Chi Pu: "Rất ghét bị gọi là hot girl"

Ngày 22/03/2015 00:06 AM (GMT+7)

Ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân BNHV 2015 khẳng định showbiz Việt không có chỗ đứng cho hot girl.

Sau khi "Nam tiến", Chi Pu đang dồn hết sức, quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn xuất. Ngoài một số lần xuất hiện bằng những vai phụ trong các phim điện ảnh như Thần tượng, Hương Ga, Chung cư... sắp tới đây khán giả và fan hâm mộ sẽ được dịp thường xuyên thấy "thần tượng" trên màn ảnh khi bộ phim truyền hình Vẫn có em bên đời lên sóng trong khung "giờ vàng".

Chi Pu: quot;Rất ghét bị gọi là hot girlquot; - 1

Nữ diễn viên trong phim truyền hình dài tập "Vẫn có em bên đời" sắp lên sóng.

Bị trầm cảm vì vai diễn "lớn" đầu tiên

- Có lý do gì khiến chị quyết định nhận đóng phim truyền hình "Vẫn có em bên đời" trong khi thời gian qua cũng rất được săn đón?

Thật ra, bộ phim "Vẫn có em bên đời" được xem là dự án phim truyền hình dài hơi nhất của tôi từ trước đến nay. Đây lại là phim lần đầu tôi tham gia sau khi quyết định "Nam tiến" nên cũng rất có ý nghĩa. Trước mắt là tôi muốn có nhiều cơ hội tìm hiểu về cách làm phim ở Sài Gòn rất khác với Hà Nội là ê-kíp trong này thường quay thâu đêm suốt sáng để cho cảnh chứ không có làm kiểu giờ hành chính.

Tôi cũng hiểu cảm giác đóng phim dài tập là như thế nào. Bỏ ra 3 tháng quay phim này, tôi hiểu cảm giác vất vả. Hơn nữa vì đây là vai chính nên tôi dành nhiều tâm huyết cho vai diễn, thời gian đó tôi cũng ít nhận việc bên ngoài.

Riêng về lý do nhận lời thì tôi nghĩ rằng, dù gì thì tôi cũng muốn hướng hình ảnh diễn viên chuyên nghiệp. Tôi cũng từng nghĩ mình chỉ nên đi theo con đường đóng phim điện ảnh, nhưng tôi vẫn muốn hình ảnh của mình gần gũi với công chúng hơn. Phim này lại được phát sóng "giờ vàng" của HTV7, nên tôi sẽ được nhiều khán giả lớn tuổi yêu thích hơn.

- Thế chị có thấy mình đã mạo hiểm hay không lần đầu đảm nhận vai chính nhưng lại đóng một vai được tiết lộ là rất khó?

Tôi nghĩ, nếu mình cứ làm những thứ dễ thì khả năng sẽ không được phát huy cao. Tôi đã casting vai diễn này bằng cả nội lực mới giành được, nên khi bỏ ra tháng quay tại nhiều địa diểm, tôi đã sống chết với vai diễn, sau khi quay xong một tháng thì tôi mới thoát được.

"Vẫn có em bên đời" của đạo diễn Võ Việt Hùng kể về câu chuyện tình của Trang do tôi đóng và Tiến do anh Phúc Vinh đảm nhận. Trang là một cô tiểu thư giàu có, xinh đẹp, độc lập, tự tin và mạnh mẽ. Trái với những hình dung về một nàng tiểu thư kiêu sa, đỏng đảnh, Trang là một con người tinh tế, có tấm lòng nhân hậu, bao dung.

Còn Tiến là chàng thanh niên điển trai, tài giỏi làm say lòng biết bao cô gái. Cùng tốt nghiệp ngành du lịch ở nước ngoài, cả hai trở về mang theo những hoài bão. Họ đã gặp nhau và trúng "tiếng sét ái tình".

Trớ trêu, Trang lại là con gái của gia đình có mối thâm thù với gia đình Tiến. Sau khi biết được việc này, Tiến đã lừa gạt và lợi dụng tình cảm của Trang để trả mối thù riêng.

Nhân vật Trang đúng chuẩn là một người phụ nữ truân chuyên, đi qua tuổi thanh xuân tươi đẹp nhưng lại gặp phải chuyện tình không hạnh phúc và cuộc đời hứng chịu nhiều sóng gió. Nhân vật này đòi hỏi hỏi nội lực và kinh nghiệm diễn xuất, nên việc đảm nhận của tôi là cả một sự tin tưởng từ phía nhà sản xuất và cả đạo diễn.

- Chị đang kỳ vọng điều gì nhất khi bộ phim này sẽ lên sóng trong thời gian tới?

Vì đây là một vai diễn rất khó, nên mỗi khi về nhà sau những cảnh quay là tôi có cảm giác như mình bị trầm cảm. Vì nhân vật Trang quá khổ. Hơn phân nửa phim là phải khóc. Mỗi lần có cảnh khóc là tôi lại phải ngồi một mình một góc như tự kỉ để đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, để tích tựu cảm xúc. Bù lại đây là vai chính đầu tiên mà mọi người sẽ thấy một Chi Pu trưởng thành và diễn xuất có nội lực. Chắc chắn mọi người chưa bao giờ thấy tôi vào vai một người đàn bà bị chồng phải bội bị số phận đưa đẩy vào hết bi kịch này đến ki kịch khác.

Chi Pu: quot;Rất ghét bị gọi là hot girlquot; - 2

Chi Pu đóng cặp với Nhan Phúc Vinh

Showbiz Việt không có chỗ đứng cho hot girl

- Hẳn là trong thời gian tới chị sẽ rất kén chọn vai diễn vì đây được xem là thời điểm để chị "bùng nổ"?

Tôi nghĩ khi mình đã vẽ ra được một con đường trong tương lai rồi thì cứ thế mà đi. Mặc dù trong năm vừa rồi tôi không có vai diễn nào nổi bật. Nhưng nhờ những vai diễn nhỏ mà các đạo diễn đã chú ý đên cái tên Chi Pu và tin tưởng giao vai diễn khó hơn cho tôi. Hiện tại tôi đã nắm trong tay hai vai diễn chính trong phim điện ảnh. Sắp tới mọi người sẽ được thấy một Chi Pu trưởng thành hơn.

- Chị đang rất quyết tâm làm nghề để chứng tỏ mình không phải một "bình hoa di động" khi được nhắc đến với danh xưng hot girl trong thời gian qua?

Chắc chắn là vậy rồi, vì nếu cứ sống với cái danh xưng này thì tôi chẳng bao giờ phát triển thêm được nữa. vì trong showbiz không có chỗ cho hot girl. Tôi nghĩ danh xưng hot girl chỉ là một bàn đạp hoặc là bệ phóng, còn muốn sống trong showbiz thì mình phải biết tiến xa hơn bằng các nghề cụ thể. Tôi nghĩ mình đang chọn hướng làm diễn viên chuyên nghiệp.

- Chị còn nhớ lý do nào khiến cái tên Chi Pu được gắn với danh xưng hot girl không?

Lúc đầu, khi còn ở Hà Nội, tôi chỉ là người mẫu ảnh đã được đạo diễn mời vào một phim sitcom. Lúc đó, mình cũng chưa qua bất kì một trường lớp đào tạo nào cả. Nhưng cảm giác lại rất sung sướng vì đi đóng phim sẽ có tiền và được lên tivi sẽ giúp mình nổi tiếng. Sau vài phim tham gia thì tôi mới cảm thấy thích và quyết tâm theo nghiệp diễn. Từ đó mọi người hay gọi tôi là hot girl.

- Liệu rằng đến thời điểm này chị đã chị cảm thấy chán khi cứ bị gọi là hot girl?

(Cười), Thật ra, tôi rất ghét khi bị gọi là hot girl. Nếu ai đó gọi mình là hot gril trong những bài báo thì tôi cũng nhờ họ sửa dùm. Khi được các anh chị báo chí phỏng vấn, nếu không gọi tôi là diễn viên thì cứ gọi là Chi Pu thôi cũng được rồi.

Mặc dù danh hiệu hot girl là bàn đạp đầu tiên của tôi để mọi người biết đến nhưng giờ đối với tôi thì nó lại là một rào cản rất lớn. Khi một người mới đi đóng phim thì người ta gọi ngay là diễn viên nhưng khi một hot girl đi đóng phim thì mọi người sẽ nghĩ đây là một hot girl và mãi mãi là một hot girl đi đóng phim chứ không được gọi là diễn viên.

Chi Pu: quot;Rất ghét bị gọi là hot girlquot; - 3

Chi Pu nổi lên với danh xưng hot girl.

- Vậy theo chị, showbiz Việt có chỗ đứng thực sự cho hot girl?

Showbiz Việt cũng không có chỗ cho một hot girl đâu. Nếu bạn suốt ngày chỉ tự hào về sắc đẹp thì lúc đầu bạn sẽ là món ăn lạ nhưng càng về sau càng nhàm chán. Bạn sẽ bị đào thải rất nhanh. Khi đi đóng phim hay ca hát, hot girl còn bị soi kĩ hơn và yêu cầu cao hơn người thường. Nếu bạn không nỗ lực hết mình thì khó khiến mọi người chấp nhận năng lực thật của bạn lắm. Nếu muốn bước vào showbiz, bạn nên xác định bạn muốn trở thành gì và cứ thế phấn đấu hơn là "cưỡi ngựa xem hoa".

- Đã bao giờ chị tự ngắm mình qua gương và nhận thấy vẻ đẹp này hoàn toàn không đúng chuẩn hot girl?

(Cười), Tôi không biết tôi có đẹp hay không, Nhưng với tôi đẹp là một điều rất cần thiết và cũng là một công cụ hỗ trợ cho mình rất nhiều trong ngành này. Đẹp thì có nhiều tiêu chuẩn. Ngày xưa, chỉ cần ưa nhìn một chút là đã được gọi hot girl. Nhưng bây giờ lại đòi hỏi nhiều hơn. Hot girl không chỉ đẹp mà còn phải có tài năng để khi mọi người nhắc đến thì không phải nhắc một "bình hoa di động".

Chi Pu: quot;Rất ghét bị gọi là hot girlquot; - 4

Cô đang khẳng định mình không phải "bình hoa di động"

Không áp lực thắng thua

- Việc tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" có phải là một trong những chiến lược phủ sóng hình ảnh của chị trong thời điểm hiện tại và sắp tới?

Nói là chiến lược thì cũng không đúng, vì nếu không ai mời thì tôi cũng cũng khó có cơ hội xuất hiện. Thật ra năm ngoái tôi cũng được mời nhưng do tôi bận nên từ chối, còn năm nay nhà sản xuất muốn mang sự tươi trẻ vào chương trình nên tôi đã rất nhiệt tình nhận lời.

- Ngoại hình nhỏ nhắn là một bất lợi hay ưu thế đối với chị trong chương trình này?

Nhỏ nhắn có cái thuận lợi cũng có cái bất lợi. Tôi nhỏ nhắn thì dễ nhận vai diễn trong truyền hình lẫn điện ảnh vì ngoại hình của các nam diễn viên Việt Nam không phải ai cũng lực lưỡng cao lớn. Thân hình vừa phải như tôi sẽ dễ ghép đôi với các nam diễn viên.

Nhưng vì thân hình nhỏ nhắn, khi đi dự event nếu không mang một đôi giày thật cao thì chắc chắn sẽ bị lọt thỏm giữa dàn sao nữ toàn siêu mẫu có chiều cao vượt trội. Nhưng không sao, tôi không buồn đâu. Tôi nhỏ nhắn nhưng tôi cũng có nét riêng và mang một hơi hướng riêng trong showbiz.

- Hiện tại chị có đang cảm thấy áp lực hay không khi  chương trình chỉ còn lại 5 cô gái?

Tôi đang rất áp lực, vì giờ chỉ còn 5 cô gái, mỗi người có một điểm mạnh, cảm nhạc rất tốt nên tôi không đoán được ai sẽ ra đi trong đêm thi tối nay. Chị Diệp Lâm Anh thì có kỹ thuật nhảy múa, Lan Ngọc có diễn xuất thu hút người xem, chị Hương Giang có ý tưởng trong bài nhảy, còn bé Trinh thì tôi rất ấn tượng, vì càng về sau bé càng tiến bộ, khiến tôi khâm phục.

Chi Pu: quot;Rất ghét bị gọi là hot girlquot; - 5

Chi Pu và bạn nhảy

- Mục tiêu nhất nhì có đang được chị đặt lên hàng đầu?

Chắc chắn khi tham gia thì ai cũng có mục tiêu cụ thể, nhưng tôi nghĩ mình đừng đặt mục tiêu thắng thua quá, như thế sẽ mệt mỏi. Tôi xem đây là một cuộc vui để cố gắng hết sức.

- Nghe đồn các thí sinh nữ trong chương trình này "bằng mặt chứ không bằng lòng". Chị ý kiến sao?

Tôi không biết năm trước thế nào chứ năm nay ai cũng khen các thí sinh thân thiết quá, không hiểu sao đi thi mà cứ như đi chơi, vì không có sự ghen ghét gì cả.

- Vậy hỏi thật, chị có niềm tin là sân chơi "Bước nhảy hoàn vũ 2015" hoàn toàn công bằng thay vì ít nhiều dính tới tin đồn dàn xếp kết quả?

Thật ra, trước khi tham gia "Bước nhảy hoàn vũ", tôi cũng có nghe đến điều đó. Nhưng khi tham gia và càng về sau, tôi cảm thấy tin tưởng hơn. Vì bản thân người trong cuộc mới hiểu được những cố gắng của nhau. Lừa được khán giả bây gờ khó lắm. Người đoạt giải mà không xứng đáng thì lại trở thành con dao hai lưỡi ‘dìm’ họ ngay.

Khi tham gia chương trình, tôi muốn hình ảnh phủ sóng nhiều hơn, khiến các khán giả lớn tuổi biết đến tôi nhiều hơn và qua đó cũng thử thách bản thân mình hơn, giúp mình chịu được áp lực với lĩnh vực mà mình không giỏi. Khán giả rất thông minh. Họ có thể bình chọn tuần thứ nhất, tuần thứ hai nhưng nếu họ không thấy sự tiến bộ của nghệ sĩ mà mình bình chọn liệu họ có còn niềm tin để bình chọn.

Và nghệ sĩ, khi đứng trước sự bình chọn của khán giả lại không xem đó là nghị lực để cố gắng tập luyện, cứ mãi nhảy dở thì khi xem lại tiết mục của mình cũng tự thấy phí tin nhắn mà khán giả bình chọn cho mình.

Xin cảm ơn diễn viên Chi Pu và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan