TP.HCM: Không công bố tên và điểm số học sinh trước lớp

Ngày 29/05/2015 11:56 AM (GMT+7)

Trong cuộc họp với cha mẹ học sinh và khi sinh hoạt với học sinh, giáo viên không được công bố tên và điểm số của học sinh trước lớp dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM gửi văn bản khẩn đến các phòng GD&ĐT và các trường tiểu học trên địa bàn nhằm chấn chỉnh việc khen thưởng học sinh cuối năm.

Theo đó, trong năm học 2014-2015, Sở đã có văn bản hướng dẫn việc đánh giá, khen thưởng học sinh theo tinh thần của Thông tư 30. Tuy nhiên, qua tình hình thực tế, cần lưu ý một số nội dung sau:

TP.HCM: Không công bố tên và điểm số học sinh trước lớp - 1

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhấn mạnh, trường tiểu học thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, bàn giao, khen thưởng học sinh cuối năm phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan theo đúng tinh thần của Thông tư 30 và các văn bản hướng dẫn.

Trong cuộc họp với cha mẹ học sinh và khi sinh hoạt với học sinh, giáo viên không được công bố tên và điểm số của học sinh trước lớp dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, các trường không được hạn chế tỉ lệ khen thưởng vì lý do kinh phí. Trường có thể tặng giấy khen cho học sinh, đồng thời hiệu trưởng sẽ quyết định tỉ lệ học sinh được nhận phần thưởng tuy theo tình hình tài chính của trường. Thành tích của học sinh cần được ghi cụ thể vào giấy khen.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự