TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non

Ngày 12/09/2014 00:08 AM (GMT+7)

Liang Jing, sinh năm 1990, làm việc tại trường mẫu giáo ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học, bạn đã chọn trở thành giáo viên mẫu giáo - một nghề lâu nay được thống trị bởi phụ nữ.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 1

Liang Jing, sinh năm 1990, làm việc tại trường mẫu giáo ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bạn là giáo viên nam hiếm hoi dạy ở trường mầm non.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 2

Liang hỗ trợ các em tham gia hoạt động ngoài trời. Trò chơi là một phương pháp dạy học quan trọng tuy nhiên lại khá mệt mỏi đối với các giáo viên.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 3

Liang thực hiện màn nhào lộn cho học sinh xem. Đây cũng là trò chơi đơn giản mà Liang xây dựng trong bài giảng của mình.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 4

Thầy giáo trẻ phục vụ các em giờ ăn trưa.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 5

Giáo viên mầm non nam Liang nói chuyện cùng đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa. Anh nhận lời tư vấn của các giáo viên có kinh nghiệm để có cách tốt nhất giáo dục trẻ em.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 6

Thầy giáo trẻ đọc truyện cho học sinh ngủ.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 7

Liang an ủi một bé khóc khi ngủ dậy.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 8

Hướng dẫn các em xếp hàng xuống cầu thang.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 9

Liang ôm tạm biệt một học sinh sau giờ học. Theo nhận xét, Liang là một giáo viên thân thiện, kiên nhẫn và chu đáo.

TQ: Một ngày của thầy giáo mầm non - 10

Giáo viên mầm non nam này tìm đến thư pháp trong thời gian rảnh rỗi sau giờ dạy học.

Tào Nga (Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan