Lâm Chi Khanh: "Hối hận vì chuyển giới quá muộn"

Ngày 08/06/2015 11:19 AM (GMT+7)

"Công chúa" Lâm Chi Khanh cảm thấy hối tiếc khi đã từng mất 10 năm đắn đo với quyết định chuyển giới.

Nữ ca sĩ Lâm Chi Khanh cho biết, nếu cô quyết định chuyển giới sớm hơn cách đây khoảng 10 năm thì giờ cô đã đẹp hơn rất nhiều, thậm chí cô sẽ có được nhiều thứ hơn nữa trong cuộc sống.

Lâm Chi Khanh: quot;Hối hận vì chuyển giới quá muộnquot; - 1

"Công chúa" Lâm Chi Khanh xuất hiện trong một sự kiện vừa diễn ra cuối tuần qua.

Ai cũng muốn khoe vòng 1

- Chị cảm thấy sao nếu có người khen trông chị ngày càng ăn mặc sang trọng?

(Cười) Tôi rất vui chứ, vì hiện tại tôi đang theo đuổi phong cách vừa sang trọng, vừa gợi cảm, quý phái.

- Thế trước đây chị có bao giờ buồn khi bị chê là "nữ hoàng sến sẩm" của showbiz Việt?

Cũng buồn lắm chứ. Tại vì thời điểm trước đây tôi vừa được làm con gái, chưa biết chọn trang phục thế nào cho phù hợp với vẻ đẹp của mình. Tôi thấy gì mặc đó, còn giờ thì tôi biết chọn lựa kỹ càng, coi cái nào tôn vẻ đẹp mình nhất thì mới mặc.

- Động lực quan trọng nhất là gì?

Vì ai cũng muốn mình đẹp hết. Lúc mới chuyển giới xong, tôi cứ như một đứa em bé đang tập đi những bước đầu tiên. Thời gian đầu tôi gặp khó khăn, nên cũng bỡ ngỡ. Đúng là khó ai có thể hoàn hảo ngay từ đầu. Cả những cô gái mới bước vô showbiz cũng phải mất một thời gian mới định hình lại được phong cách. Còn tôi giờ đã biết tiết chế, rút ra nhiều kinh nghiệm sống.

- Dường như chị rất thích mặc những bộ trang phục màu nổi bật thì phải?

Tôi thích nhiều màu nhưng vẫn ưu tiên trắng và đen hơn. Riêng màu nổi bật sẽ giúp tôi tôn làn da trắng và nổi bật giữa đám đông.

Lâm Chi Khanh: quot;Hối hận vì chuyển giới quá muộnquot; - 2

Phong cách ăn mặc của cô ngày càng "thăng hạng"

- Thời gian trước đây chị rất thích khoe ngực táo bạo, nhưng giờ có vẻ đã "chán" khoe rồi đúng không?

Tùy theo mỗi bộ trang phục mà tôi sẽ khoe thế nào. Tôi vừa muốn mình mặc đồ sexy, gợi cảm nhưng cũng sang trọng. Tôi thấy có những bộ kín kín hở hở vẫn đẹp.

- Chị thích khoe điểm nào nhất trên cơ thể?

Ai có vòng 1 đẹp cũng đều muốn khoe mà. Người ta thường nói "xấu che tốt khoe".

- Vậy điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể của chị hẳn là vòng 1?

Đương nhiên mà, con gái ai cũng thích cho người ta ngắm vòng 1.

- Chị có ưa chuộng hàng hiệu không?

Hàng gì tôi không quan trọng, miễn sao hợp và đẹp là được rồi.

- Nếu làm ra 10 đồng thì chị sẽ bỏ ra mấy đồng để mua sắm trang phục?

Nếu làm ra 10 đồng, tôi dành ra 5 đồng cho việc mua son phấn, trang phục. Tôi rất ưu tiên vấn đề làm đẹp.

- Đối với chị, thảm đỏ sự kiện có phải là nơi để các người đẹp thỏa sức "chặt chém" phong cách ăn mặc với nhau?

Tôi nghĩ, những sự kiện là nơi để các cô gái tỏa sáng, thu hút sự quan tâm, còn tôi chỉ muốn làm đẹp bản thân, đó là nơi mình cần được mặc đồ lộng lẫy.

- Vậy bí quyết tỏa sáng của chị là gì?

Tôi nghĩ, nếu phụ nữ đẹp thì còn có nhiều người khác đẹp hơn, nếu gợi cảm thì cũng có người quyến rũ hơn tôi. Tôi nghĩ mình được yêu thích là vì có được tình cảm của các anh chị phóng viên.

Lâm Chi Khanh: quot;Hối hận vì chuyển giới quá muộnquot; - 3

Lâm Chi Khanh khoe vẻ đẹp vô cùng sang trọng

Hối hận vì từng mất 10 năm đắn đo

- Hiện tại chị đã hài lòng hoàn toàn về vẻ đẹp chuyển giới của mình chưa?

Hiên tại tôi hài lòng 99%. Tôi chỉ là tiếc nuối một điều là mình đã từng chuyển giới quá dễ. Nói dễ hiểu là nếu làm con gái trong 10 năm trước thì giờ tôi sẽ đẹp hơn nữa. Tôi có thể làm nhiều điều mình mong muốn hơn. Lý do khiến ngày xưa tôi cứ do dự với quyết định chuyển giới là vì bạn trai của tôi không ủng hộ. Anh ấy không cho tôi làm vì sợ tôi bị đau đớn và giảm tuổi thọ.

- Thực tế đang có khá nhiều bạn trẻ nuôi dưỡng ước mơ được chuyển giới. Chị sẽ dành lời khuyên nào đến những đàn em của mình?

Tôi khuyên thế này, nếu bạn nào có ý định chuyển giới, có ngoại hình sẵn thì đừng do dự nữa làm gì. Khi các bạn có sẵn những yếu tố để làm con gái đẹp thì hãy chuyển giới thật sớm. Trước đó, các bạn có thể dành thời gian tìm hiểu, nếu cảm thấy mình làm con gái được 6 điểm, thì sau khi chuyển giới thật sẽ được 9 điểm. Đã không làm thì thôi chứ đừng do dự, vì sau này sẽ phải hối hận.

- Vậy chị có ủng hộ những bạn trẻ chọn cách ăn mặc giống con gái bên ngoài để có cơ hội sống thật với giới tính của mình nếu chưa có điều kiện chuyển giới?

Không phải ai muốn cũng được chuyển giới, vì có những bạn không có tiền. Tôi đang nói trường hợp với những bạn điều kiện, còn nếu gia đình khó khăn thì các bạn hãy chăm chỉ làm việc kiếm tiền chinh phục ước mơ.

Nhiều bạn ăn mặc giả gái để được là chính mình cũng có thể do chưa có tiền chuyển giới, cũng có thể lúc đó họ đang thăm dò xem mình có hợp làm con gái không. Chẳng có ai không thích làm con gái mà hào hứng mặc đồ con gái đâu. Nói chung, tiền bạc là một phần, quan trọng là các phải phải gan, liều và đừng nghĩ tới chuyện đau đớn.

- Giờ chị đang sống như thế nào cho xứng đáng với con người mình nhất?

Tại sao tôi nói mình hối hận khi chuyển giới quá muộn? Lý do là vì lần đầu gặp tôi ngay sau khi tôi chuyển giới, anh Đan Trường có khen tôi làm con gái quá xinh đẹp. Anh ấy nói nếu tôi chuyển giới sớm hơn thì tôi đã có nhiều thứ. Lúc đầu tôi không nghĩ gì về lời nói này của anh Trường, nhưng giờ tôi thấy anh ấy nói đúng lắm. Tôi đang hạnh phúc thật sự khi được làm con gái.

Lâm Chi Khanh: quot;Hối hận vì chuyển giới quá muộnquot; - 4

Cô cảm thấy hối tiếc vì đã không chuyển giới sớm.

- Thế sau khi chuyển giới, chị thấy mình mạnh mẽ hơn hay yếu đuối hơn?

Tôi nghĩ mình tự tin hơn sau khi chuyển giới. Vì tự tin hơn, thoải mái hơn nên cũng có nhiều nghị lực hơn nhưng sức khỏe lại yếu hơn so với ngày xưa. Sức khỏe yếu, tôi bù đắp bằng quyết tâm nên cái gì khó tôi đều làm được. Ví dụ như chương trình này, ai cũng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc ngay tập đầu tiên nhưng cuối cùng tôi vẫn làm tốt đó thôi.

Tôi là người sống rất lí trí. Mỗi chuyện tôi làm hay mỗi lời tôi nói đều suy nghĩ rất kĩ càng. Tôi có ngoại hình, có lí trí nhưng phải có tài năng mới trụ vững trong nghề. Tôi biết sức khỏe mình yếu nên tôi ngủ sớm hơn các bạn trong giới nghệ sĩ, tôi ăn uống bồi bổ và không có những thói quen hại sức khỏe.

- Sao đến thời điểm hiện tại, chị vẫn chưa có người yêu mới?

Hiện tại thì tôi đã sẵn sàng đón nhận người mới. Tôi nhớ lại như một kỉ niệm đẹp. Tôi không thể quên người đã cùng tôi trải qua khoảng thời gian đau đớn, mệt mỏi nhất ở Thái Lan. Hơn hết, người yêu cũ của tôi không có gì xấu để phải lên án hay chỉ trích. Anh ấy rất tốt.

- Vậy gout bạn trai của chị sẽ thay đổi thế nào nếu yêu lần nữa?

Tình cảm không nói trước được. Trước giờ tôi cũng không đặt ra mẫu bạn trai để yêu hay không yêu. Tình cảm là duyên số. Tôi chỉ mong người yêu của tôi, người mà có duyên nợ với tôi sau này sẽ yêu tôi thật lòng, chung thủy với tôi, biết chia sẻ và cảm thông với tôi là đủ rồi. Tôi làm ra tiền được nên không phụ thuộc vào đồng tiền!

Xin cảm ơn nữ ca sĩ Lâm Chi Khanh và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lâm Khánh Chi