Thi tốt nghiệp THPT khu vực phía Nam: Tỉ lệ đỗ quá chênh

Ngày 20/07/2015 00:03 AM (GMT+7)

Dự kiến sau ngày 20.7, Bộ GD-ĐT mới chính thức công bố điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Thời điểm hiện tại, số liệu từ nhiều cụm thi khu vực phía Nam cho thấy tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay ở các cụm do trường ĐH chủ trì đạt từ 90% trở lên, trong khi đó ở cụm thi địa phương thì chỉ khoảng 50-80%.

Tại khu vực TP.HCM, thông tin từ nhiều cụm thi cho biết, phổ điểm năm nay tương đối cao. Tại cụm thi ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và dịch vụ đào tạo - cho biết: Trường đã hoàn tất việc chấm thi, kiểm dò và nhập điểm vào phần mềm. Năm nay phổ điểm của thí sinh (TS) khá cao, toàn trường có 13.157 TS dự thi thì 70% số bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Cụ thể, từ 5 điểm trở lên: Môn Lý có 8.166 bài, Hóa 6.908 bài, Địa 2.224 bài, Văn 9.950 bài, Sử 1.478 bài và Toán 9.274 bài.

Ngoài ra, số bài thi bị điểm liệt cụm này cũng rất ít. Nhiều nhất là môn Toán có 191 bài bị điểm liệt, kế đến là Địa và Văn - mỗi môn có 8 bài, môn Sử có 4 bài. Đặc biệt, các môn Hóa, Lý, Sinh không có bài thi nào dưới 1 điểm. 

Tại cụm thi ĐH Cần Thơ, phổ điểm trung bình của cụm thi này là 6 điểm, cao hơn nhiều so với năm ngoái. Cụ thể, mức điểm trung bình từng môn ở cụm thi này như sau: Môn Hóa 5,9; Sinh 5,2; Lý 5,9; Toán 4,9; Văn 5,6; Sử 5,3 và Địa 6,5. Trong đó các môn Hóa, Sinh, Toán, Sử, Địa có nhiều điểm 10; điểm cao nhất môn Văn là 9,75 và Lý là 9,5.

Ngoài ra, ở cụm thi này điểm liệt cao nhất là môn Toán với 760 TS, chiếm 3,44%; các môn khác có tỉ lệ như sau: Văn 1,09%; Sử 4,35%; Địa 2,61%.

"Với kết quả này, tỉ lệ TS đậu tốt nghiệp THPT đạt khoảng hơn 90%", ông Đỗ Văn Xê - Hiệu phó ĐH Cần Thơ - nói.

Thi tốt nghiệp THPT khu vực phía Nam: Tỉ lệ đỗ quá chênh - 1

Thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Tại cụm thi ĐH An Giang (tổ chức thi cho hai tỉnh An Giang, Kiên Giang), ông Hoàng Xuân Quảng - Hiệu phó ĐH An Giang - cho hay: Qua kết quả chấm thi cho thấy phần lớn TS có điểm số các môn nằm trong khoảng 4,5-8 điểm. Tuy nhiên, do khá nhiều TS bị điểm liệt nên kết quả tốt nghiệp THPT sẽ không cao như mọi năm.

Cụ thể, môn Toán chỉ có 1 TS đạt điểm 10, số TS đạt điểm từ 5 trở lên tỉ lệ 50,24%; điểm liệt từ 1 trở xuống là 411 TS (2,18%), trong đó 37 trường hợp bị điểm 0. Tương tự, môn Văn cao nhất là 9,5 điểm (1 TS), từ 5 điểm trở lên chiếm 85,89%; từ 1 điểm trở xuống 13 TS, trong đó có 8 TS bị điểm 0.

Môn Sử có 5 TS đạt điểm 10, từ 5 điểm trở lên chiếm 68,19%; từ điểm 1 trở xuống 25 TS, trong đó 11 TS bị điểm 0. Môn Địa có 2 TS đạt điểm 10, từ 5 điểm trở lên chiếm 87,71%; từ 1 điểm trở xuống 16 TS, trong đó 3 trường hợp bị điểm 0. Các môn Lý, Hóa, Sinh ở cụm thi này không có điểm liệt.

Trong khi đó, ở các cụm thi do địa phương chủ trì, tỉ lệ tốt nghiệp không mấy khả quan so với năm 2014 dù đề thi ở phần phân loại để xét tốt nghiệp được đánh giá là dễ hơn đề tốt nghiệp năm 2014.

Chẳng hạn, tại cụm thi do Sở GD-ĐT Khánh Hoà chủ trì, phổ điểm dao động từ 5-6 điểm. Theo thống kê, khoảng 13% số TS bị điểm liệt. Riêng môn Sử có hơn 50 bài thi đạt từ điểm 7-9, không có thí sinh bị điểm liệt. Với kết quả này, tỉ lệ TS đỗ tốt nghiệp năm nay ở cụm này đạt khoảng trên 50%.

Tương tự, cụm Sở GD-ĐT Long An cũng có phổ điểm trung bình các bài thi chỉ đạt 3-5 điểm. Ông Phạm Văn Thở - quyền Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT) cho biết: "Ngày 25.7, chúng tôi sẽ công bố tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT vì còn kiểm tra lại kỹ càng để tránh sai sót. Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ thì tỉ lệ năm nay chắc sẽ thấp hơn năm 2014".

Được biết, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2014 của tỉnh Long An là 98,21% ở hệ THPT và 84,42% ở hệ GDTX.

Còn tại cụm thi Sở GD-ĐT Bình Phước, phổ điểm các môn từ cũng chỉ từ 1,5-5 điểm. Theo dự kiến của Sở GD-ĐT tỉnh, tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp năm nay chỉ bằng 80% năm ngoái.

Được biết, tỉ lệ tốt nghiệp năm 2014 của tỉnh này lên tới 99,41% ở hệ THPT và 93,60% ở hệ GDTX.

ĐỂ TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT QG NĂM 2015

SOẠN TIN: DIEM SỐBÁODANH gửi 8702

VD: Thí sinh thi ở cụm thi ĐH Bách Khoa Hà Nội, SBD là BKA000345, soạn tin:

DIEM BKA000345 gửi 8702

Xem chi tiết Bấm đây

Theo Quốc Hải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan