Chồng bỗng dưng đòi “yêu" kiểu khác lạ, có nên cắn răng chiều?

Ngày 04/01/2022 11:45 AM (GMT+7)

Nhiều nam giới muốn khám phá những điều sâu kín, mới lạ trong “chuyện ấy” bằng lối “cửa sau” nhưng ít chị em sẵn sàng thử nghiệm cách này. Trong trường hợp như vậy, có nên chiều theo đòi hỏi của chồng - bác sĩ Nguyễn Lan Hải sẽ giải đáp câu hỏi này trong bài dưới đây.

Thanh Nhàn (Nhanthanh87***@gmail.com)

Vợ chồng tôi đều trên 30 tuổi, vốn có “chuyện ấy” khá suôn sẻ và đều đặn. Chồng tôi có nhu cầu cao, khá chiều chuộng và biết quan tâm tới cảm xúc của vợ. Gần đây, không hiểu vì lý do gì hay học ở đâu, trong lúc vợ chồng gần gũi, anh ấy vài lần đã gợi ý về chuyện thử “cửa sau”. Mỗi lần như vậy, tôi thường đẩy ra ngay vì nghĩ đã thấy sợ và… ghê. 

Tuy nhiên, tình huống này lặp lại vài lần và tôi thấy chồng có vẻ buồn khi bị từ chối. Liệu có phải chồng tôi xem phim hay ra ngoài “ăn của lạ” nên mới sinh ra sở thích kỳ quặc như vậy không? Tôi có nên cố cắn răng chiều anh ấy một lần?

Chồng bỗng dưng đòi “yêuamp;#34; kiểu khác lạ, có nên cắn răng chiều? - 1
Bác sĩ Nguyễn Lan Hải

Chào bạn, 

Tâm sự của bạn cũng là nỗi lòng của không ít người vợ, khi bỗng dưng thấy chồng ngỏ ý muốn khám phá qua “cổng phụ”. 

Trước đây, “yêu cửa sau” phổ biến ở các cặp đồng tính nam. Hiện nay, nhiều “nam thẳng” cũng muốn thử trải nghiệm này với vợ hay bạn tình của mình. Thực tế, với một số đấng mày râu, cách “yêu” này khiến họ cảm thấy mình được khám phá vợ ở ngóc ngách riêng tư nhất, được vợ trao gửi trọn vẹn nhất,  chứ không hẳn chỉ là sự “học đòi” như quy kết của nhiều bà vợ. 

Lời đề nghị được “yêu cửa sau” thật ra không có gì quá đáng, nó tùy thuộc vào mối quan hệ thân mật giữa hai vợ chồng bạn. Cũng không nên đánh giá đạo đức một người qua những lựa chọn, mong muốn thầm kín của họ. Trong trường hợp của bạn, điều đáng quan tâm là vấn đề an toàn, đảm bảo vệ sinh và hoàn toàn tự nguyện của cả hai. 

Nếu đây không phải ý muốn tự nguyện của bạn, bạn có thể tế nhị từ chối. Nếu chồng thực sự quan tâm tới cảm xúc của vợ như bạn nói, anh ấy sẽ hiểu và tôn trọng lựa chọn của bạn. Trong trường hợp bạn muốn mạo hiểm để thử kiểu “yêu” mới thì cần chú ý một số điều.

Trước hết, bạn cần biết, trực tràng là đoạn cuối của ruột già, dài khoảng 5cm. Vị trí đó không tiết ra chất bôi trơn tự nhiên như ở âm đạo. Nó được cấu tạo bằng 2 loại cơ vòng, lớp phía ngoài luôn đóng khít, khi có nhu cầu đại tiện mới bị kích thích và mở ra. Ở đây có lớp niêm mạc biểu mô mỏng và lớp cơ vòng siết chặt, không có độ đàn hồi. Bởi vậy, nếu “yêu” không cẩn thận ở vùng này có thể làm trầy xước, chảy máu các mô trực tràng, dễ rách cơ vòng, làm gia tăng nguy cơ ung thư ở hậu môn. Thực tế, một số người cho biết, trải nghiệm “yêu” ở ngả sau vài lần đầu của họ là đau, thốn…

Ngoài ra, “cửa sau” cũng là cơ quan bài tiết chất thải nên có thể chứa các vi khuẩn, mầm bệnh, trứng giun. Các nghiên cứu cho thấy những người thường quan hệ qua đường hậu môn có nguy cơ tiếp xúc với ký sinh trùng nhiều hơn. 

Như vậy có thể thấy việc bạn lo sợ khi “yêu” qua lối lạ là có lý. Để làm “chuyện ấy” ở cổng phụ an toàn và suôn sẻ, vợ chồng cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, dùng một số chất bôi trơn phù hợp để giảm ma sát. Cả hai cũng cần giao hẹn trước là sẽ dừng lại bất cứ lúc nào bạn cảm thấy không thoải mái, khó chịu. Khi “yêu” cổng phụ, không nên làm nhanh, mạnh, tránh thực hiện khi đang say rượu hoặc chuyển sang các ngả khác như đường miệng hay âm đạo để hạn chế khả năng làm lây lan bệnh. 

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Người phụ nữ say rượu lên giường với đồng nghiệp nhận kết cục thảm phải đi viện
Vì một lần trót ngoại tình với đồng nghiệp trong lúc say rượu, người phụ nữ đã bị tổn thương âm đạo nghiêm trọng, cũng suýt tan vỡ gia đình.

Quan hệ tình dục

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục