Lý Hùng: Không muốn làm trò hề trước mặt mọi người

Ngày 02/08/2015 08:50 AM (GMT+7)

Trước luồng tin ác ý, Lý Hùng cho biết bản thân anh "tôn trọng nghề hát và không muốn lấy mình ra làm trò hề trước mặt mọi người".

Việc liên tục góp mặt từ sân khấu hài kịch tới tham gia chương trình truyền hình thực tế về ca hát khiến nam diễn viên nổi tiếng một thời của dòng "phim mì ăn liền" thập niên 90 mang tiếng ôm đồm tham lam. Trước luồng tin ác ý, Lý Hùng cho biết bản thân anh "tôn trọng nghề hát và không muốn lấy mình ra làm trò hề trước mặt mọi người". 

Nổi danh từ những năm 1990 với hàng loạt các vai diễn thuộc dòng "phim mì ăn liền", Lý Hùng trong mắt công chúng và khán giả qua nhiều thế hệ như một nam tài tử điển trai bậc nhất dù tới nay anh đã ngoài 40. Quãng thời gian sau khi thị trường điện ảnh những năm 90 thoái trào, Lý Hùng cũng lận đận đi tìm hướng mới với việc phát hành đĩa nhạc nhưng không mấy ấn tượng. 

Lý Hùng: Không muốn làm trò hề trước mặt mọi người - 1

Bởi lẽ hình ảnh của một "Phạm Công - Cúc Hoa" quá lớn và cũng quá dỗi ấn tượng với khán giả đến mức anh khó vượt qua được cái bóng lớn của "nghệ thuật thứ 7" khi lấn sân sang lĩnh vực mới. Năm 2004 anh chính thức trở lại với diễn xuất bằng hàng loạt các vai trong phim truyền hình và mới đây là điện ảnh. Dẫu không còn "chói sáng hào quang" như xưa, nhưng cái tên Lý Hùng đã và mãi mãi ghi dấu ấn trong tim công chúng. 

"Ngoại tứ tuần", Lý Hùng bất ngờ khi công bố sẽ tham gia một cuộc thi ca hát, thông tin cũng được BTC cuộc thi The Winner is... Tôi là người chiến thắng xác nhận. Điều này dấy lên không ít những ý kiến trái chiều cho rằng, Lý Hùng đang cố níu kéo thời hoàng kim bằng chương trình truyền hình thực tế. 

Đáp lại điều đó, Lý Hùng khẳng định: "Tôi đã xem qua chương trình này từ năm ngoái. Tôi không phải tham gia vào cuộc thi này vì mục đích để nổi tiếng vì tên tuổi của tôi thì ai cũng biết đến rồi. Tôi đã từng nhận được lời mời tham gia vào nhiều show lớn, điển hình như “Bước nhảy hoàn vũ” những năm trước nhưng lúc đó do bận đóng phim ở nước ngoài nên không thể nhận lời. Vừa rồi, Đông Tây có mời tham gia vào show “The winner is”, tôi thấy format vui, phù hợp với tôi, cộng với việc sắp xếp được thời gian nên tôi quyết định tham gia. Tôi không cảm thấy quyết định này là liều lĩnh vì đây là chỉ một cuộc chơi, cuộc vui chứ không phải thi giọng ca vàng để làm người nổi tiếng". 

Lý Hùng: Không muốn làm trò hề trước mặt mọi người - 2

Lý Hùng của những năm 1990 luôn để lại trong lòng công chúng, hàng triệu thế hệ người Việt Nam một hình ảnh một diễn viên điển trai, lãng tử. 

Với nhận định giọng hát của anh chỉ dừng lại ở khả năng "hát karaoke", Lý Hùng cho biết anh luôn kiểm soát và bỏ ngoài tai những gì "thiên hạ" nói: "Người ta muốn nói gì thì kệ người ta. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là không phải tôi dựa vào tên tuổi điện ảnh của mình để lấn sân sang âm nhạc. Tôi cũng đã từng ra album rồi, đã từng đi hát rồi nên chuyện khán giả nói này nói kia, tôi không quan tâm, họ có quyền tự do bình luận, vô tư. 

Tôi nghĩ cái quan trọng là mình phải biết tôn trọng nghề, ví dụ như tôi muốn đi hát thì ít nhất tôi cũng phải biết một chút về kiến thức âm nhạc. Tự bản thân tôi rất tôn trọng nghề hát và tôi không muốn lấy mình ra làm trò hề trước mặt mọi người. Trong quá trình học Đại học điện ảnh tôi cũng đã từng có thời gian học hát với thầy Duy Hải và cô Thanh Kỳ. Mà bạn đừng quên hát Karaoke cũng có nhiều người hát hay lắm".

Xác định ngay từ đầu đến với các chương trình truyền hình thực tế là một sân chơi giải trí và chưa từng quan tâm đến thắng thua hay nổi tiếng nên bản thân Lý Hùng cũng thoải mái trước phần thi của mình. Anh cho rằng:  "Tôi chỉ xem đây là  cuộc vui chứ không phải cuộc chơi để nổi tiếng. Tôi tham gia chương trình trong thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành việc đóng phim, nên tôi muốn thoải mái và không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mình. Quan điểm tôi khi chơi game là xả stress, tới đâu hay tới đó". 

Vui vẻ trò truyện thêm Lý Hùng cũng tiết lộ, anh thần tượng nghệ sĩ Nhật Trường tức Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Vì mọi người thường biết đến ông là một nhạc sĩ nhiều hơn là một ca sĩ. Ít ai biết được giọng hát của Ns Trần Thiện Thanh rất ngọt ngào, tự nhiên không phô diễn kỹ thuật. Kết thúc cuộc trò truyện Lý Hùng cũng nửa đùa nửa thật: "Điện ảnh tất nhiên là số một với tôi rồi. Nhưng tôi cũng mê ca nhạc lắm... Chắc có lẽ năm sau tôi sẽ cho ra mắt album tiếp theo, bài hát đã chuẩn bị sẵn hết rồi.". 

Lý Hùng là một trong những ngôi sao hàng đầu của dòng phim thị trường Việt Nam thập niên 90. Chạm ngõ điện ảnh từ năm 12 tuổi và nhanh chóng là tài tử điện ảnh đầu tiên đạt mức cát-sê cao nhất Việt Nam suốt hơn một thập kỷ nhưng gặp lúc điện ảnh bế tắc, Lý Hùng giã biệt trường quay và bén duyên sang con đường ca sĩ. 

Lý Hùng sinh ngày 22.2.1969 quê ở tỉnh Vĩnh Long. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là NSND Lý Huỳnh. Vai diễn đầu tiên của anh là một vai diễn nhỏ trong phim "Phượng" năm 1982. Sau một vài vai phụ khác, theo lời khuyên của thân phụ, anh thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu (nay là ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) năm 1986 và học lớp diễn viên điện ảnh khoá 1 của trường.  Trong hơn 10 năm tham gia diễn xuất anh đã tham gia đóng trên 90 bộ phim. Bộ phim đầu tiên Lý Hùng tham gia năm 17 tuổi là Phạm Công - Cúc Hoa (trước đó Lý Hùng đã đóng phim "Ván bài lật ngửa" trong vai thiếu niên tên Thường).  Các phim anh tham gia: "Dollar trắng" (phim truyền hình của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, TFS và Vafaco sản xuất, vai Nguyễn Trực), "Mưa thủy tinh" (2006, vai giám đốc Việt kiều Hoàng Dũng), "Ra Giêng ai cưới em?", "Quý cô tuổi dần", "Hương lúa",... Năm 2010, Lý Hùng tham gia vai chính trong phim nhựa "Tây Sơn Hào Kiệt". Năm 2015 bộ phim điện ảnh tiếp theo trong "Hy sinh đời trai" của đạo diễn Lưu Huỳnh.

Theo Diệu Linh, T.L
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Hùng