Vương Khang: "Angela Phương Trinh sẽ đăng quang BNHV"

Ngày 11/04/2015 10:43 AM (GMT+7)

Nam ca sĩ Vương Khang dự đoán Angela Phương Trinh sẽ "vượt mặt" Chi Pu, Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc.

Tối nay (11/4), đêm thi chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2015 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP.HCM với sự tranh tài của bốn gương mặt nữ xinh đẹp bao gồm: Angela Phương Trinh, Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Chi Pu.

Từng là một thí sinh tham gia cuộc thi và ít nhiều để lại những ấn tượng khó phai, nam ca sĩ Vương Khang đã có những dự đoán về kết quả trước "giờ G".

Vương Khang: quot;Angela Phương Trinh sẽ đăng quang BNHVquot; - 1

Vương Khang và bạn nhảy Anna

- Bản thân anh có hài lòng với sự tỏa sáng của mình trong chương trình "Bước nhảy hoàn vũ 2015"?

Thực sự là tôi rất hài lòng, vì từng không nghĩ mình tiến xa vậy. Tôi cứ nghĩ mình bị loại đầu tiên, bị cản trở ngoại hình, cân nặng, các thí sinh khác mạnh về fan, nhan sắc, còn khả năng thì không có chênh lệch nhiều. Nói chung là tôi mãn nguyện vô cùng (cười).

- Vậy anh nghĩ sao nếu có người từng cho rằng bản thân anh chỉ là thí sinh "mua vui" cho chương trình này?

Thực sự cũng muốn "mua vui" thiệt nhưng không ngờ khi lên sân khấu trình diễn lại khiến nhiều khán giả xúc, động, thậm chí có người còn khóc chứ không có chọc người ta cười.

- Anh được gì và mất gì sau khi tham gia "Bước nhảy hoàn vũ 2015"?

Được một cái là tôi giảm gần 10kg, giờ vẫn chưa lên lại, vì tôi đang ăn ít hơn. Trước khi thi tôi nặng hơn 130kg. Ngoài ra, còn được thêm nữa là tập nhiều điệu nhảy của bộ môn dancesport, sức dẻo dai cũng tốt hơn.

Vương Khang: quot;Angela Phương Trinh sẽ đăng quang BNHVquot; - 2

Anh chàng dự đoán Angela Phương Trinh sẽ là Quán quân.

- Tối nay là đêm chung kết rồi, anh dự đoán gì về kết quả cuối cùng?

Đối với tôi, 4 thí sinh bước vào đêm thi tối này là 4 màu sắc rất khác nhau. Cụ thể, Angela Phương Trinh thì có những đặc biệt khi diễn về nội tâm, kiểu phụ nữ đau khổ, Lan Ngọc có diễn xuất chuyên nghiệp kết hợp với những điệu nhảy điêu luyện, Diệp Lâm Anh có kỹ thuật tốt, sức khỏe dẻo dai, Chi Pu có lượng fan đông đảo và diễn được dạng vai cá tính. Tôi thấy đây là năm khó đoán kết qảu nhất trong các mùa, vì 4 thí sinh đều có điểm yếu và mạnh. Riêng tôi dự đoán Angela Phương Trinh sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất, vì em ấy có một nghị lực rất lớn qua các vòng thi.

- Nhiều người đồn đoán rằng cuộc thi năm nay có sự dàn xếp kết quả. Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ là không có sự dàn xếp kết quả gì đâu. Thực tế thì bài thi nào không thực sự xuất sắc cũng đâu có đoạt giải khán giả bình chọn hay BGK cho điểm cao.

- Anh có nghĩ là "Bước nhảy hoàn vũ 2015" kém hấp dẫn vì thiếu scandal không?

Tôi lại không nghĩ vậy, vì năm nay nhiều người cũng yêu thích chương trình, mức độ quan tâm cũng cao.

Vương Khang: quot;Angela Phương Trinh sẽ đăng quang BNHVquot; - 3

Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình "khủng" nhưng rất tự tin thi thố.

- Làm nghệ thuật, anh có ủng hộ nghệ sĩ nổi tiếng từ scandal?

Nổi tiếng thì ai cũng cần, nhưng nổi tiếng có nhiều cách. Nếu làm scandal bằng mọi cách để đạt được sự nổi tiếng thì tôi không thích. Bản thân tôi chắc sẽ không bao giờ làm scandal được. Khi tham gia chương trình nào đó, tôi chỉ muốn thử thách, qua mỗi đêm thi thành công là cảm thấy sướng chứ không cần scandal. Tính tôi thích sống nội tâm, không tiếp xúc nhiều, cũng chẳng giỏi chiêu trò trong cách sống mà nghĩ ra scandal.

- Anh hẳn là một trong số hiếm những nghệ sĩ hiền nhất showbiz Việt?

Chắc vậy (cười). Chắc tôi hiền và cũng hơi thụ động. Ăn chơi không phải cách sống của tôi, vì sau một ngày làm nghệ thuật, tối chỉ muốn ở bên gia đình, ăn một bữa cơm thật ấm cúng.

- Được biết đến với vai trò ca sĩ, nhưng anh hiếm khi lên sân khấu hát. Có phải anh đang đi "chệch hướng"?

Thật ra, tôi làm nhệ thuật bằng cảm xúc, vì muốn thể hiện cảm xúc trên sân khấu, còn nghệ thuật thì tôi chỉ thích đứng sau hậu trường sân khấu. Tôi chủ yếu làm công việc đạo diễn và nhiếp ảnh. Tôi nghĩ đó cũng là công việc liên quan nghệ thuật, hỗ trợ cho các nghệ sĩ. Đồng ý là nghệ sĩ thì ít ai đứng sau, nhưng tôi thích nhìn người ta tỏa sáng từ sự trợ giúp của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chạnh lòng.

- Anh đang tự đặt ra mục tiêu nào khi làm nghề này?

Tôi không đặt mục tiêu gì cả, vì nghệ thuật là một thử thách, cứ mỗi năm tôi sẽ đặt ra một mục tiêu riêng.

- Ngoại hình quá "khủng" có phải là một bất lợi đối với anh trong showbiz?

Cũng có thể là bất lợi, nhưng tôi có lợi thế là giúp tôi khác biệt, dễ nhận ra, được chú ý, nhưng với cân nặng quá thì tôi khó làm một số công việc.

Vương Khang: quot;Angela Phương Trinh sẽ đăng quang BNHVquot; - 4

Vương Khang không có ý định giảm cân hay phẫu thuật thẩm mĩ.

- Nếu có kiếp sau, anh vẫn giữ nguyên ngoại hình như thế này chứ?

Nếu kiếp sau thì tôi nghĩ mình nên ốm hơn, cao hơn để làm những công việc khác.

- Sao anh không cố giảm cân?

(Cười) Giảm sao được khi gia đình tôi vốn có "truyền thống" mập như thế này rồi. Thật ra tôi đã mập từ lúc nhỏ và ăn rất nhiều. Hồi còn nhỏ, mọi người kêu mập thì đẹp lắm, xinh lắm, cứ ăn đi, đến khi lớn thì cũng quan trọng ngoại hình mấy nên tôi chẳng ngại ăn.

- Vậy anh có nhu cầu phẫu thuật thẩm mĩ hay chỉnh sửa gì chăng?

Chắc là không, vì tôi không có nhu cầu. Tôi không biết làm gì quá, (cười).

Xin cảm ơn ca sĩ Vương Khang và chúc anh thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan