Huỳnh Hiểu Minh viết tâm thư hậu "đám cưới truyền thông"

Ngày 10/10/2015 11:17 AM (GMT+7)

Nam diễn viên chia sẻ rằng chưa bao giờ nghĩ mình là "hoàng tử".

Huỳnh Hiểu Minh viết tâm thư sau khi bị chỉ trích làm "đám cưới truyền thông"

Đám cưới được mong chờ nhất trong năm của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã được diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và hàng ngàn người hâm mộ trên toàn thế giới. Và rồi khi những hình ảnh của lễ cưới thế kỷ được giới truyền thông đưa tin, ai cũng phải choáng ngợp trước sự xoa hoa, lộng lẫy như trong truyện cổ tích. Màn thề nguyện, hẹn ước của chú rể nổi tiếng càng khiến công chúng phải xuýt xoa bởi sự lãng mạn, ngọt ngào như trong tiểu thuyết ngôn tình.

Huỳnh Hiểu Minh viết tâm thư hậu quot;đám cưới truyền thôngquot; - 1

Đám cưới Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thu hút sự chú ý lớn.

Thế nhưng, khen có, ngưỡng mộ có mà chê bai cũng có. Không ít người cho rằng Huỳnh Hiểu Minh quá phô trương tên tuổi của mình bằng việc tổ chức hôn lễ giống như hoàng tử và công chúa. Đặc biệt, sự quan tâm quá mức của truyền thông với số lượng báo, đài, phóng viên túc trực đưa tin "khủng" khiến nhiều người có cảm giác đây chàng Dương Quá tổ chức đám cưới này cho truyền thông chứ không phải cho vợ mình - Angela Baby.

Trước những ồn ào trái chiều không hay, mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã viết tâm thư gửi đến người hâm mộ để bày tỏ về nguyên nhân vì sao anh lại tổ chức đám cưới lớn như vậy. Bản thân nam diễn viên cũng chia sẻ rằng "chưa từng nghĩ rằng bản thân mình là một chàng hoàng tử" nhưng "Khi tôi yêu một người con gái, tôi sẽ muốn đem lại cho cô ấy một hôn lễ hoàn mỹ". Vì thế "mặc dù mình không phải là hoàng tử nhưng sẽ khiến cho cô ấy có cảm giác được gả đi giống như công chúa". 

Toàn bộ tâm thư của Huỳnh Hiểu Minh:

"Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình là một chàng hoàng tử.

Tôi sinh ra trong một gia đình làm công ăn lương bình thường. Bố mẹ tôi chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ làm rạng danh tổ tông, vang danh thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn dạy tôi phải biết tu tâm tích đức, sống cho nên người.

Sau này tôi lại trở thành một diễn viên. Bao nhiêu năm lăn lộn trong làng giải trí khiến tôi hiểu rằng: Thành công không phải là việc của một người. Bạn cần đến sự cảm thông của gia đình, sự ủng hộ của bạn bè, sự giúp đỡ của người trong ngành. Thời gian qua, nhờ có sự giúp đỡ của rất nhiều người mà tôi mới có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng, tôi vẫn chưa bao giờ cho rằng mình là một hoàng tử.

Khi yêu một người con gái, tôi muốn dành cho cô ấy một đám cưới hoàn mỹ nhất. Để cho cô ấy cảm thấy rằng, lấy tôi là một quyết định đúng đắn nhất. Baby của tôi cũng sinh ra trong một gia đình bình thường. Và cũng như bao nhiêu người con gái khác, cô ấy cũng luôn mong muốn được làm công chúa.

Huỳnh Hiểu Minh viết tâm thư hậu quot;đám cưới truyền thôngquot; - 2
Huỳnh Hiểu Minh muốn làm cho Angela Baby trở thành công chúa.

Từ lúc tôi muốn lấy cô ấy làm vợ. Tôi đã âm thầm hạ quyết tâm rằng: Được rồi! Mặc dù anh không phải là hoàng tử nhưng sẽ khiến em trở thành công chúa. Thế là tôi bắt đầu hành động: Tìm địa điểm tổ chức, kêu gọi tài trợ, cùng bạn bè và nhân viên lên kế hoạch chi tiết cho lễ cưới…

Tối hôm qua, khi tôi đứng chờ công chúa của tôi xuất hiện. Thật lòng thì ở một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ mình chính là một chàng hoàng tử… Cảm ơn hơn 500 bạn bè có mặt tại hôn lễ, cảm ơn những nhân viên đã vất vả vì hôn lễ này và cả hàng triệu người hâm mộ quan tâm theo dõi hôn lễ của chúng tôi.

Các bạn à! Chính nhờ sự bao dung và nâng đỡ của các bạn đã khiến tôi có dũng khí của một hoàng tử, bước đến nắm lấy tay nàng công chúa của mình. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi đã run rẩy cất lên lời thề nguyền hẹn ước của mình. Lần đầu tiên thề nguyền trước con mắt của hàng trăm người, tôi thực sự đã cần một thật nhiều dũng khí. 

Tôi là người Sơn Đông, người Sơn Đông chúng tôi nói được làm được. Lời hẹn ước trước mặt mọi người chắc chắn không phải là một trò đùa. Tôi và bà xã của mình sẽ dùng tất cả sự nhẫn nại, niềm tin để bảo vệ lời thề tình yêu đó.

Còn một chuyện khiến tôi cảm thấy vô cùng cảm động đó là, mặc dù hiện tại hai chúng tôi chưa có những đứa con do chính mình sinh ra. Nhưng vào hôn lễ tối qua, người thân và bạn bè đã ban tặng cho chúng tôi 527 đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Chúng tôi sẽ dùng cả tấm lòng của mình để nuôi dưỡng chúng, theo dõi chúng trưởng thành và đem lại cho chúng những gì tốt nhất mà chúng tôi có thể. Có thể sẻ chia tình yêu đối với những đứa trẻ thiếu may mắn là tâm nguyện lớn nhất của tôi và vợ.

Từ tận đáy lòng mình, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả người thân, bạn bè đã đến chúc phúc cho chúng tôi. Cảm ơn tất cả bạn bè phóng viên, cộng đồng mạng đã dành sự quan tâm cho hôn lễ của chúng tôi. Còn có rất nhiều bạn bè không thể đến tham dự, tình bạn giữa chúng ta mãi mãi bền lâu.

Biết ơn, tích phúc. Chúc cho mỗi người các bạn đều tìm thấy tình yêu đích thực. Tin tưởng vào tình yêu, chúng ta cùng cố gắng nhé!".

Ngay sau khi được đăng tải, tâm thư của Huỳnh Hiểu Minh đã được nhận được hàng ngàn lượt like và chia sẻ. Đa phần đều ngưỡng mộ tình yêu của nam diễn viên và chúc phúc cho hạnh phúc của anh cùng bạn đời Angela Baby.

MC nổi tiếng chỉ trích Huỳnh Hiểu Minh làm đám cưới truyền thông

Trong khi truyền thông và người hâm mộ không ngừng đưa tin và theo dõi về đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh với những lời ca ngợi ngọt ngào nhất thì MC chuyển giới Kim Tinh lại bất ngờ chia sẻ: "Châu Kiệt Luân cũng tổ chức đám cưới cổ tích và anh ấy dành đám cưới ấy cho vợ của mình là Côn Lăng. Còn Huỳnh Hiểu Minh lại cho truyền thông một đám cưới. Tôi không muốn bình luận”.

Huỳnh Hiểu Minh viết tâm thư hậu quot;đám cưới truyền thôngquot; - 3

MC Kim Tinh chỉ trích Huỳnh Hiểu Minh làm đám cưới truyền thông.

“Đám cưới là chuyện riêng của hai người nhưng Huỳnh Hiểu Minh lại biến thành sự kiện truyền thông. Trước lễ cưới, thảm đỏ trải kín đường khiến nhiều người lầm tưởng đang có mặt tại lễ trao giải nào đó”, nữ MC nổi tiếng tiếp tục chia sẻ.

Bên cạnh đó, thì có không ít những ý kiến cho rằng Huỳnh Hiểu Minh không thực sự giàu có như những gì anh khuếch trương với truyền thông. Lễ cưới khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy và những con số ấn tượng như dàn siêu xe, váy cưới, nhẫn cưới tiền tỷ,... thế nhưng thực tế đó là sản phẩm của việc cặp đôi kêu gọi tài trợ từ bạn bè và các đối tác.

Nam diễn viên nổi tiếng chỉ chi trả một phần trong lễ cưới. Về vấn đề này, chính Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận: “Tôi chỉ chi một phần, chủ yếu đám cưới được bạn bè và người thân hỗ trợ”.

Huỳnh Hiểu Minh viết tâm thư hậu quot;đám cưới truyền thôngquot; - 4

Khung cảnh đám cưới xa hoa của Huỳnh Hiểu Minh.

Hoàng Huế (Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy