Phương pháp giáo dục não phải tạo sự khác biệt cho trẻ

THÀNH GIANG - Ngày 19/12/2022 11:52 AM (GMT+7)

Phương pháp giáo dục này tới Việt Nam tạo nên sự khác biệt, khi hàng ngàn học sinh được thụ hưởng cho thấy sự phát triển nổi bật về nhân cách bên cạnh khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng, tư duy hình ảnh, âm nhạc, sáng tạo…ấn tượng.

Trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của Viện Giáo dục tiên phong áp dụng phương pháp giáo dục não phải của giáo sư Makoto Shichida (Nhật Bản) cho trẻ em tại Việt Nam đã cho thấy sự hỗ trợ hàng ngàn cha mẹ trong việc nuôi dưỡng để trẻ phát triển toàn diện từ thể chất, tâm hồn cho đến trí tuệ.

Phương pháp giáo dục có nguồn gốc từ Nhật Bản này tạo nên sự khác biệt khi hàng ngàn học sinh tại Việt Nam cho thấy sự phát triển nổi bật về nhân cách bên cạnh khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng, tư duy hình ảnh, âm nhạc, sáng tạo…ấn tượng. Nhiều em đã đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi âm nhạc, văn học, nghệ thuật…

Học sinh theo học phương pháp giáo dục não phải được phát triển nhiều năng khiểu nổi bật

Học sinh theo học phương pháp giáo dục não phải được phát triển nhiều năng khiểu nổi bật

Chị N.T.A – Phụ huynh có con 6 tuổi theo học phương pháp này cho biết: "Sau nhiều năm cùng con theo học phương pháp Shichida, tôi có thể thấy được sự phát triển lành mạnh của cháu ở mọi mặt. Cháu có khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt và thậm chí còn có thể sáng tác được những giai điệu xuất phát từ cảm nhận của riêng mình".

Hiện nay, phương pháp giáo dục não phải tiếp cận nhiều trẻ em từ 0 đến 9 tuổi trên cả nước thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Viện giáo dục, cùng với các lớp học đa dạng từ Thai Giáo đến Khóa Học Ấu Thơ, Khóa Học Tiểu Học. Cụ thể: Thai Giáo dành cho Mẹ bầu (12 tuần thai) cho đến Khóa trẻ sơ sinh (0-6 tháng tuổi), Khóa Ấu thơ (7 tháng – 6.5 tuổi), Khoá Tiểu học (6.5 – 9 tuổi), Khóa Cơ thể và Não bộ (2 tuổi – 6 tuổi) và Khóa học Kích hoạt Não bộ Trực tuyến (0 - 6.5 tuổi). 

“Giáo dục là một hành trình bền bỉ và cần có thời gian để chứng nghiệm. Là một phương pháp giáo dục được bảo chứng toàn cầu với những kết quả ấn tượng trên nhiều thế hệ học sinh tại nhiều quốc gia trong hơn 45 năm qua, phương pháp dựa trên nguyên tắc Yêu Thương, Khen Ngợi và Nhìn Nhận, cùng nền tảng nghiên cứu khoa học sâu dày về tiềm năng của não phải, cũng như phương pháp khai mở và gìn giữ những khả năng đặc biệt này thông qua giáo dục" -  Bà Jeannie Ho Chan, Viện Trưởng chia sẻ.

Bà Jeannie Ho Chan

Bà Jeannie Ho Chan 

Song hành cùng phương pháp giáo dục não phải là dự án xây dựng tủ sách với mục tiêu xuất bản 100 đầu sách, cung cấp cho phụ huynh những kiến thức sâu sắc về giáo dục sớm và cách thức áp dụng giáo dục sớm vào việc nuôi dạy con.

Phương pháp giáo dục não phải tạo sự khác biệt cho trẻ - 3

Những học sinh tốt nghiệp các lớp giáo dục theo phương pháp đến từ Nhật Bản

Những học sinh tốt nghiệp các lớp giáo dục theo phương pháp đến từ Nhật Bản

Phương pháp Giáo dục này được phát triển bởi giáo sư Makoto Shichida - một nhân vật có uy tín trong cộng đồng học thuật quốc tế và là giáo dục tiên phong trong lĩnh vực Giáo dục sớm ở Nhật Bản. Với những nghiên cứu sâu rộng về sự phát triển của não bộ qua các giai đoạn và đặc biệt là những tiềm năng của não phải đối với sự phát triển nhân cách và tài năng trẻ nhỏ, giáo sư đã tiên phong khởi xướng một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với giáo dục.

Những đóng góp của ông trong lĩnh vực Giáo dục sớm đã được công nhận bởi hàng loạt giải thưởng Quốc tế, trong đó có Giải thưởng Khoa học Quốc tế Grand Prix (International Science Grand Prix) 1997, tại đây, Hội đồng Khoa học Thế giới đã đánh giá phương pháp về giáo dục não phải là một trong những học thuyết giáo dục tốt nhất.

Theo THÀNH GIANG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giáo dục