồn].